Chị Phương Thảo (28 tuổi, Cà Mau) cho biết bé Gạo ăn dặm lúc tròn 6 tháng tuổi theo hai phương pháp ăn dặm truyền thống và ăn dặm kiểu Nhật.
Lựa chọn cho con cách ăn dặm truyền thống, chị Thảo cho biết vì đây là phương pháp phù hợp với thời gian và tính chất công việc của mẹ. Tuy nhiên, cách chế biến thức ăn, giai đoạn ăn thô, thời gian bổ sung chất đạm, chất béo, thứ tự ăn rau củ quả, hải sản... kể cả phân chia lượng thức ăn và lượng sữa của con, chị đều dựa trên hướng dẫn của phương pháp ăn dặm kiểu Nhật.
Ruốc và bột nêm chị Thảo tự tay làm.
Chị đọc rất nhiều sách về phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, ngoài ra chị còn tham khảo phương pháp ăn dặm của đầu bếp Hoàng Cường và học hỏi cách chăm con của nhiều mẹ khác trên Internet.
Chị cho biết, chị chuẩn bị thức ăn cho con khá đơn giản. Với thịt heo, cá lóc,chị chế biến thành hạt nêm hoặc chà bông và bảo quản ngăn mát tủ lạnh trong một tuần và nêm trực tiếp vào thức ăn của con.
Chị trữ đông nước dashi và cho xuống ngăn mát của tủ lạnh vào buổi tối. Chị Thảo chia sẻ, mình chỉ trữ đông nước dashi để tạo độ ngọt tự nhiên và toàn nấu thực phẩm tươi mới.
Các buổi sáng, chị sẽ dậy sớm chuẩn bị thức ăn để ngăn mát và đi làm. Khi gia đình nấu cơm ở nhà có thể để thức ăn đã chuẩn bị sẵn và nước dashi vào nồi cơm điện.
Buổi trưa, chị thường tranh thủ về nhà rây, nghiền, tán mịn và cho con ăn. Trong trường hợp chị về muộn, gia đình cũng có thể cho bé Gạo ăn. Vào những ngày chị được nghỉ, thức ăn luôn được nấu trực tiếp, tươi mới chứ không cần rã đông dashi và hấp rau củ bằng nồi cơm điện.
Hơn 8 tháng kể từ lúc bắt đầu ăn dặm đến nay, bé Gạo rất hợp tác trong việc ăn uống. Con chưa biếng ăn ngày nào vì chị thường xuyên đổi món cho con như súp, cháo từ gạo, yến mạch... Ngay cả các bữa phụ cho con cũng rất đa dạng các món như: sữa chua mẹ làm, bánh flan, hoa quả nghiền... giúp bé ngon miệng hơn.
Một số loại nước dashi rau củ chị Thảo thường làm.
Chị chia sẻ: “Nếu hôm nào con biếng ăn, mình cũng không ép vì tôn trọng quyết định của con, nhưng hầu ngày nào Gạo cũng ăn hết các món ăn do mình chuẩn bị”.
Dù con khá hợp tác trong hành trình ăn dặm nhưng chị vẫn gặp một số khó khăn khi cho Gạo ăn dặm. Điều này chủ yếu xuất phát từ tính chất công việc của chị Thảo. Nhưng nhờ cách chế biến đơn giản nên dù mẹ có đi làm về muộn, gia đình vẫn có thể cho bé ăn uống đúng giờ.
Khi cho con ăn dặm, chị luôn tôn trọng quyết định của con. Nếu con không ăn, mẹ sẽ không ép con để tránh việc con bị sợ ăn. Chị còn xem con thích hay không thích món ăn nào. Bởi khi con không ăn có thể do thức ăn con không thích, vì thế mẹ nên để ý khẩu vị con thích ăn như thế nào để lên thực đơn cho con.
Theo chị Thảo, các mẹ nên tìm hiểu kĩ về giai đoạn cho con ăn từng loại thức ăn, các loại thức ăn kị nhau... để không làm hệ tiêu hoá của con quá tải. Ngoài ra, trẻ dưới một tuổi không nêm gia vị đường, muối... mà sử dụng vị ngọt tự nhiên từ rau củ quả.
Dù bận rộn nhưng nhìn con ăn ngon miệng và hào hứng, chị lại có thêm động lực để chăm con và nấu ăn cho con mỗi ngày.
Chị Hoàng Tâm (Hà Nội) chia sẻ thực đơn cơm nát cho trẻ chán ăn cháo, thèm ăn cơm.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 của Thanh Bình Phú Mỹ có quy mô 541 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án này tiếp giáp đường huyện 47, theo quy hoạch chính là đường vành đai phía tây TP Cần Thơ chuẩn bị xây dựng với mặt cắt ngang 80 m, quy mô 6 làn xe.