WHO cảnh báo thiếu hụt thiết bị y tế do bùng phát dịch Covid-19 toàn cầu, yêu cầu các nước tăng thêm 40% sản lượng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo về tình trạng thiếu hụt và tăng giá đối với các thiết bị bảo vệ, ngăn ngừa sự lây lan dịch Covid-19, đồng thời yêu cầu các nước tăng 40% sản lượng sản xuất các dụng cụ, thiết bị bảo hộ y tế.
WHO cảnh báo tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế do bùng phát dịch Covid-19 toàn cầu - Ảnh 1.

(Nguồn ảnh: Teller Report)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua đã đưa ra cảnh báo tình trạng tăng giá nhanh chóng và thiếu hụt nguồn cung đối với các thiết bị y tế bảo hộ, trước sự lây lan dịch virus Covid-19.

Đồng thời theo WHO, do con số tử vong vì dịch bệnh ngày càng tăng, tổ chức này cũng yêu cầu các công ty sản xuất và chính phủ các nước tăng sản lượng sản xuất dụng cụ, thiết bị y tế bảo hộ lên 40%, đáp ứng nhu cầu của công dân nước họ.

Ngân hàng Thế giới đã công bố chi một khoản trợ cấp trị giá 12 tỉ USD, để hỗ trợ các quốc gia chống lại dịch Covid-19, vốn đang gây tổn thất nặng nề cho ngành du lịch, hàng không và các ngành công nghiệp khác.

Ngân hàng Thế giới nhận định sự bùng phát chủng virus corona mới là mối nguy đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong thời điểm đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng thông báo cắt giảm lãi suất, một động thái khẩn cấp nhằm cố gắng ngăn chặn sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

WHO cảnh báo tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế do bùng phát dịch Covid-19 toàn cầu - Ảnh 2.

Nhân viên hệ thống Metro vệ sinh một xe buýt ở Seattle, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Mặc dù Fed đã cố gắng ngăn chặn sự suy thoái kinh tế với động thái giảm lãi suất, các chỉ số chứng khoán của Mỹ vẫn giảm khoảng 3%, giá vàng tăng 3%. Điều này khiến cho các nhà phân tích tài chính và giới đầu tư Mỹ đặt ra câu hỏi, liệu việc đối phó bằng cắt giảm lãi suất có đủ nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Các nhà chức trách Mỹ cũng đã xét đến kế hoạch chi tới 9 tỉ USD, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong quốc gia này.

Hiện tại ngoài các ổ dịch như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Iran và Mỹ, số trường hợp nhiễm virus Covid-19 đang tiếp tục được xác nhận và gia tăng nhanh chóng ở nhiều quốc gia khác, đưa tổng số quốc gia có ca nhiễm lên đến con số 80.

Ở Iran đã có 77 ca nhiễm tử vong, trở thành một trong những quốc gia có số người chết cao nhất bên ngoài Trung Quốc. Với tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, Iran đang phải đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực y bác sĩ và nguồn cung thiết bị y tế.

Nhiều quan chức của WHO cũng bày tỏ lo ngại về tình hình ở Iran, với thực trạng lực lượng y bác sĩ nước này thiếu mặt nạ phòng chống dịch và các thiết bị y tế cần thiết cho các bệnh nhân mắc bệnh nặng.

WHO cảnh báo tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế do bùng phát dịch Covid-19 toàn cầu - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế phun thuốc khử trùng bên ngoài thánh địa Imam Reza, Mashhad, Iran, ngày 27/2/2020. (Nguồn: Reuters).

Người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO - Michael Ryan, cho biết nhu cầu ở Iran nghiêm trọng hơn so với các quốc gia khác.

WHO cho biết kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, giá mặt nạ phẫu thuật đã tăng gấp sáu lần, mặt nạ N95 tăng gấp ba lần và giá đồ bảo hộ tăng gấp đôi. Tổ chức này ước tính các nhân viên y tế sẽ cần 89 triệu khẩu trang, 76 triệu găng tay và 1,6 triệu cặp kính bảo hộ mỗi tháng.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso phát biểu: "Các Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc nhóm G7 hiện đã sẵn sàng hành động với nhiều biện pháp bao gồm các chính sách tài khóa thích hợp. Các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ ổn định giá cả và tăng trưởng kinh tế".

Đã có gần 91.000 ca lây nhiễm trên trên thế giới trong đó hơn 80.000 trường hợp ở Trung Quốc. Số người chết hiện tại đã lên 2.946 người tại Trung Quốc và hơn 166 người ở các quốc gia khác.

Ý - quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu, có số ca tử vong nhảy vọt lên 79 người vào ngày 3/3, các quan chức chính phủ nước này đang xem xét mở rộng khu vực cách li.

Pháp cũng thông báo ca tử vong thứ tư; Indonesia, Ukraine, Argentina và Chile báo cáo những trường hợp nhiễm virus Covid-19 đầu tiên.

WHO cảnh báo tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế do bùng phát dịch Covid-19 toàn cầu - Ảnh 4.

Một người đàn ông đeo khẩu trang trên phố Codogno, phía nam Milan, Ý. (Nguồn: AFP)

WHO cho biết số người tử vong chiếm khoảng 3,4% các trường hợp được xác nhận nhiễm virus Covid-19, vượt xa tỉ lệ tử vong do cúm theo mùa chỉ ở mức 1%. 

"Nhìn chung, dịch Covid-19 lây lan kém hơn cúm mùa, và dường như không lây lan qua người không mắc bệnh. Tuy nhiên các triệu chứng bệnh của chủng virus này nặng hơn, và hiện vẫn chưa có vắc-xin hay phương pháp điều trị chính thức, nhưng có thể được kiểm soát", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - người đứng đầu WHO phát biểu tại Geneva.

Các quan chức y tế cho biết tỉ lệ tử vong của virus Covid-19 là 2% - 4% tùy thuộc vào quốc gia, và có thể thấp hơn nhiều nếu số trường hợp bị lây nhiễm chưa được phát hiện lên tới vài ngàn người.

WHO cảnh báo tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế do bùng phát dịch Covid-19 toàn cầu - Ảnh 6.

Người dân Nhật Bản trên khu phố Shibuya, Tokyo. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban Olympic Quốc tế ngày 3/3 cũng cho biết Thế vận hội mùa hè Tokyo, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 24/7, dự kiến sẽ vẫn được tổ chức dù số ca nhiễm virus Covid-19 tại Nhật Bản đã lên đến gần 1.000 người, trong đó có 12 trường hợp đã tử vong.

Các quan chức y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh ở Nhật Bản trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về Thế vận hội sắp tới.