Người Trung Quốc đang giàu lên nhờ kiếm tiền trong dịch bệnh

Xu Hang - người sáng lập hãng sản xuất máy thở Trung Quốc Mindray, đang có khối tài sản lớn hơn cả Chủ tịch Tập đoàn Samsung.

Người Trung Quốc đang kiếm bội tiền trong dịch bệnh

Đại dịch Covid - 19 khiến các nhu cầu về thiết bị y tế, thiết bị học tập và hội họp trực tuyến gia tăng, điều này đã vô hình chung làm giàu thêm khối tài sản của một số tỉ phú ở Trung Quốc. Theo công ty nghiên cứu Hurun Research tại Thượng Hải, chỉ trong vòng 2 tháng qua, tài sản của người giàu ở Trung Quốc đã tăng tới 77%.

Hurun Research đã theo dõi tác động của đại dịch Covid - 19 đối với tài sản của 100 người giàu nhất toàn cầu trong tháng 2 và tháng 3. Qua đó hãng nghiên cứu thị trường Hurun nhận thấy rằng tất cả 9 người Trung Quốc trong danh sách đều trở nên giàu có hơn. Trong khi đó, những người còn lại đã chứng kiến tài sản của mình bị sụt giảm hoặc đứng yên vì dịch bệnh.

Cụ thể, khối tài sản của 100 người giàu nhất hành tinh đã giảm tới 408 tỉ USD trong vòng 2 tháng. Rõ ràng là "các tỉ phú Trung Quốc là người chiến thắng, doanh nghiệp của họ đã vượt qua được cú sốc Covid - 19 tốt hơn các đối tác tại châu Âu và Bắc Mỹ", Rupert Hoogewerf - Chủ tịch Hurun Research, nói.

Người Trung Quốc đang giàu lên nhờ kiếm tiền trong dịch bệnh - Ảnh 1.

Sản xuất các thiết bị y tế đang đem về nguồn thu nhập khổng lồ cho một số người Trung Quốc. (Ảnh: Nikkei).

Người đã nắm bắt được cơ hội làm giàu là Xu Hang, đồng sáng lập Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, với số tài sản đã tăng 26% lên 13,5 tỉ USD. Điều này đã khiến anh chàng tăng 78 bậc để leo lên vị trí thứ 88 trong bảng xếp hạng 100 người giàu nhất thế giới của Hurun Research, và vượt qua cả Chủ tịch Samsung, ông Lee Kun-hee.

Công ty của Xu Hang được niêm yết trên sàn chứng khoán ở Thâm Quyến, chuyên cung cấp các thiết bị y tế cho hơn 190 quốc gia. Trong tháng trước, công ty này đã giành được hợp đồng sản xuất 10.000 thiết bị y tế, bao gồm máy thở và máy siêu âm cho Italia.

Cổ phiếu của công ty Xu Hang đã tăng tới 41% trong năm nay.

Một số người Trung Quốc khác cũng đang giàu lên nhanh chóng có thể kể tên, như nhà sản xuất thịt heo Muyuan Foods, Tập đoàn New Hope Group và Chủ tịch hãng nước tương Foshan Haitian Flavouring & Food.

Ở đâu đó trong top 100 người giàu nhất hành tinh, người sáng lập JD.com Richard Liu, CEO Xiaomi Lei Jun, cặp vợ chồng quyền lực trong làng dược phẩm Trung Quốc Sun Piaoyang, và người sáng lập công ty vận chuyển SF Express Wang Wei,… cũng đều đang chứng kiến khối tài sản của mình tăng lên theo cấp số nhân trong dịch bệnh.

Không nằm trong top 100, tuy nhiên tài sản của Eric S. Yuan - Giám đốc điều hành ứng dụng Zoom, đã tăng 77%, lên 8 tỉ USD chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng.

Được thành lập vào năm 2011 tại California, doanh thu của Zoom Video Communications niêm yết Nasdaq đã tăng 88% lên mức 62,7 triệu USD, khi kết thúc niên khoá tài chính vào ngày 31/1/2020, một phần lớn nhờ vào sự tăng trưởng khách hàng tới 61%.

Li Yongxin và mẹ của ông là Lu Zhongfang, sở hữu Tập đoàn giáo dục Offcn Education Technology, đã chứng kiến tổng khối tài sản kết hợp tăng 20% lên 11,5 tỉ USD. Công ty này đã cung cấp các khoá học trực tuyến và ngoại tuyến tại hơn 1.000 chi nhánh trên khắp Trung Quốc.

Trong thời gian Chính phủ đóng cửa các trường học vì dịch bệnh, Offcn Education Technology đã triển khai hàng trăm nghìn các khoá học trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu học sinh Trung Quốc.

Mukesh Ambani, tại Tập đoàn Reliance Industries Ấn Độ, là người châu Á duy nhất trong top 10 của Hurun, đã bị giảm 28% tài sản của mình xuống còn 19 tỉ USD.

Ngoài ra, Charles Lu Zhengyao và Jenny Qian Zhiya cũng đã rời khỏi danh sách tỉ phú, sau khi giá cổ phiếu của chuỗi đồ uống Luckin Coffee của họ bị sụt giảm, trước những thông tin cho rằng có sự nhầm lẫn trong số liệu tăng trưởng doanh thu của công ty.

Nhà điều hành chuỗi đồ uống Luckin Coffee có trụ sở tại Hạ Môn, Trung Quốc đang phải đối mặt với các vụ kiện từ nhà đầu tư vì hành vi gian dối của mình, sau khi đã chính thức lên tiếng xin lỗi hôm Chủ Nhật tuần trước.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.