Giá USD hôm nay 18/5: USD đang nóng theo căng thẳng Mỹ - Trung

Giá USD hôm nay 18/5 vẫn ổn định ở ngưỡng cao trong bối cảnh giới đầu tư đang nín thở theo dõi căng thẵng giữa Mỹ và Trung Quốc trong tuần mới.

Giá USD hôm nay 17/5

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh, với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng ở mức 100,36 điểm, gần như không đổi so với ngày hôm qua.

Giá USD hôm nay 18/5: USD nóng dần theo căng thẳng Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Giá USD tiếp tục ổn định trong phiên đầu tiên của tuần mới. Vào thời điểm này, giới đầu tư đang hướng đến những diễn biến xung quanh thương mại Mỹ - Trung và thực sự đỉnh điểm có dẫn đến một cuộc chiến thương mại nữa hay không. 

Căng thẳng Mỹ - Trung dường như vẫn nóng hơn bao giờ hết, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn chưa từng thấy về Trung Quốc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 14/5, ông Trump nói: "Mỹ có thể làm làm rất nhiều việc. Chúng ta có thể cắt đứt mọi mối quan hệ với Trung Quốc".

FBI và Cơ quan an ninh mạng và hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa đưa ra cáo báo đối với hacker Trung Quốc về việc đánh cắp dữ liệu, phát triển vaccine điều trị Covid-19 của Mỹ. Những thông tin chi tiết hơn về các vụ hack sẽ được công bố trong vài ngày nữa.

Bên cạnh đó, đồng USD cũng chịu thêm áp lực trên thị trường khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mức lãi suất cơ bản gần với 0%. Thêm vào đó là khoản trợ cấp lên tới 2.500 tỉ USD vào thị trường. 

Mỹ đã trở thành nước bị tác động nặng nề nhất bởi Covid-19. Do ảnh hưởng của Covid-19, theo số liệu mới được Bộ Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế lớn nhất thế giới mất đi 20,5 triệu việc làm trong một tháng phong tỏa để chống dịch Covid-19. Tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức 14,7% - cao nhất kể từ cuộc Đại Khủng hoảng 1929-1933 trở lại đây.

.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.