Tin tức pháp luật: Nữ sinh thanh nhạc xinh đẹp khiến 2 tên cướp 'khóc thét', đột kích quán karaoke phát hiện ma tuý

Tin tức pháp luật hôm nay, 9/12, gồm có: Nữ sinh thanh nhạc xinh đẹp đánh gục 2 tên cướp ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đột kích quán karaoke ở Tây Ninh phát hiện 40 dân chơi dương tính với ma tuý... 

1. Tin tức pháp luật mới về việc truy tố 4 cựu lãnh đạo Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn

Theo báo Dân trí, các bị can bị truy tố gồm: Vũ Mạnh Tùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty BSR; Nguyễn Hoài Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty BSR; Phạm Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Công ty BSR và Đinh Văn Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty BSR.

tin tuc phap luat nu sinh thanh nhac xinh dep danh guc 2 ten cuop dot kich quan karaoke phat hien ma tuy
Bị can Nguyễn Hoài Giang (trái) và Phạm Xuân Quang (phải).

Cáo trạng xác định, thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank - ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng Giám đốc đã ký 19 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn VNĐ với tổng số tiền hơn 11.582 tỷ đồng và 2 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn USD với số tiền hơn 23 triệu USD.

Khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, Giang tiếp tục phê duyệt 15 tờ trình để Công ty BSR gửi tiền vào Oceanbank. Đinh Văn Ngọc khi làm Tổng Giám đốc đã ký 6 tờ trình gửi số tiền 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng. Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 7.830 tỷ đồng.

Phạm Xuân Quang, kế toán trưởng, ký tờ trình đề xuất Ban Tổng Giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi, ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền 19.412 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.

Theo chủ trương của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank, về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2013 đến 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Ngãi do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang. Số tiền này gọi là “tiền chăm sóc khách hàng” nhưng thực chất là tác động để hút khoản vốn lớn vào Oceanbank.

Theo sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm, tùy vào sự ảnh hưởng của từng người trong Công ty BRS khi gửi tiền vào Oceanbank mà có các mức chăm sóc khác nhau. Cụ thể: Vũ Mạnh Tùng đã nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD; Nguyễn Hoài Giang nhận 2,9 tỷ đồng; Phạm Xuân Quang nhận 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD; Đinh Văn Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng.

Hành vi của 4 bị can trong vụ án này có đủ căn cứ phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm đại án Oceanbank hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5/2018, HĐXX phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm đối với 3 “đầu vụ”: Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu - cựu Tổng Giám đốc Oceanbank.

Cụ thể, Hà Văn Thắm phải chịu mức án chung thân cho 4 tội danh: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên mức án tử hình cho 3 tội: “Cố ý làm trái...”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản”. Bị cáo Nguyễn Minh Thu chịu mức án 22 năm tù giam.

2. Giết người sau khi bị đánh vì đến cửa hàng điện mà không nhớ mua gì

Hôm nay, 9/12, báo An ninh Thủ đô dẫn thông tin từ VKSND TP Hà Nội cho hay đơn vị này đã vừa ra cáo trạng truy tố các bị can trong vụ đâm chết ông chủ cửa hàng đồ điện dân dụng ở huyện Đan Phượng hồi đầu tháng 4 vừa qua về tội Giết người.

Các bị can trong vụ án này gồm: Bùi Văn Minh (SN 1993, trú ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Dương Khắc Hào (SN 1998) và Nguyễn Đắc Nam (SN 2002), đều trú ở xã Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội.

tin tuc phap luat nu sinh thanh nhac xinh dep danh guc 2 ten cuop dot kich quan karaoke phat hien ma tuy
Ảnh minh hoạ: Công an xử lý hiện trường một vụ giết người ở Đan Phượng, Hà Nội.

Còn nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chung (SN 1966), tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phương, Hà Nội.

Cũng theo tờ báo này, tài liệu vụ án thể hiện: Chiều 1/4, sau khi uống rượu, Minh tìm đến cửa hàng đồ điện dân dụng của ông Chung để mua đồ. Lúc này, tại cửa hàng đồ điện còn có anh Nguyễn Thái Huynh (SN 1991) là con rể ông Chung.

