'Giọng Hát Việt' tập 5: màn đối đầu kịch tính, thăng hoa cảm xúc

Thanh Hà đưa hai thí sinh vào ghế chờ, ngoài màn đối đầu không giới hạn trên sân khấu âm nhạc, còn là sự suy tính của huấn luyện viên trong chặng đường tiếp theo của 'Giọng Hát Việt'.

Những màn đối đầu kịch tính

Tập 5 Giọng Hát Việt lên sóng với những màn trình diễn hấp dẫn, thăng hoa cảm xúc từ dàn thí sinh. Với việc thay đổi luật chơi, chương trình năm nay mang đến kịch tính nằm ngoài sân khấu âm nhạc.

Mở đầu tập 5, màn đối đầu giữa hai thí sinh Hoài Vũ - Tuấn Anh trong ca khúc Sắc Màu, Holiday đã "đốt cháy" khán phòng với chất nhạc Rock máu lửa, màn trình diễn nhiệt huyết. Thanh Hà lựa chọn giọng ca Rock Hoài Vũ đối đầu với anh chàng chuộng thể loại R&B, Pop, Ballad Tuấn Anh nhằm cân bằng tiết mục trình diễn.

Giọng Hát Việt tập 5: màn đối đầu kịch tính, thăng hoa cảm xúc - Ảnh 1.

Cặp thí sinh Hoài Vũ - Tuấn Anh biểu diễn máu lửa trên sân khấu đêm Đối đầu "Giọng Hát Việt 2019" (Nguồn: Tạp chí điện tử Saostar)

Nữ danh ca bày tỏ: "Một người hát vang, giọng khỏe, có độ gào, giằng xé đối lập với chàng trai giọng nhẹ nhàng". Thanh Hà sửa đổi bản phối ca khúc, mỗi thí sinh phải sửa được khuyết điểm trong giọng hát, đặt ra thử thách cho bản thân trong vòng thi đối đầu.

Với sự tư vấn từ Noo Phước Thịnh, cả hai thi sinh tiết chế nhiều khuyết điểm trong giọng hát, giữ cột hơi chắc cùng cách hát nương nhau, bè phối rõ ràng. 

Trong phần thể hiện, Hồ Hoài Anh bày tỏ sự yêu thích với Tuấn Anh, HLV Tuấn Hưng nhận xét Hoài Vũ kiểm soát giọng hát, cách thể hiện bớt lấn át bạn diễn. Danh ca Tuấn Ngọc nói: "Tuấn Anh hát tốt nhưng không phù hợp với nhạc Rock, những thể loại cần trình diễn máu lửa hơn".

Thanh Hà lựa chọn Tuấn Anh đi tiếp, tuy nhiên cô dành cơ hội ở ghế chờ dành cho Hoài Vũ. 

Sau màn đối đầu máu lửa từ đội Thanh Hà, hai thí sinh Layla - Hoàng My tới từ nhóm danh ca Tuấn Ngọc ru ca khán giả trong ca khúc Ngày Nắng. Cố vấn Vũ Cát Tường nhận xét: "Hoàng My ở những nốt cao còn thiếu kĩ thuật và tự tin khi thể hiện. Layla có cách chơi, thỏa mái trong từng nốt nhạc".

Giọng Hát Việt tập 5: màn đối đầu kịch tính, thăng hoa cảm xúc - Ảnh 2.

Hoàng My - Layla trình diễn da diết trong bản tình ca "Ngày nắng"

Ở những câu đầu biểu diễn, hai thí sinh thể hiện sự nhẹ nhàng, da diết. Đến khúc cuối ca khúc, Layla và Hoàng My lên cao, bộc lộ cảm xúc và đẩy cao trào bài hát. Huấn luyện viên Tuấn Hưng nhận xét: "Phần trình diễn cực kì bốc lửa nếu như Layla bùng cháy, bớt tỉnh táo lại". Trong khi đó, Thanh Hà cho rằng Hoàng My còn sự lúng túng, e dè so, chưa tự tin khi trình diễn cùng Layla.

Layla và Hoàng My thể hiện "Ngày Nắng".

Danh ca Tuấn Ngọc lựa chọn Layla đi tiếp, thí sinh chuyển giới Hoàng My dừng chân tại đêm đối đầu Giọng Hát Việt 2019.

Với cặp trình diễn Minh Nguyệt, Thảo Vân, danh ca Tuấn Ngọc lựa chọn thí sinh trẻ bước tiếp trong đêm đối đầu với sự thể hiện tròn trịa, đầy đủ hơn. Minh Nguyệt chia tay chương trình, để lại niềm xúc động với dàn huấn luyện viên, khán giả.

