Phim 'Em chưa 18' đại thắng như kì vọng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Tại lễ bế mạc, bộ phim từng giữ kỉ lục phòng vé “Em chưa 18” đã mang về giải thưởng Bông Sen Vàng cho hạng mục phim điện ảnh, trong khi đó nữ diễn viên trong phim là Kaity Nguyễn cũng có chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp.

Tối ngày 28/11, đêm bế mạc của Liên hoan phim Việt Nam 2017 đã chính thức khép lại sau 4 ngày tổ chức tại Đà Nẵng. Những giải thưởng được trao cho từng hạng mục không khiến khán giả, giới truyền thông và Hội đồng chuyên môn bất ngờ, bởi các đề cử được vinh danh đều được công chúng ghi nhận tích cực.

Năm nay, BTC vẫn giữ nguyên các hạng mục giải thưởng chính gồm Bông Sen Vàng - giải lớn nhất, Bông Sen Bạc và Giải đặc biệt của Ban giám khảo cho các tác phẩm, cá nhân làm phim xuất sắc trong 2 năm qua, thông qua 4 thể loại Phim truyện điện ảnh, Phim tài liệu, Phim khoa học, và Phim hoạt hình.

Ở hạng mục phim truyện điện ảnh, khán giả không quá bất ngờ khi Em chưa 18, phim từng giữ kỉ lục phòng vé về doanh thu trong năm 2017, đã giành giải thưởng Bông sen Vàng. Vượt qua các tác phẩm thuộc dạng hàng lâm như Cha cõng con, Đảo của dân ngụ cư… bộ phim mang đậm dấu ấn giải trí được lòng công chúng bởi chứa đựng nhiều giá trị giáo dục đáng ghi nhận.

Điều đáng nói, nữ chính của phim là Kaity Nguyễn cũng xuất sắc vượt qua các “đàn chị” Miu Lê (2 vai chính trong Cô gái đến từ hôm qua và Bạn gái tôi là sếp), Ngọc Thanh Tâm (Đảo của dân ngụ cư), Thu Trang (Nắng), Ninh Dương Lan Ngọc (Cô Ba Sài Gòn)... để mang về chiếc cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của cô khi bộ phim đầu tay nhận về nhiều tiếng vang.

phim em chua 18 dai thang nhu ki vong tai lien hoan phim viet nam lan thu 20
Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Kaity Nguyễn đã có được một giải thưởng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 20. (ảnh: Zing)

Khi lên nhận giải, cô bật khóc vì sung sướng: “Mình rất cảm ơn các thành viên trong đoàn làm phim Em chưa 18, cảm ơn đạo diễn Dustin Nguyễn đã tin tưởng và giao vai nữ chính cho một diễn viên tay ngang như mình, cảm ơn cô Kathy Nguyễn đã dạy mình về kỹ năng diễn xuất, cảm ơn các bạn fan đã luôn ủng hộ. Cuối cùng, mình cũng rất cảm ơn BGK vì đã trao giải thưởng danh giá này cho một diễn viên trẻ như mình, đây sẽ là nguồn động lực lớn cho mình để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất”.

Với kết quả như vậy, bộ phim Em chưa 18 đã đại thắng không chỉ về doanh thu trong năm lịch sử phim điện ảnh Việt nói chung và trong năm 2017 nói riêng, ngoài ra còn có những chiếc cúp vinh danh xứng đáng.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Quý Bình của (Bao giờ có yêu nhau) vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Ngô Thế quân (Cha cõng con), Phạm Hồng Phước (Đảo của dân ngụ cư) để giành chiến thắng. Bất ngờ nhất là trường hợp Vũ Ngọc Đãng (Hotboy nổi loạn 2) cũng được vinh danh hạng mục Đạo diễn phim truyện xuất sắc, vượt qua Lương Đình Dũng (Cha cõng con), Hồng Ánh (Đảo của dân ngụ cư), Phan Gia Nhật Linh (Cô gái đến từ hôm qua) để giành giải. Bởi lẽ trước đó, những đối thủ khác được kì vọng cao hơn bởi các tác phẩm phim đào sâu về giá trị nhân văn nhiều hơn dòng phim thuần giải trí.

phim em chua 18 dai thang nhu ki vong tai lien hoan phim viet nam lan thu 20
Vũ Ngọc Đãng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất nhờ phim Hotboy nổi loạn 2.
phim em chua 18 dai thang nhu ki vong tai lien hoan phim viet nam lan thu 20
Người nhỏ tuổi nhất được vinh danh ở mùa giải điện ảnh năm nay là bé Hà Mi - diễn viên 9 tuổi của Cô gái đến từ hôm qua (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh). Hà Mi đoạt danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai Tiểu Li (nhân vật Việt An) lúc nhỏ.

Điểm nhấn của Liên hoan phim năm nay chính là Giải thưởng phim ASEAN – lần đầu tiên do Việt Nam sáng lập và đăng cai nhằm chào mừng kỉ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Giải thưởng phim xuất sắc nhất thuộc về Chú chim màu vàng (Singapore). Việt Nam chỉ lọt 1 đề cử diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn của Hoài Linh trong Dạ cổ hoài lang.