Đến cửa hàng của ông Chung nhưng vì do đã uống khá nhiều rượu Minh không thể nhớ là cần phải mua những thiết bị gì. Loay hoay một hồi, Minh bảo chủ cửa hàng điện dân dụng cho mượn điện thoại để gọi về cho bạn hỏi rõ.

Khi ông Chung bảo Minh đọc số điện thoại để bấm số giúp thì Minh cũng không thể nhớ nổi số điện thoại của người cần gọi. Cho rằng mình bị “chọc tức”, ông Chung có cãi cọ và xô xát với Minh.

"Sau đó, Minh bị ông Chung đấm đá vào đầu, bụng, trước khi được anh Huynh can ngăn. Bị đánh, Minh bỏ đi khỏi cửa hàng đồ điện và không quên đe dọa ông Chung là “Hôm nay, tôi sẽ chém chết ông”.

Ít phút sau, Minh gọi điện cho Dương Khắc Hào hỏi đang ở đâu, đồng thời bảo mang “đồ” đến chỗ đối tượng. Hiểu ý là lấy hung khí đi đánh nhau, Hào đồng ý rồi sang nhà chú ruột mượn xe máy phóng đến một quán internet gặp Nguyễn Đắc Nam.

Nói lại chuyện Minh bảo lấy hung khí đi đánh người cho bạn nghe, Hào sau đó chở Nam về nhà thanh niên này lấy dao chọc tiết lợn và tuýp sắt. Ít phút sau, cả 3 gặp nhau tại thị trấn Phùng, rồi đến cửa hàng đồ điện của ông Chung.

Đến nơi, Hào cầm tuýp sắt xông vào đánh anh Huynh khiến con rể chủ cửa hàng đồ điện phải bỏ sang bên kia đường. Hưởng ứng đồng bọn, Nam toan nhặt gạch đuổi ném anh Huynh nhưng không thành công", báo An ninh Thủ đô viết..

Hậu quả của vụ xô xát là ông Chung gục ngã sau khi bị đâm nhiều nhát và tử vong do đa chấn thương. Còn Minh cùng đồng bọn phóng xe máy bỏ trốn đã lần lượt ra đầu thú, đồng thời khai nhận hành vi của mình sau đó.

3. Chân dung nữ sinh xinh đẹp ở Bà Rịa - Vũng Tàu đánh gục hai tên cướp

Ngày 9/12, báo VnExpress đưa tin Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ Lê Duy Hoàng (19 tuổi) và Dương Đức Thuận (16 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

tin tuc phap luat nu sinh thanh nhac xinh dep danh guc 2 ten cuop dot kich quan karaoke phat hien ma tuy
Nữ sinh Huỳnh Mỹ Tiên. (Ảnh: Trường Hà).

Chiều hai hôm trước, bộ đôi này chạy xe máy trên Quốc lộ 51, hướng từ Đồng Nai về Vũng Tàu. Đến phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ), Hoàng áp sát xe để Thuận giật phăng 2 điện thoại của nữ sinh Huỳnh Mỹ Tiên (19 tuổi, quê huyện Long Điền) để ở túi quần rồi phóng về hướng TP Bà Rịa.

Bám theo khoảng 500 m, nữ sinh phát hiện chúng đang kẹt xe ở ngã tư. Tiên liền tăng ga áp sát rồi dùng hết sức đạp ngã xe khiến cả ba ngã nhào, văng ra đường.

"Em gượng dậy nắm đầu hai người đó đánh tới tấp và được người dân giúp bắt giữ giao cho Công an phường Mỹ Xuân", Tiên kể và cho biết, lúc lấy lại điện thoại, trong túi xách của bọn cướp có nhiều dao, ná.

Nữ sinh theo học võ Vovinam từ nhỏ và đang là sinh viên thanh nhạc tại Nhạc viện và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM.

4. Đột kích quán karaoke, phát hiện 40 người dương tính với ma túy

Ngày 9/12, Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết đã lập hồ sơ xử lý chủ nhà hàng karaoke trên địa bàn ấp An Bình, xã An Tịnh vì xảy ra một số sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, chủ quán đã để khách chơi ma túy trong khi đến ca hát.

tin tuc phap luat nu sinh thanh nhac xinh dep danh guc 2 ten cuop dot kich quan karaoke phat hien ma tuy
Hàng chục người dương tính với ma túy khi đang hát tại quán S.Đ

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 9/12, Công an huyện Trảng Bàng phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra Nhà hàng Karaoke S. Đ. Tại ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng do ông Trần Văn Nhân (SN 1973) làm chủ. Tại đây, công an phát hiện có nhiều người sử dụng ma túy.

