Để con hào hứng với những bữa ăn hàng ngày, chị Trang (Tây Ninh) đã chọn cách kết hợp 3 phương pháp ăn dặm cơ bản là ăn dặm kiểu Nhật, ăn dặm truyền thống và BLW.
Chị Trang sinh năm 1992 vốn là một dược sĩ. Người mẹ trẻ này sinh em bé lai Hàn vào tháng 11/ 2017 có tên ở nhà là Mi Soo (bé Gạo). Khi con được 6 tháng, chị Trang bắt đầu cho con ăn những món ăn đơn giản với cách chế biến kiểu Nhật nhằm giúp con làm quen, nhận biết với các mùi vị thực phẩm. Sau một tháng ăn dặm, khi con đã hợp tác hơn, chị Trang chuyển sang cho con ăn dặm truyền thống kết hợp BLW.
Chị Trang chia sẻ về cách giúp bé ăn ngon, đón nhận những món ăn mẹ nấu: “Mình không ép bé phải ăn bao nhiêu, con tiếp xúc với BLW nwn mình biết bé thích gì và ghét gì nhưng cũng từ đó mà mình đã nghĩ ra cách chế biến các loại thực phẩm bé không thích theo kiểu khác và bé đã đón nhận chúng”.
Bên cạnh đó, chị Trang chế biến đồ cho con thường không xào nấu quá lâu làm mất chất dinh dưỡng trong thức ăn. Bà mẹ trẻ luôn chú ý đến việc cân bằng 4 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn. Chị Trang cũng thường nêm gia vị mắm muối, đường vào thức ăn cho bé dưới 1 tuổi.
“Theo Gill Rapley & Tracey Murkett (tác giả của cuốn Baby-led Weaning) bé dưới 1 tuổi không nên ăn quá 1g muối/ngày (0,4g natri) vì thận bé vẫn chưa hoàn thiện để xử lý muối và quá nhiều muối gây các chứng bệnh nghiêm trọng như biếng ăn, hư thận, còi xương. Đường không chứa bất kì chất dinh dưỡng chính yếu nào, vì vậy nó chỉ cung cấp “calo trống”. Đường còn gây tác động xấu đến răng ngay cả trước thời kì mọc răng”, chị Trang lưu ý.
Chị Trang luôn khuyến khích con ăn, làm quen với nhiều thực phẩm bằng cách tạo sự đa dạng cho thực phẩm, thay đổi món thường xuyên các món ăn cũng như cách chế biến để bé thích thú hơn với từng bữa ăn. Chị Trang không những cho bé ăn cháo mà còn thường xuyên thay đổi khẩu vị bằng các loại soup, somen (không muối), nui mẹ làm, yến mạch.
Ngoài ra còn kết hợp với các loại đậu như đậu gà, đậu xanh, hạt sen, đâu lăng, quinoa, kê, đậu Hà Lan… để tăng dưỡng chất cho các món ăn của bé. Chị Trang cũng tự làm các loại ruốc cho bé như ruốc gà, tôm, cá lóc, cá trê, thịt lợn… để nêm vào đồ ăn như một loại gia vị.
Bà mẹ trẻ lưu ý thêm, chị kết hợp thực phẩm nhạt cùng với thực phẩm ngọt, không nên cho bé ăn quá nhiều protein trong một bữa ăn. Khuyến khích con ăn nhiều rau của quả để bổ sung vitamin và chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa của con.
Tham khảo thực đơn ăn dặm đa dạng của chị Trang dành cho con:
Coi việc đến với ăn chay như một mối duyên phúc lành, chị Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội) dành nhiều thời gian tìm hiểu và ...
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025 về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.