Italy đóng cửa loạt điểm du lịch nổi tiếng để đối phó với virus corona

Trước tình hình số ca nhiễm mới gia tăng một cách chóng mặt, chính quyền Italy đã ra lệnh đóng cửa một số điểm tham quan nổi tiếng nhất của đất nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Chính quyền Italy ra lệnh đóng cửa một số địa điểm nổi tiếng của nước này

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 1.

Một nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ ngay bên cạnh những người tham gia lễ hội Carnival tại Venice, Italy. (Ảnh: Ohad Zwigenberg / Reuters)

Chính quyền Italy đã ra lệnh đóng cửa một số địa điểm nổi tiếng. Italy hiện đang là tâm dịch virus corona mới tại châu Âu. Đất nước này đang phải hứng chịu một "cú sốc" lớn khi có số người nhiễm virus tăng nhanh. Cụ thể, vào ngày 21/2 chỉ có ba trường hợp xác nhận nhiễm virus corona, tuy nhiên đến  ngày 25/2, hơn 283 người đã được xác nhận dương tính với virus. Theo tờ The Washington Post, các trường hợp nhiễm bệnh tại Italy đang gia tăng theo từng giờ.

Các nhà chức trách Italy vẫn chưa tìm ra nguồn lây bệnh khiến cho việc theo dõi và ngăn chặn sự bùng phát trở nên khó khăn. Các trường hợp bị nhiễm cũng đã được xác nhận tại thành phố Tuscany và Sicily.

Các nhà chức trách đã ra lệnh phong tỏa 12 thị trấn và cho đóng cửa một số điểm tham quan nổi tiếng nhất của đất nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Công dân nước này cũng đang đề cao cảnh giác dự trữ thực phẩm.

Cách Italy đối phó với dịch bệnh

Các địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch như kênh đào lớn Venice (Grand Canal Venice) hay Đấu trường La Mã đang phải cố gắng xoay sở trước diễn biến phức tạp của dịch virus corona.

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 2.

Các du khách đang tham quan tại cầu Rialto tại Venice, Italy, vào ngày 24/2. (Ảnh: Andrea Pattaro / AFP / Getty)

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 3.

Một thông báo chỉ dẫn du khách bằng nhiều thứ tiếng bao gồm có cả tiếng Trung Quốc cho biết khẩu trang đã được bán hết tại một nhà thuốc trên phố ở Rome, Italy. (Ảnh: Alberto Pizzoli / AFP / Getty)

Virus lây lan một cách nhanh chóng chỉ trong vòng 4 ngày. Từ ba trường hợp bị lây nhiễm được thông báo ngày 21/2, cho đến hôm nay (26/2) ghi nhận đã có 325 trường hợp dương tính với virus, trong đó có 11 người đã tử vong. Theo tờ báo La Repubblica của Italy, tất cả những người đã chết vì dịch bệnh đều là những người lớn tuổi và có tiền sử mắc các bệnh lí khác nhau.

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 4.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang khi đang ở trên phố tại Milan, Italy vào hôm thứ Hai. (Ảnh: Claudio Furlan/Lapresse / AP)

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 5.

Các du khách đang tham quan Đấu trường La Mã vào ngày 6/2 tại Rome. (Ảnh: Antonio Masiello/Getty)

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 6.

Quân đội Italy đang thực hiện nhiệm vụ tại trạm kiểm soát của một thị trấn trong khu vực cảnh báo dịch COVID-19. (Ảnh: Marco Sabadin / AFP / Getty)

Italy hiện đang là ổ dịch virus corona lớn nhất tại châu Âu. Cả Lombardy và Veneto đều là các khu vực thuộc miền Bắc nước Italy có nhiều trường hợp được xác nhận dương tính với virus corona nhất. Theo tờ Financial Times, hai khu vực này đóng góp khoảng một phần ba nền kinh tế của Italy và tác động của virus sẽ gây tổn hại tới nền kinh tế đang gặp khó khăn này.

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 7.

Milan ngày 24/2. (Ảnh: Stefania D'Alessandro/Getty)

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 8.