Khi kiểm tra, quán này có khoảng hơn 50 người khách nhưng xét nghiệm nhanh thì có đến 40 trường hợp dương tính với ma túy. Công an đã thu giữ tại hiện trường 11 viên nén màu xanh, 2 bịch khay, 1 bịch nghi là ma túy đá được cất giấu trong vỏ bao thuốc lá.

5. Phát hiện động trời khi thấy con gái 12 tuổi sợ hãi mỗi lần gặp hàng xóm

Hôm nay, 9/12, báo Dân trí vừa đưa thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho hay đơn vị này đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Văn Sang (SN 2001, ngụ thôn 3, xã Hòa Tân, huyện Krông Bông) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Liên quan đến vụ án này, báo Tiền Phong dẫn nội dung cáo trạng cho thấy, trưa một ngày tháng 3/2017, Sang qua nhà cháu L. (SN 2005) là hàng xóm để chơi nhưng chỉ có mỗi cháu L. ở nhà. Lúc này, Sang thấy cháu L. đang đi lên phía trên gác gỗ nên nảy sinh ý định sẽ quan hệ tình dục với cháu bé và liền đi theo.

tin tuc phap luat nu sinh thanh nhac xinh dep danh guc 2 ten cuop dot kich quan karaoke phat hien ma tuy
Ảnh minh hoạ.

Tại đây, Sang lấy chiếc bấm móng tay có đầu nhọn ra để đe dọa rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp cháu L. Xong việc, Sang dọa nếu cháu L. kể chuyện này ra với ai sẽ bị đánh.

Tiếp đó, khoảng 4 ngày sau, Sang đang đi ra khu vực nghĩa trang thuộc thôn 3 (xã Hòa Tân) thì phát hiện cháu L. đi ở phía trước. Sẵn trong người có mang theo con dao, Sang đã bịt miệng, giơ dao để khống chế cháu L. rồi kéo nạn nhân ra bãi cỏ gần đó và thực hiện hành vi thú tính.

Sau khi xong xuôi, Sang đã cầm dao dọa cháu L. không được kể ra chuyện này rồi bỏ về nhà mình.

Phía gia đình cháu L. phát hiện cháu luôn có biểu hiện sợ hãi khi gặp Sang nên đã nhiều lần gặng hỏi. Đến tháng 7/2018, cháu L. đã kể lại chuyện bị Sang cưỡng hiếp cho bố mẹ nghe; ngay sau đó, gia đình cháu L. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Theo bản kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk cho thấy, cháu L. bị rách màng trinh đã hóa sẹo. Tại cơ quan công an, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

tin tuc phap luat nu sinh thanh nhac xinh dep danh guc 2 ten cuop dot kich quan karaoke phat hien ma tuy Tin tức pháp luật: Thêm một nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM bị bắt, khoanh vùng nghi can cướp ngân hàng

Tin tức pháp luật hôm nay, 8/12, gồm có: Thêm một nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM bị bắt, khoanh vùng nghi can cướp ...

tin tuc phap luat nu sinh thanh nhac xinh dep danh guc 2 ten cuop dot kich quan karaoke phat hien ma tuy Tin tức pháp luật: Cựu Phó thống đốc NHNN hầu tòa, khởi tố vụ PCT HĐND Phường bị bắn tử vong

Tin tức pháp luật hôm nay, 5/12, gồm có: Cựu Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình hầu tòa phúc thẩm; Hé lộ thông tin ...

tin tuc phap luat nu sinh thanh nhac xinh dep danh guc 2 ten cuop dot kich quan karaoke phat hien ma tuy Tin tức pháp luật: Nghi phạm trộm súng để bắn nữ Phó Chủ tịch HĐND, tài xế ô tô ở Thái Nguyên bị tăng án gấp đôi

Tin tức pháp luật hôm nay, 4/12, gồm có: Nghi phạm trộm súng để bắn nữ Phó Chủ tịch HĐND, tài xế ô tô ở ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.