Giá USD hôm nay 23/7: Chưa thể tăng nóng

Giá USD hôm nay 23/7 nhích lên trên thị trường để hướng đến những ngưỡng giá cao hơn, nhưng vẫn chưa cho thấy tin hiệu rằng đồng bạc xanh có thể sớm tăng nóng.

 Giá USD hôm nay 23/7

Đầu giờ sáng ngày 23/7, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,20 điểm - tăng 0,15% với ngày hôm qua.

Giá USD hôm nay 23/7 nhích lên trên thị trường để hướng đến những ngưỡng giá cao hơn, nhưng vẫn chưa cho thấy tin hiệu rằng đồng bạc xanh có thể sớm tăng nóng. 

Xem thêm: Giá USD hôm nay 24/7: Tăng mạnh nhất 1 tuần

u1

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay - theo giờ Mỹ.

Đồng USD vẫn chịu những thách thức lớn trên thị trường, khi những thông tin từ Mỹ chưa cho thấy sự khả quan. 

Chủ tịch Fed tại New York – ông John Williams, mới đây phát biểu tại một sự kiện rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi "đối mặt với áp lực kinh tế" cần "hành động nhanh chóng " và "giữ lãi suất thấp trong thời gian dài hơn".

9993

Trên mạng xã hội Twitter ngày 19/7, Tổng thống Mỹ đã lên tiếng phản đối Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), yêu cầu ngân hàng này đảo ngược lộ trình và cắt giảm lãi suất. Fed đã nâng lãi suất bốn lần trong năm ngoái nhưng khả năng cao là sẽ quyết định cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong một thập niên qua, tại cuộc họp vào ngày 30-31/7 tới.

Bên cạnh đó, các chuyên gia dự báo ngân hàng trung ương các nước sẽ cắt giảm lãi suất hoặc giữ chính sách phù hợp. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ họp vào thứ năm, sau đó là Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào tuần tới.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra cảnh báo cho rằng, 70% nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm và ở mức tồi tệ nhất trong 8 năm qua. IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng trong năm 2019 xuống còn 3,3%, từ mức 3,5%

Ngoài ra, giá vàng - đối trọng lớn của đồng USD vẫn duy trì được ngưỡng giá cao khiến cho đồng bạc xanh chưa thể ngoi lên trên thị trường. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.