Tài xế trộm container chở 23 tấn hạt điều mang đi bán

Sử dụng giấy tờ giả để xin vào làm tài xế lái xe đầu kéo container, khi được phân công đi nhận hàng để giao cho khách, nam thanh niên 29 tuổi đã tắt định vị, trộm cả chiếc xe container chở 23 tấn hạt điều đi bán hơn nửa tỉ đồng.
 

Ngày 6/8, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi can Trần Hữu Hiển (29 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2018, Hiển sử dụng giấy tờ giả mang tên Lê Hữu Thái để xin vào làm tài xế lái xe container giao nhận hàng ở Công ty vận tải Hoàng Liên Sơn tại TP HCM.

tai xe trom ca xe dau keo container cho 23 tan hat dieu mang di ban
Trần Hữu Hiển đã trộm cả chiếc xe đầu kéo container chở 23 tấn điều của công ty mang đi bán.

Được nhận vào làm lái xe, ngày 16/7 Hiển được công ty yêu cầu đến cảng Cát Lái (quận 2, TP HCM) để nhận 23 tấn hạt điều thô chở về giao cho khách tại tỉnh Tây Ninh.

Khi chạy đến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), Hiển đã tắt hệ thống định vị của xe rồi sau đó chở 23 tấn hạt điều chạy về thị xã Phước Long (Bình Phước) bán cho một cơ sở thu mua với giá 645 triệu đồng.

Bán hàng xong, tài xế 29 tuổi điều khiển xe đầu kéo container về bỏ tại một bãi xe trên địa bàn phường Bình Hoà (TX Thuận An, Bình Dương).

Về phía Công ty Hoàng Liên Sơn, do chờ mãi không thấy đối tác thông báo đã nhận đủ hàng, trong khi đó chiếc xe đầu kéo cùng tài xế Hiển bị mất tín hiệu không liên lạc được nên đã trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã tìm lại được chiếc xe đầu kéo container và xác định được người mua 23 tấn hạt điều của tài xế Hiển.

Qua công tác rà soát, ngày 2/8, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ Trần Hữu Hiển khi nghi can này đang trên đường bỏ trốn xuống miền Tây.

tai xe trom ca xe dau keo container cho 23 tan hat dieu mang di ban 119 kg cocain 800 tỉ đồng lọt vào container của Công ty Thép Pomina 2 cách nào?

Container phế liệu do Pomina nhập về chứa 100 bánh cocain đã bị thay đổi số niêm phong. Lãnh đạo Pomina và đối tác bán ...

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.