Màn trình diễn gây chú ý tại tập 5 giữa nhóm thí sinh Bích Trâm cùng 4 chàng trai Dominix của đội Thanh Hà. Trình diễn ca khúc Sợ Yêu, Yêu Như Ngày Yêu Cuối, dàn thí sinh mang tới cảm xúc và sự thăng hoa trên sân khấu âm nhạc Giọng Hát Việt.

Bích Trâm và Dominix thể hiện "Sợ Yêu", "Yêu Như Ngày Yêu Cuối".

Hồ Hoài Anh bày tỏ: "Với Dominix, việc đổi tên, đổi phong cách biến bọn em trở thành những người đàn ông có cảm xúc hơn. Các em đang là những câu bé chuyển mình với những tâm hồn, suy nghĩ sâu sắc hơn". Danh ca Tuấn Ngọc nhận xét tiết mục của Dominix cùng Bích Trâm hay nhất trong tập 5 chương trình.

Thanh Hà lựa chọn Dominix đi tiếp, cô cho rằng Bích Trâm chưa thể hiện hết khả năng và sức lực của bản thân trong phần thi Đối đầu. Nữ danh ca lựa chọn học trò Bích Trâm vào ghế chờ, trong khi đó, Tuấn Ngọc, Tuấn Hưng đều bấm nút cướp thí sinh từ đội Thanh Hà. Lựa chọn của Bích Trâm vào ghế chờ, Hoài Vũ dừng chân tại đêm Đối đầu của chương trình Giọng Hát Việt.

Giọng Hát Việt tập 5: màn đối đầu kịch tính, thăng hoa cảm xúc - Ảnh 5.

Hoài Vũ có cơ hội đi tiếp nhưng bị loại khi Bích Trâm chọn vào ghế chờ từ đội Thanh Hà

Phần trình diễn cuối đến từ hai thí sinh đội Tuấn Hưng: Hoàng Huy - Hoàng Bách với bản mashup Buông, Đừng nói tôi điên mang đến cảm xúc thăng hoa cho khán giả. Thanh Hà Hồ Hoài Anh bày tỏ niềm yêu thích với thi sinh Hoàng Bách khi sở hữu chất giọng khàn ở những quãng trầm, khi hát trực tiếp, giọng Hoàng Huy cao, sáng sân khấu. 

"Ở bài hát này, hai em chưa có sự chắc chắn, nhịp vẫn còn loạn, không tự tin với phần biểu diễn của mình", Thanh Hà nhận xét thêm về cặp thí sinh đội Tuấn Hưng.

Hoàng Huy - Hoàng Bách thể hiện "Buông" và "Đừng Nói Tôi Điên".

Giọng ca Nắm lấy tay anh chia sẻ: "Cả hai bạn ngày hôm nay đều cố gắng nhưng sự lựa chọn từ anh lấy ở mẫu số chung, xin được góp ý kiến từ 3 huấn luyện viên còn lại. Đi tiếp không phải là điều tuyệt vời, dừng lại chưa hẳn là sự tồi tệ. Hoàng Bách sẽ đi tiếp".

Những kịch tính còn tiếp diễn

Trong phần giới thiệu tập 6 Giọng Hát Việt, Thanh Hà, Tuấn Hưng tiếp tục bước vào "cuộc chiến" giành thí sinh. Danh ca Tuấn Ngọc khiến MC Phí Linh "đau tim" khi nhấn nút cướp thí sinh. Các cố vấn thể hiện sự nghiêm khắc dành cho thí sinh trong mỗi tiết mục trình diễn.

Hình ảnh dàn thí sinh với trang phục đa phong cách bật mí dòng nhạc, nội dung chương trình. Nhiều cặp thí sinh mặc trang phục vùng Tây Nam Bộ với áo bà ba, nâu sọc hứa hẹn thể loại nhạc dân ca sẽ xuất hiện tại chương trình. Trong khi đó, nhóm Inno, thí sinh Trần Đức Trường đến từ đội Thanh Hà thể hiện lại ca khúc Say Ah của Trọng Hiếu trong đêm thi Đối đầu.

Teaser Tập 6 "Giọng Hát Việt 2019".

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng sự thay đổi luật chơi khiến chương trình thiếu công tâm, ít cơ hội dành cho các thí sinh tài năng. Thí sinh sẽ chuyển qua lại từ các đội xảy ra tình trạng bật cập, người quá nhiều cơ hội, người ít đất diễn xuất trên sân khấu chương trình.

Chương trình chú trọng đặc biệt đến hình ảnh tranh giành thí sinh giữa Thanh Hà, Tuấn Hưng, Tuấn Ngọc thay vì tập trung phần trình diễn, đào sâu chuyên môn huấn luyện viên. Tưởng chừng, kịch tính này sẽ thu hút khán giả qua từng tập nhưng lại mang đến sự nhàm chán, "bài cũ lặp lại" từ ê-kíp truyền thông chương trình.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.