Mẹ của bé Hà Anh 'Những cô gái trong thành phố': 'Tôi không sợ con gái mắc bệnh ngôi sao'

"Hà Anh chỉ tham gia nghệ thuật giống như một môn học bình thường khác. Những điều con đạt được nhất định cũng chỉ là sự cố gắng hết mình", mẹ của bé Hà Anh - sao nhí phim "Những cô gái trong thành phố" chia sẻ.

Thời gian gần đây, nhân vật Trâm Anh do diễn viên nhí Hà Anh đóng trong Những cô gái trong thành phố thu hút sự chú ý của khán giả. Cô bé có tính cách ngang ngược cư xử hỗn hào với người giúp việc vì cho rằng họ có ý định quyến rũ bố mình (Chí Nhân). Những lời nói, hành động của nhân vật nhỏ tuổi trên màn ảnh khiến không ít khán giả cảm thấy phẫn nộ.

Mẹ của bé Hà Anh Những cô gái trong thành phố: Tôi không sợ con gái mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 1.

Hà Anh vào vai Trâm Anh trong "Những cô gái trong thành phố"

Với diễn xuất tự nhiên, biểu cảm phong phú, diễn viên nhí 9 tuổi nhanh chóng chinh phục được khán giả, để lại ấn tượng với hình ảnh một cô bé luôn cảm giác mất an toàn do thiếu thốn tình thương của cha mẹ, dẫn đến hành động tiêu cực. Với diễn xuất nhập vai cùng lối diễn tự nhiên, vai diễn của Hà Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Chia sẻ về việc con gái nổi tiếng, chị Thuý Hà - mẹ của bé Hà Anh tâm sự: "Thực ra cuộc sống của con và gia đình vẫn bình thường. Vì Hà Anh vẫn dành nhiều thời gian cho việc học văn hoá nên ít có thời gian cho bé để ý đến những quan tâm về những tin tức tiêu cực. Chủ yếu khi cần chia sẻ gì mẹ có thể tranh thủ thời gian rỗi để chia sẻ với truyền thông".

Mẹ của bé Hà Anh Những cô gái trong thành phố: Tôi không sợ con gái mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 2.

Hai mẹ con Hà Anh

Hà Anh được bố mẹ cho theo học thanh nhạc từ 4 - 5 tuổi. Năm 6 tuổi, Hà Anh tham gia cuộc thi Nhí tài năng 2016 và lọt vào Top 10. Cô bé bắt đầu gây chú ý khi tham gia phim Giọt nước mắt muộn màng năm 2016. Giải thích về việc cho Hà Anh tham gia nghệ thuật khi còn nhỏ, mẹ Hà Anh nói: "Cháu đóng phim từ lúc 5 tuổi và bắt đầu học hát từ lúc 4 tuổi rưỡi. Vì bản thân bố mẹ nào cũng muốn con tự tin, phát triển toàn diện về mọi mặt nên tôi chỉ xem đây như là một môn học và trải nghiệm để Hà Anh lớn lên không nhút nhát trước tập thể. Gia đình không xem đó như là công việc của bé".

Mẹ của bé Hà Anh Những cô gái trong thành phố: Tôi không sợ con gái mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 3.

Những cô gái trong thành phố là bộ phim thứ ba trong tổng số 4 bộ phim truyền hình mà bé Hà Anh tham gia. Đây cũng là một trong hai bộ phim mà Hà Anh tham gia nhiều phân đoạn. "Tôi cũng không phủ nhận là rất tin tưởng khả năng của bé con trong môn nghệ thuật thứ bảy này. Vì lúc 5 tuổi Hà Anh cũng đã tham gia một bộ phim truyền hình đầu tiên và cũng để lại khá nhiều ấn tượng với đạo diễn và nhà sản xuất cũng như cả êkip đoàn phim. Có những khán giả sau 2 năm tình cờ gặp con ngoài đời bằng xương bằng thịt cứ mừng rơn và nói với tôi: cô bé Như ngày nào trong phim Giọt nước mắt muộn màng của cô đây rồi".

Mẹ của bé Hà Anh Những cô gái trong thành phố: Tôi không sợ con gái mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 4.