Một con đường vắng tại thành phố Milan vào ngày 24/2. (Ảnh: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

Các quán bar, quán cà phê bên cạnh kênh Naviglio Grande có vẻ trống trải, thưa thớt. Theo tờ Wall Street Journal, một nhân viên của một quán bar cho hay: "Số lượng nhân viên văn phòng tới nhâm nhi li Espresso vào sáng tại đây ít hơn ngày thường".

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 9.

Một người đàn ông ngồi một mình bên ngoài quán bar gần kênh đào Naviglio Grande, Milan, Italy vào thứ Hai ngày 24/2.

Mặc dù thành phố Milan có vẻ vắng hơn so với thông thường nhưng đây vẫn là nơi có sân bay nhộn nhịp thứ hai ở Italy, các chuyến tàu liên tục vận hành với các tuyến hàng ngày đến thành phố Rome.

Thủ tướng Italy, ông Giuseppe Conte nói với đài truyền hình quốc gia Italy RAI rằng bản thân đã rất sốc trước sự lan nhanh đến chóng mặt của virus, hiện chính phủ đang làm mọi cách để có thể kiểm soát được dịch bệnh.

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 10.

Thủ tướng Italy, ông Giuseppe Conte phát biểu với giới truyền thông tại Brussels vào ngày 21/2. (Ảnh: Virginia Mayo / AP)

Chính quyền Italy đang cố gắng giảm thiểu sự lây lan của virus. Họ đã hủy bỏ các trò chơi thể thao và đóng cửa các trường học, nhà hàng và các điểm du lịch như nhà thờ Duomo ở Milan.

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 11.

Lễ hội Carnival of Viareggio vào ngày 23/2 tại Viareggio, Ilaty. (Ảnh: Laura Lezza / Getty)

Người dân tham dự lễ hội Carnival đeo hai loại mặt nạ: một là mặt nạ của lễ hội, hai là khẩu trang phòng chống virus.

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 12.

Cả lực lượng quân đội và những người tham gia lễ hội đều đeo mặt nạ, khẩu trang. (Ảnh: Ohad Zwigenberg / Reuters)

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 13.

Một nữ du khách vừa đeo mặt nạ và khẩu trang để tham dự lễ hội tại Italy. (Ảnh: Andrea Pattaro / AFP / Getty)

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 14.

Những chiếc bàn trống trải ở Quảng trường St. Mark ở Venice, Italy vào thứ Ba (25/2). (Ảnh: Renata Brito / AP)

Cảnh sát đang theo dõi tất cả các trạm kiểm soát. Bất cứ ai muốn vào hoặc ra đều cần có sự chấp thuận đặc biệt. Việc kiểm dịch tại các thị trấn ảnh hưởng đến khoảng 50.000 người dân.

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 15.

(Ảnh: Emanuele Cremaschi/Getty)

Người dân đang lo lắng tình hình bệnh dịch có thể trở nên nghiêm trọng nên họ đã lấy tất cả những gì có thể tại các siêu thị. Cô Colette Walsh, sống ở Lissone, trả lời kênh BBC "Mọi người đang ''mua hàng một cách điên cuồng'', các kệ hàng tại siêu thị đều được người dân lấy hết đồ".

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 16.

Người dân ở bên ngoài một siêu thị tại Casalpusterlengo, Italy. (Ảnh: Paolo Santalucia / AP)

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 17.

Các kệ hàng được lấy hết đồ tại một siêu thị ở Rozzano, gần Milan. (Ảnh: Antonio Calanni / AP)

Hiện tại, Italy đang cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy trong nhiều nhất là vài tuần tới.

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 18.

Nhân viên mang giường mới vào bệnh viện Codogno ở miền Bắc Italy vào thứ Sáu. (Ảnh: Luca Bruno/ AP)

Italy đóng cửa một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này để đối phó với virus corona - Ảnh 19.

Cảnh sát yêu cầu các lái xe dừng lại khi họ đang cố gắng đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong tỏa ở Casalpusterlengo vào Chủ nhật vừa qua. (Ảnh: Claudio Furlan / LaPresse / AP)

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.