Mâm cúng mùng 5 tháng 5 đặt ở đâu? Cần chuẩn bị những gì?

Khi đến Tết Đoan ngọ, các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cúng để dâng lên tổ tiên và thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, không bị sâu bọ quấy nhiễu. Theo đó,  mâm cúng Tết Đoan ngọ sẽ được chuẩn bị cho cả bàn thờ gia tiên và ngoài sân.

Mâm cúng mùng 5 tháng 5 đặt ở đâu?

Nhiều người băn khoăn không biết mâm cúng mùng 5 tháng 5 đặt ở đâu. Thông thường, vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, các gia đình chỉ chuẩn bị một mâm lễ nhỏ để thắp hương trong nhà.

Tuy nhiên, theo phong tục Việt Nam truyền thống từ xa xưa, các gia đình nên chuẩn bị hai mâm cỗ với các đồ lễ tương tự, một để cúng trong nhà và một để cúng ngoài sân.

Mâm cỗ trong nhà được dùng để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên đã bảo vệ các thành viên trong gia đình, giúp họ luôn bình an và khỏe mạnh. Trong khi đó, mâm cỗ ngoài sân nhằm tôn kính và cảm tạ trời đất, thần Phật đã ban phước cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ngoài ra, việc thờ cúng còn phản ánh mong ước rằng các vị thần Phật và tổ tiên sẽ tiếp tục phù hộ cho gia đình, giúp họ có cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Đồng thời, gia chủ cũng hy vọng công việc làm ăn và học tập của các thành viên sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi.

 Mâm cúng mùng 5 tháng 5 thường được đặt ở cả trong nhà và ngoài trời (Ảnh: Bindo)

Ngày nay, để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhiều gia đình chỉ chuẩn bị một mâm cỗ cúng trong nhà. Dù vậy, việc này không làm giảm đi sự chân thành mà gia chủ muốn thể hiện với các vị thần linh và tổ tiên. Điều cốt yếu nhất trong nghi lễ này là sự thành tâm và lòng hướng thiện của gia đình.

Mâm cúng mùng 5 tháng 5 cần chuẩn bị những gì?

Hàng năm, vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, các gia đình Việt Nam lại tổ chức mâm cỗ cúng nhỏ để đón Tết Đoan Ngọ, còn gọi là Tết Đoan Dương hay Tết giết sâu bọ trong dân gian. Đây là một truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt.

Tùy thuộc vào phong tục và điều kiện kinh tế của từng vùng miền, mâm cỗ cúng có thể khác nhau. Tuy nhiên, một mâm cỗ truyền thống thường bao gồm các lễ vật cơ bản như sau:

  • Một ít tiền vàng mã.

  • Một đĩa hoa quả, có thể khác nhau theo từng địa phương, bao gồm các loại trái như dưa hấu, thanh long, xoài, mận, vải, v.v.

  • Một chén nước và một chén rượu.

  • Một lọ hoa tươi.

  • Nhang thơm và đèn cầy.

Tuy nhiên, tùy vào mỗi vùng miền mà sẽ có sự thay đổi khác biệt trong mâm cỗ cúng Tết giết sâu bọ. Dưới đây là mâm lễ cúng của 3 miền:

  • Đối với miền Bắc và Bắc Trung bộ: Dưa hấu đỏ là loại trái cây không thể thiếu, thường được dâng cúng trong dịp Tết Đoan Ngọ ở miền Bắc. Miền Trung từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên – Huế không thể thiếu thịt vịt và chè kê.

  • Đối với miền Nam Trung bộ: Từ Đà Nẵng vào đến Quảng Ngãi, tại một số gia đình, xôi chè là lễ cúng luôn có mặt trên mâm cúng tết Đoan Ngọ. Đặc biệt, nhà nào có trồng cây ăn quả thì cho trẻ nhỏ vào tận vườn hái trái ăn.

  • Đối với miền Nam: Mâm cúng tết Đoan Ngọ của người miền Nam đa dạng hơn và không thể thiếu bánh ú tro, chè trôi nước, xôi gấc,… 

 Mâm cúng mùng 5 tháng 5 (Ảnh: MediaMart)


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.