Tin tức pháp luật 24h: Bắt Phó Phòng Cảnh sát kinh tế vì hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 9, bà Diệp Thảo đề nghị cưỡng chế thi hành án

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 4/10 gồm: Bắt Phó Phòng Cảnh sát kinh tế vì hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 9, bà Diệp Thảo đề nghị cưỡng chế thi hành án vì bị 'cản đường' về Trung Nguyên, Phát hiện ổ mại dâm đồng tính nam nằm sát trường đại học...

1. Vụ bé gái 14 tuổi bị suy yếu nghi do hiếp dâm tập thể: Khởi tố Phó phòng Kinh tế Công an Thái Bình

Ngày 4/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố vụ án Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

tin tuc phap luat 24h bat pho phong canh sat kinh te vi hanh vi dam o voi nu sinh lop 9 ba diep thao de nghi cuong che thi hanh an
Khách sạn nơi nữ sinh bị nhóm người có hành vi quan hệ tình dục, dâm ô (Ảnh: Báo Dân sinh).

Cụ thể, ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can số 336; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 25 đối với Phạm Văn Lam (SN 1972 ở đường Trần Khánh Dư, tổ 22, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Chiều cùng ngày, chia sẻ với chúng tôi, trung tá Nguyễn Quốc Vương, người phát ngôn Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, bị can Phạm Văn Lam là nguyên Phó phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Bình).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị cũng ra Quyết định khởi tố bị can số 337; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 26 đối với Từ Minh Tuyên (SN 1971, ở đường Trần Hưng Đạo, tố 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) về tội " Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

2. Hotgirl Ngọc Miu trong đường dây ma túy của 'ông trùm' Văn Kính Dương là ai?

Ngày 3/10, Viện KSND TP.HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Văn Kính Dương (38 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Lê Văn Mang (31 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM), Nguyễn Đức Kỳ Nam (50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM), Vũ Hoàng Anh Ngọc (24 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) và 6 đồng phạm khác cùng về tội Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

tin tuc phap luat 24h bat pho phong canh sat kinh te vi hanh vi dam o voi nu sinh lop 9 ba diep thao de nghi cuong che thi hanh an
Hotgirl Ngọc Miu từng xuất hiện trong MV của Đan Trường (ảnh: VietNamNet)

Các bị can bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Riêng Văn Kính Dương (hay còn gọi là Hiếu, Hoàng "béo") còn bị truy tố thêm 3 tội danh: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.

3. Bà Diệp Thảo đề nghị cưỡng chế thi hành án vì bị 'cản đường' về Trung Nguyên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa phát đi thông báo về những căng thẳng trong quá trình quay trở lại điều hành tập đoàn Trung Nguyên.

tin tuc phap luat 24h bat pho phong canh sat kinh te vi hanh vi dam o voi nu sinh lop 9 ba diep thao de nghi cuong che thi hanh an
Khi quay về Trung Nguyên, bà Diệp Thảo bị cản trở tại cổng vào. Công an địa phương có mặt ghi nhận vụ việc

Theo đó, bà Diệp Thảo gửi đơn đến Cục thi hành án Dân sự TP.HCM đề nghị xử lý hình sự những ai cản trở bà quay trở lại tập đoàn Trung Nguyên. Căn cứ mà bà Thảo nêu là phán quyết phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên ngày 20/9.

Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, bà Diệp Thảo xúc tiến kế hoạch trở lại Trung Nguyên. Tuy nhiên, một số người đã cản trở ngay tại cổng, không cho bà vào Trung Nguyên làm việc.Những cản trở đó, theo bà Diệp Thảo, đến từ nhóm người đang thao túng tập đoàn...

Bà Diệp Thảo đã báo công an địa phương đến ghi nhận vụ việc này.

4. Cô bé 14 tuổi tự nguyện 'dâng hiến', bạn trai 9X lĩnh 3 năm tù

Ngày 4/10, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1999, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Giao cấu với người đủ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo án sơ thẩm, Bình và cháu Thủy (SN 2004) có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 1/2018. Tối 19/3, Thủy nhắn tin hẹn Bình tới tòa nhà nơi mình ở để gặp nhau, nói chuyện.

Nam thanh niên nhanh chóng có mặt và được người yêu “nhí” hướng dẫn đi lên tầng 5 của tòa nhà. Sau đó, cả 2 lên sân thượng nói chuyện và Bình đã ôm hôn cô bé. Thấy bạn gái 'nhí' không phản ứng, Bình rủ Thủy chơi "trò người lớn".

Sau đó 3 ngày, Thủy lại nhắn tin, hẹn người yêu tới chung cư của mình. Cả 2 cũng lên sân thượng và tiếp tục quan hệ tình dục. Sự việc được mẹ của Thủy phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Ngày 26/3, Bình tới công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

5. Phát hiện ổ mại dâm đồng tính nam nằm sát trường đại học

Ngày 3/10, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết vừa phát hiện, triệt phá "động" mại dâm nam nằm ngay sát một trường đại học ở TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, vào 11h ngày 1/10, Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, tiến hành kiểm tra căn nhà do Trịnh Thanh Bình (SN 1991, trú quán xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) thuê trọ và phát hiện 8 thanh niên ở cùng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm nam.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 15 bao cao su, 1 sổ sách thu chi liên quan đến hoạt động mại dâm.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Thanh Bình khai nhận đã thuê căn nhà trên, lôi kéo những người đồng tínhđến ở và quảng cáo trên mạng xã hội để giới thiệu nhân viên với những người có nhu cầu quan hệ đồng tính rồi sắp xếp "nhân viên" phục vụ khách.

Hiện, Công an quận Lê Chân hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

tin tuc phap luat 24h bat pho phong canh sat kinh te vi hanh vi dam o voi nu sinh lop 9 ba diep thao de nghi cuong che thi hanh an Tin tức pháp luật 24h: 3 thanh niên mang súng bắt giữ hai cô gái bán cho quán karaoke, U50 bị bắt quả tang đang bán dâm

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 3/10 gồm: Công ty đa cấp Thăng Long lừa hơn 110 tỉ đồng của 1540 khách hàng, tập ...

tin tuc phap luat 24h bat pho phong canh sat kinh te vi hanh vi dam o voi nu sinh lop 9 ba diep thao de nghi cuong che thi hanh an Tin tức pháp luật 24h: Trộm bẻ khóa xe SH trước mặt người khác, 'thiếu gia' nghi dùng súng thị uy trên sông Hậu

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 2/10 gồm: Tên trộm ngang nhiên bẻ khóa xe SH trước mặt người khác, khởi tố 8 người ...

tin tuc phap luat 24h bat pho phong canh sat kinh te vi hanh vi dam o voi nu sinh lop 9 ba diep thao de nghi cuong che thi hanh an Tin tức pháp luật 24h: Thu hồi 2,5 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ, người mẹ khai lấy gối đè lên mặt giết 2 con nhỏ

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 1/10 gồm: Thu hồi 2,5 tỉ từ Cao Toàn Mỹ trong vụ án hoa hậu Phương Nga, người ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.