Tiệm hớt tóc, cửa hàng mua sắm ở Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn bán cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần

Rạp chiếu phim, quán bar, tiệm tóc tại TP HCM tiếp tục đóng cửa sau 1 tháng ngưng hoạt động vì dịch Covid-19. Các trung tâm thương mại lớn như Vincom, Saigon Centre, Takashimaya cũng tiếp tục đóng cửa. Riêng nhà hàng, quán ăn do hạn chế khách cũng chỉ hoạt động cầm chừng chờ ngày mở bán trở lại.
Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 1.

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận đồng ý kiến nghị kéo dài thời gian cách li xã hội tại TP HCM thêm 1 tuần, từ 16/4, ngày đầu tiên của tuần kéo dài thực hiện cách li xã hội, nhiều dịch vụ, cửa hàng tại TP HCM tiếp tục đóng cửa, tuân thủ quy định phòng chống dịch, dù trước đó một số cửa hàng có thông báo hoạt động trở lại.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 2.

Ghi nhận tại một số tuyến đường kinh doanh sầm uất như Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Đinh Tiên Hoàng, Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng… hầu hết cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa. Chỉ một số cửa hàng nhỏ lẻ, dịch vụ như sửa xe, in ấn… vẫn mở, tuy nhiên, đều không có khách.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 3.

Theo Chỉ thị 16, thời gian cách li xã hội kéo dài 15 ngày, từ 1/4/2020 nên trước đó, nhiều cửa hàng dán thông báo sẽ hoạt động trở lại từ ngày 16/4. Hôm qua, cửa hàng này cũng nhanh chóng thay đổi thông báo, cho biết sẽ mở cửa lại từ ngày 23/4. Một số cửa hàng khác không rõ ngày hoạt động lại, mà chỉ cho biết sẽ thông báo khi có quyết định mới nhất.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 4.

Trong các dịch vụ đang phải tiếp tục đóng cửa, rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu, câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp, hớt tóc đã tạm đóng cửa phòng dịch Covid-19 đúng 1 tháng.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 5.

Địa điểm kinh doanh của chuỗi karaoke đình đám nằm trên đường Phan Xích Long này đã đóng cửa từ ngày 15/3. Bên ngoài có dán thông tin sẽ hoạt động trở lại sớm nhất, nhưng không cụ thể thời gian.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 6.

Chuỗi hớt tóc nổi tiếng được lòng giới trẻ này vẫn chưa được hoạt động trở lại. Trước đó, chuỗi cũng dừng hẳn dịch vụ cắt tóc theo yeu cầu tại nhà, để tuân thủ quy định của UBND TP HCM về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 7.

Một hiệu tóc có tiếng trên đường Mạc Đĩnh Chi (quận 1) đã thông báo trả mặt bằng, dừng hoạt động tại đây.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 8.

Chủ một tiệm tóc trên đường Vũ Huy Tấn (quận Bình Thạnh) than vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng dù một tháng qua không có doanh thu. Anh nói mình vẫn chấp nhận đóng cửa theo chủ trương chung để phòng dịch, nhưng cũng rất hoang mang và nôn nóng không biết bao giờ mới được mở cửa trở lại.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 9.

Tiếp tục cách li xã hội thêm 1 tuần nên nhiều nhà hàng, quán ăn, cửa hàng cà phê, trà sữa vẫn chưa thể mở cửa, dù TP HCM khuyến khích các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ qua hình thức mang đi.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 10.

Một số nhà hàng, quán ăn cho biết doanh số bán online, mang đi không như kì vọng, họ chỉ kinh doanh cầm chừng.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 11.

Ghi nhận chiều 16/4, dịch vụ giao nhận thức ăn tại cửa hàng này rất hút khách. Bên ngoài cửa hàng trên đường Phan Xích Long, cánh shipper xếp hàng cũng phải tuân theo quy định giãn cách tối thiểu giữa người với người là 2 mét.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 12.

Nhiều hàng quán, cửa hàng cà phê nhỏ lẻ khác quyết định đóng vì không thể cầm cự với hình thức mang đi, bàn ghế để chỏng chơ bên hông cửa hàng.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 13.

Sở GTVT TP HCM cũng có công văn khẩn yêu cầu tiếp tục tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, taxi, xe hợp đồng bao gồm cả GrabCar, be… xe du lịch hoạt động trên địa bàn thành phố đến hết ngày 22/4. Tuy nhiên, dịch vụ xe 2 bánh như GrabBike hay giao nhận thức ăn vẫn hoạt động bình thường.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 14.

Các trung tâm thương mại như Vincom, Saigon Centre, Takashima cũng thông báo tiếp tục đóng cửa thêm 1 tuần. Riêng các trung tâm thương mại có siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm thiết yếu bên trong thì những gian hàng này vẫn phục vụ bình thường.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 15.

Trong thời gian này, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hoá vẫn tiếp tục hoạt động cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, nhưng dễ nhìn thấy sức mua tại chợ thưa thớt.

Karaoke, hớt tóc, trung tâm thương mại Sài Gòn tiếp tục đóng cửa, quán ăn hoạt động cầm chừng khi cách li xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 16.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã đề xuất Chính phủ xem xét mở dần một số hoạt động thiết yếu ít có nguy cơ gây lây nhiễm, để vừa kích thích kinh tế trong bối cảnh chưa xác định được thời điểm dịch kết thúc. Ông Phong kiến nghị Chính phủ ban hành bộ tiêu chí cho các hoạt động này, giao chính quyền địa phương giám sát, sẽ đóng cửa nếu doanh nghiệp, cơ sở không bảo đảm tiêu chí. Hôm nay, Thủ tướng cũng đã có quyết định giao Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định cụ thể việc giãn cách xã hội, dịch vụ nào cần tiếp tục đóng cửa.