Hà Anh trong vai Như phim "Giọt nước mắt muộn màng"

Vai diễn Trâm Anh của Hà Anh trong phim Những cô gái trong thành phố thành công hơn mong đợi khi mỗi phân cảnh của cô bé đều được đánh giá là xuất sắc về biểu cảm. Cũng chính vì nhập vai thành công với những cảnh quay ngỗ ngược, bướng bỉnh, Hà Anh và gia đình đã nhận phải không ít luồng ý kiến trái chiều. 

Nói về những nhận định tiêu cực đối với vai diễn của con gái, mẹ Hà Anh chia sẻ: "Số ít phản hồi tiêu cực đó là không tránh khỏi. Bởi có những bình luận phần nhỏ của khán giả là đánh đồng vai diễn với con ngoài đời. Có những khán giả không kìm nén nổi cảm xúc và cho ra những lời nhận xét không kiểm soát. Mẹ và gia đình cũng đôi chút cảm giác khó chịu khi đọc được những bình luận thiếu thiện cảm về bé. Nhưng mình cũng nhận thức được rằng do con gái đã thể hiện quá thành công nhân vật Trâm Anh theo kịch bản và ý đồ của đạo diễn cũng như nhà sản xuất phim. Vậy nên, mọi khó chịu chỉ thoáng qua không lưu lại trong đầu".

Khi tham gia bộ phim truyền hình này, bé Hà Anh đã gặp không ít khó khăn. Chị Thuý Hà kể lại: "Quãng thời gian để quay bộ phim là khá dài nhưng vai diễn của con, các cô chú chỉ dồn hẳn vào một bối cảnh chính và thêm vài ba bối cảnh ngoài. Và thời gian cũng tập trung vào khoảng 12 ngày làm phim liên tục. Trong suốt thời gian đó cái khó khăn nhất vẫn là Hà Anh phải luôn làm việc liên tục cùng đoàn phim. 

Ngoài ra, lúc rảnh rỗi con lại tranh thủ giải quyết hết các bài tập trên lớp và các phiếu bài tập làm thêm ngoài giờ để đảm bảo đủ số lượng bài tập cũng như kiến thức hàng ngày trên lớp".

Mẹ của bé Hà Anh Những cô gái trong thành phố: Tôi không sợ con gái mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 5.

Hà Anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ học văn hóa khi tham gia nghệ thuật

Ngoài ca hát và diễn xuất, Hà Anh còn tham gia vào nhóm nhảy Sao tuổi thơ. Cô bé từng nhiều lần tham gia biểu diễn múa hát, nhảy trong một số chương trình truyền hình như Giai điệu tự hào, Gala 10 năm Trái tim cho em, Lắng nghe con yêu số đặc biệt 2019, Liên hoan thiếu nhi ASEAN, Nhảy cùng Bibi, Cùng nhún nhảy. Thêm vào đó, Hà Anh còn đang theo học lớp một thanh nhạc tại trung tâm... Cô bé cũng từng sải bước trên sàn catwalk của Vietnam International Fashion Week 3 mùa liên tiếp. Bên cạnh đó, Hà Anh cũng được nhiều nhãn hàng mời làm mẫu ảnh. Tài năng và có cơ hội tỏa sáng, dường như, cô bé 9 tuổi này đang có được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Lo sợ cho tài năng nhí sẽ vướng phải "bệnh ngôi sao", mẹ Hà Anh khẳng định: "Hoàn toàn mình không lo sợ Hà Anh mắc bệnh ngôi sao vì nổi tiếng. Vì con gái vẫn luôn trong tầm kiểm soát của bố mẹ và mẹ là người luôn theo sát con trong mọi mặt. Hà Anh chỉ tham gia nghệ thuật giống như một môn học bình thường khác. Những điều con đạt được nhất định cũng chỉ là sự cố gắng hết mình và hơn hết là con rất may mắn được đón nhận quá nhiều tình cảm của mọi người từ các đạo diễn, nhà sản xuất, êkip đoàn phim, khán giả xem phim".

Những tập tiếp theo của Những cô gái trong thành phố vẫn đang tiếp tục được lên sóng VTV3 vào lúc 21h50 tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.