Tin tức pháp luật 24h: Kẻ giết 3 người ở Thái Nguyên mất ngủ 1 tháng, bé 11 tuổi bị bố sát hại vì đòi đi tập múa Trung thu

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 25/9 gồm: Lời khai ớn lạnh của kẻ gây ra vụ thảm án ở Thái Nguyên, bé 11 tuổi bị bố sát hại vì đòi đi tập múa Trung thu, truy tố Đại tá 'rởm' cùng đồng phạm...

1. Lời khai ớn lạnh của kẻ gây ra vụ thảm án ở Thái Nguyên

Như báo điện tử CAND đã thông tin, khoảng 1h30 sáng nay, 25/9, trên địa bàn xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ thảm án khiến 3 người chết, 4 người bị thương. Đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Tiến (56 tuổi), trú xóm Phú Mỹ.

tin tuc phap luat 24h ke giet 3 nguoi o thai nguyen mat ngu 1 thang be 11 tuoi bi bo sat hai vi doi di tap mua trung thu
Cán bộ điều tra lấy lời khai Nguyễn Xuân Tiến

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình đã mất ngủ từ khoảng 1 tháng nay. Cộng với một số mâu thuẫn nhỏ với anh Bích và chị Ngọt khiến đối tượng cay cú. Đêm qua đối tượng không ngủ được nên đã dậy đi lấy dao gây nên tội ác tày trời…

2. Đất tại khu 'quy hoạch treo' có làm được 'sổ đỏ' không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

“Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định trên, nếu đất nằm trong diện quy hoạch đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất của mình. Nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất phải phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013, diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Khi đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, có thể hiểu những khu đất quy hoạch mà sau 3 năm không thực hiện và cũng không điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch thì được coi là đất "quy hoạch treo".

3. Vụ bé gái 11 tuổi bị cứa cổ: Sát hại vì không muốn con đi chơi Trung thu

Sáng 25/9, ông Đoàn Ngọc Tú, Trưởng Công an xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, trú tại địa bàn) đang bị Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ để làm rõ hành vi Giết người.

tin tuc phap luat 24h ke giet 3 nguoi o thai nguyen mat ngu 1 thang be 11 tuoi bi bo sat hai vi doi di tap mua trung thu
Nghi phạm khai do sát hại con gái là không muốn con đi tập văn nghệ chuẩn bị cho Trung thu

Theo ông Tú, bước đầu Lý khai nhận con gái là cháu Nguyễn Thị Khánh N. (11 tuổi) xin đi tập văn nghệ cùng các bạn dịp Trung thu nhưng anh ta không đồng ý.

Đến sáng 23/9, cháu N. tiếp tục xin để được đi tập văn nghệ cùng các bạn, nhưng Lý không đồng ý, nên cháu Nhi cãi lại.

Không kiềm chế được bản thân Lý đánh con gái một vài cái. Lúc này cháu bé phản ứng liền bị Lý cầm sẵn con dao trên tay đã cứa cổ cháu N. khiến cháu tử vong trên đường đi cấp cứu.

4. Tôi đi vay online, lãi suất tới 700%/năm

Ngay khi tìm kiếm từ khóa “vay tiền trực tuyến” trên Google, một loạt đề xuất tương tự hiện ra như “vay tiền trực tuyến nhanh”, “vay tiền nóng”, “đăng ký vay tiền trực tuyến ngay”… Hàng loạt trang web cho vay tiền trực tuyến cũng hiện ra như Clickvay, ATMonline, Cashwagon, Doctordong hay Monily…

tin tuc phap luat 24h ke giet 3 nguoi o thai nguyen mat ngu 1 thang be 11 tuoi bi bo sat hai vi doi di tap mua trung thu
Giao diện phổ biến của các website vay tiền trực tuyến (Ảnh chụp màn hình)

Đi kèm với đó là những lời quảng cáo hấp dẫn như “thủ tục vay siêu nhanh”, “vay siêu đơn giản với gần 100% đơn xin vay vốn được chấp nhận” hay đại loại như “mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt vay tiền”, “đã có hàng chục nghìn người được giải ngân”…

Bắt đầu từ một website giới thiệu khách hàng chỉ cần đăng ký là khoản vay sẽ được duyệt trong 15 phút. Tìm hiểu về đơn vị này, công ty tự giới thiệu là một hệ thống phụ trợ khoản vay trực tuyến dựa trên công nghệ, giúp sắp đặt một công ty cho vay phù hợp yêu cầu của khách hàng. Thậm chí, đơn vị này cũng giới thiệu đã hoạt động tại hơn 8 quốc gia.

5. Truy tố Đại tá 'rởm' cùng đồng phạm lừa đảo gần 6,7 vạn người

Ngày 24/9, Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án Đại tá “rởm” Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của “tập đoàn lừa đảo” Liên Kết Việt cùng đồng phạm đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

tin tuc phap luat 24h ke giet 3 nguoi o thai nguyen mat ngu 1 thang be 11 tuoi bi bo sat hai vi doi di tap mua trung thu
"Tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt đã lừa đảo gần 6,7 vạn người, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Theo đó, cáo trạng của Viện KSND Tối cao giữ nguyên quan điểm như cáo trạng số 28 ngày 25/1/2018 truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt); Lê Văn Tú, Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên kết Việt.

7 bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

tin tuc phap luat 24h ke giet 3 nguoi o thai nguyen mat ngu 1 thang be 11 tuoi bi bo sat hai vi doi di tap mua trung thu Tin tức pháp luật 24h: Thiếu gia hai lần gây án tàn độc, bé 10 tuổi tử vong với vết cứa trên cổ

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 24/9 gồm: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn quyết tâm quay về Trung Nguyên, tạm giam Đội trưởng ...

tin tuc phap luat 24h ke giet 3 nguoi o thai nguyen mat ngu 1 thang be 11 tuoi bi bo sat hai vi doi di tap mua trung thu Tin tức pháp luật 24h: Bi kịch nữ diễn viên bị hiếp dâm, lai lịch bất hảo của các đối tượng cướp tiệm vàng

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 21/9 gồm: Lai lịch bất hảo của các đối tượng cướp tiệm vàng ở Sơn La, giả thuyết ...

tin tuc phap luat 24h ke giet 3 nguoi o thai nguyen mat ngu 1 thang be 11 tuoi bi bo sat hai vi doi di tap mua trung thu Tin tức pháp luật 24h: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo được khôi phục chức danh, Út 'Trọc' xin giảm án

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 20/9 gồm: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ không được phép ngăn cấm bà Lê Hoàng Diệp Thảo điều ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.