Giá USD hôm nay 15/7: Sẽ sớm lên?

Giá USD hôm nay 15/7 vẫn chưa thoát khỏi đà lao dốc trong tuần mới nhưng được dự đoán có thể sớm trở lại những ngày tháng tăng trưởng.

Giá USD hôm nay 15/7

Đầu giờ sáng ngày 15/7, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,72 điểm - tăng 0,3% so với ngày hôm qua.

Giá USD hôm nay 15/7 vẫn chưa thoát khỏi đà lao dốc trong tuần mới, nhưng được dự đoán có thể sớm trở lại những ngày tháng tăng trưởng. 

258

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay - theo giờ Mỹ.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vẫn còn ôn hòa trong phiên điều trần của quốc hội, mặc dù tỉ lệ việc làm được tăng 224.000 trong bảng lương phi nông nghiệp được báo cáo một tuần trước.

Cụ thể, Chủ tịch Fed nói rằng trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây, đã có thêm nhiều dữ liệu củng cố đánh giá của FED, rằng "hoạt động sản xuất, thương mại và đầu tư đồng loạt yếu đi trên toàn thế giới". 

Ông Powell liên tục đối mặt áp lực lớn từ Tổng thống Donald Trump kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất. Ông Powell cho biết Fed sẵn sàng "hành động phù hợp". Điều này khiến cho giá vàng đang ổn định và đồng thời làm đồng USD tếp tục gặp khó trên thị trường. 

Bên cạnh đó, giới đầu tư nhìn thấy FED đang bị thu hút theo thị trường tài chính và một chính quyền đang tập trung vào chiến dịch bầu cử năm tới.

usd

Tâm lý kì vọng của thị trường vào việc Fed giảm 50 điểm cơ bản tăng sau bình luận của ông Powell. Tuy nhiên, khi chỉ số CPI được công bố, kì vọng này làm giảm xuống.

Bên cạnh đó, đồng USD cũng được củng cố niềm tin với giới đầu tư, khi nền kinh tế toàn cầu đang xuống. 

Lena Komileva, Giám đốc điều hành kinh tế G + ở London, cho biết chu kỳ kinh doanh toàn cầu đang giảm sút trong bối cảnh gián đoạn thương mại. Các hoạt động kinh tế giảm sút không thể tránh khỏi, từ Singapore đến Đức.


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.