Mẹ đơn thân 'sống thọ' hơn cha đơn thân

Một nghiên cứu trên quy mô lớn đã so sánh cơ hội sống và nguy cơ tử vong của những người cha đơn thân với cha mẹ và mẹ đơn thân.
me don than song tho hon cha don than Diễn viên Lý Thanh Thảo: 'Lỡ một hay nhiều lần đò thì cũng mở lòng mình ra'
me don than song tho hon cha don than Mẹ đơn thân nuôi con tự kỷ: 'Bảy năm trôi qua mẹ con tôi đã cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc tột cùng'
me don than song tho hon cha don than Cuộc sống mẹ đơn thân 'cực muốn chết' của Á hậu Diễm Châu

Phát hiện này được đăng trên tạp chí The Lancet Public Health.

Theo Medical News Today, trong những thập kỷ gần đây, số lượng cha đơn thân ở Mỹ đã tăng vọt.

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, có dưới 300.000 hộ gia đình có cha đơn thân vào năm 1960. Đến năm 2011, con số đã tăng lên hơn 2,6 triệu. Trong khi, các hộ gia đình có mẹ đơn thân tăng từ 1,9 triệu đến 8,6 triệu trong thời gian đó.

Mặc dù con số này ngày càng tăng, nhưng không có nhiều nghiên cứu đã tập trung vào sức khỏe của những người cha đơn thân hoặc so sánh tỷ lệ tử vong của các bà mẹ đơn thân với người cha đơn thân.

Tiến sĩ Maria Chiu tại Viện Khoa học Đánh giá Y học lâm sàng và Đại học Toronto (Canada) và các đồng nghiệp đã nghiên cứu lối sống của gần 40.500 người Canada trong thời gian 11 năm.

Trong số tất cả những người tham gia, có 871 người là cha đơn thân, 4.590 là mẹ đơn thân, 16.341 người cha có bạn tình và 18.688 người mẹ có bạn tình. Trung bình, những người tham gia có độ tuổi từ 41 đến 46.

Các bậc cha mẹ đơn thân được định nghĩa là những người đã ly hôn, ly thân, góa bụa, hoặc độc thân, chưa kết hôn và không sống chung với nhau và cha hoặc mẹ có quan hệ vợ chồng với những người đã lập gia đình.

Khi bắt đầu nghiên cứu, những người cha đơn thân có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư và bệnh tim hơn những người bạn tình và mẹ đơn thân. Ngoài ra, họ có nhiều khả năng phải nằm viện hơn trong năm trước khi nghiên cứu.

me don than song tho hon cha don than
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Nhìn chung, người cha đơn thân có nguy cơ tử vong sớm hơn gấp đôi so với người mẹ đơn thân. Họ cũng có lối sống lành mạnh ít hơn và có nhiều khả năng uống rượu bia một lần mỗi tháng cũng như dùng ít trái cây và rau cải.

Liệu lối sống có phải là trách nhiệm đối với nguy cơ tử vong? Nghiên cứu không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, các tác giả suy đoán về một số nguyên nhân có thể. Cách hoạt động không lành mạnh có thể đóng vai trò, vì họ có thể thiếu sự hỗ trợ xã hội bao gồm bạn bè hoặc các mạng lưới cộng đồng khác.

Tiến sĩ Chiu nói, nghiên cứu của họ nhấn mạnh rằng những người cha đơn thân có tỷ lệ tử vong cao hơn và chứng tỏ nhu cầu về các chính sách y tế công cộng để giúp xác định và hỗ trợ những đối tượng đang cần chăm sóc đặc biệt này.

me don than song tho hon cha don than Chăm sóc da từ sớm, mẹ đơn thân gần 40 tuổi trẻ như gái đôi mươi
me don than song tho hon cha don than Quyết định làm mẹ đơn thân mạnh mẽ, sao Việt vẫn không ít lần nhói lòng khi con hỏi bố
me don than song tho hon cha don than Phụ nữ ly hôn sướng lắm?
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.