Giải thưởng Phim ASEAN:

Phim xuất sắc nhất: Chú chim màu vàng (Singapore)

Đạo diễn xuất sắc: Turah (Indonesia)

Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc: Nữ diễn viên chính phim Đạn găm(Philippines) và Nam diễn viên chính phim Con chim màu vàng (Singapore)

Âm thanh và âm xuất sắc nhất:

Âm thanh Phim tài liệu: Nguyễn Đình Cảnh

Âm thanh Phim khoa học: Nguyễn Vĩnh Khoa – Phim Muốn về nhà

Âm thanh Phim Điện ảnh: Jerome Leroy – phim Cô hầu gái

Nhạc sỹ xuất sắc cho phim hoạt hình: Nguyễn Chí Phong – Sóc nâu đáng yêu

Nhạc sỹ xuất sắc cho phim điện ảnh: Jerome Leroy – phim Cô hầu gái

Họa sỹ xuất sắc

Hoạ sĩ tạo hình của phim hoạt hình xuất sắc: Truyền thuyết chiếc khăn piêu

Họa sĩ thiết kế mỹ thuật cho phim điện ảnh xuất sắc: Nguyễn Minh Đương – Lê Đức Hiệp – phim Cô Ba Sài Gòn

Quay phim xuất sắc:

Quay phim tài liệu xuất sắc: Nguyễn Quang Tuấn – Phim Lộc nước

Quay phim khoa học xuất sắc: Dương Văn Quân – Nguyễn Tài Kiệt – Ngô Quý Dương – Nguyễn Xuân Chinh – phim Khúc biến tấu của Côn Trùng

Quay phim điện ảnh xuất sắc: Lý Thái Dũng – phim Đảo của dân ngụ cư

Tác giả kịch bản xuất sắc:

Phim tài liệu: Cố NSƯT Đào Thanh Tùng – phim Việt Nam thời bao cấp

Phim khoa học: Lê Thị Thanh Bình – phim Thuyền biển Việt Nam

Phim hoạt hình: Hoàng Phương Thảo – Phạm Sông Đông – phim Cậu bé Manocanh

Phim Điện ảnh: Bùi Kim Quy – Lương Đình Dũng – phim Cha cõng con

Nữ/Nam diễn viên phụ xuất sắc: diễn viên nhí Hà Mi – phim Cô gái đến từ hôm qua và diễn viên Nhan Phúc Vinh – phim Đảo của dân ngụ cư

Nữ/Nam diễn viên chính xuất sắc: Kaity Nguyễn – Em chưa 18 và Quý Bình – Bao giờ có yêu nhau

Đạo diễn xuất sắc:

Phim tài liệu: Nguyễn Hoàng Long – phim Sống và kể lại

Phim khoa học: Hồ Ngọc Tú – Một giải pháp chống xói lở bờ biển

Phim hoạt hình: Một lần đào ngũ – Trịnh Lân Tùng

Phim Điện ảnh: Vũ Ngọc Đãng – phim Hotboy nổi loạn 2

Phim được yêu thích nhất: Yêu đi đừng sợ - đạo diễn Stephane Gover -

Giải thưởng của BGK:

Phim tài liệu: Bảy cồ Đồng Tháp – Đạo diễn Phạm Hồng Thắng – điện ảnh quân đội nhâ

Phim khoa học: Thuyển biển Việt Nam

Phim hoạt hình: Truyền thuyết chiếc khăn Piêu, Sự tích Hoa phượng

Phim Điện ảnh: 12 chòm sao – Vẽ đường cho yêu chạy (đạo diễn Vũ Ngọc Phương, Cô Ba Sài Gòn).

Giải thưởng đoàn làm xuất sắc nhất của Giải thưởng phim ASEAN: Chú chim màu vàng (Singapore)

Giải Bông sen vàng cho phim tài liệu: Sống và kể lại – Đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm – TT phim tài liêu và phóng sự Đài TH Việt Nam

Bông sen bạc:

Việt Nam thời bao cấp - Hãng phim tài liệu và khoa học TW; Ngày về - Điện ảnh quân đội

Giải Bông sen vàng cho phim khoa học: Một giải pháp chống xói lở bờ biển - Hãng phim tài liệu và khoa học TW

Bông sen bạc: Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam – Điện ảnh quân đội

Giải Bông sen vàng cho Phim hoạt hình: Cậu bé Manocanh – đạo diễn Phạm Hồng Sơn – Hãng phim hoạt hình Việt Nam

Giải Bông sen bạc: Một lần đào ngũ và Sóc nâu đáng yêu.

phim em chua 18 dai thang nhu ki vong tai lien hoan phim viet nam lan thu 20 Lần đầu tiên, LHP Việt Nam vắng phim Nhà nước: Nửa mừng, nửa lo

47 năm tồn tại, lần đầu tiên trong lịch sử Liên hoan phim Việt Nam không còn phim truyện điện ảnh nhà nước dự thi. ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.