Giá USD hôm nay 28/6: Chờ cú hích cuối tuần sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thông Trum

Giá USD hôm nay 28/6 đã giữ ở ngưỡng giá khá tốt trong tuần, sau khi giá vàng bắt đầu hạ nhiệt và chưa có thấy sự tăng trưởng trong hai phiên gần nhất.

Giá USD hôm nay 28/6

Đầu giờ sáng ngày 28/6, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động, đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,20 điểm - gần như không đổi so với ngày hôm qua.

Giá USD hôm nay 28/6 đang đứng yên ở ngưỡng giá khá tốt trong tuần sau khi giá vàng bắt đầu hạ nhiệt và chưa có thấy sự tăng trưởng trong hai phiên gần nhất.

u

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay - theo giờ Mỹ.

Căng thẳng chính trị giữa Mỹ - Iran ngày leo thang đã khiến các nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn như Yen Nhật và Frace Thuỵ Sĩ. 

Tổng thống Donal Trump nói với hãng tin Fox Business Network, rằng ông sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, nếu ông không đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nguyên nhân giá USD đang trở lại à do trong cuộc họp diễn ra trong tuần qua, Fed đã phát đi những tín hiệu về khả năng có thể giảm lãi suất. 

Các quan chức Fed hiện đang chia rẽ về việc có nên duy trì mức lãi suất hiện tại đến hết năm, hay giảm 1-2 lần vào nửa cuối năm, trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang có dấu hiệu tác động lên kinh tế Mỹ. Hiện tại, 8 trên 17 quan chức Fed đã ủng hộ phương án giảm lãi suất.

u

Trong tương lai gần, sự bất định trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung sẽ thể hiện trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này. Phía Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ không lùi bước, trong khi đó ông Trump không coi trọng kết quả của cuộc gặp.

Ngay trước thềm cuộc gặp Mỹ-Trung tại G20, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, 2 bên đã đi được "khoảng 90% chặng đường" và phía Mỹ muốn nghe một thông điệp rằng Trung Quốc muốn quay lại bàn đàm phán và tiếp tục trao đổi.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.