Hãng bay cuối cùng của Việt Nam ngừng bay đến Hàn Quốc vì dịch Covid-19

Sau Bamboo Airways và Vietnam Airlines, Vietjet cũng thông báo huỷ toàn bộ chuyến bay nối Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 7/3 tới, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nước này.

Vietjet Air đã có thông báo tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc mà hãng đang khai thác, bắt đầu từ ngày 7/3, vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Vietjet cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, y tế, cảng hàng không... thực hiện các quy trình khai thác theo chuẩn mực quốc tế cao nhất, các khuyến cáo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà chức trách hàng không các nước trong công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cao nhất cho hành khách, tổ bay và tàu bay.

Như vậy, Vietjet là hãng hàng không cuối cùng trong nước tạm dừng bay đến Hàn Quốc vì dịch Covid-19.

Hãng bay cuối cùng của Việt Nam tuyên bố ngừng bay đến Hàn Quốc vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Vietjet là hãng bay cuối cùng của Việt Nam ngừng bay đến Hàn Quốc vì dịch Covid-19. (Ảnh: TTO).

2 ngày trước, Vietnam Airlines đã thông báo sẽ dừng khai thác tất cả các chuyến bay đến Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 5/3. Hãng bay này cho biết để bảo vệ an toàn sức khỏe cho toàn bộ phi hành đoàn, trên các chuyến bay hiện nay đều được trang bị đồ bảo hộ y tế. Hãng sẽ khử trùng tất cả tàu bay từ Hàn Quốc trở về nhằm chủ động phòng chống dịch.

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng miễn lệ phí đổi hành trình hoặc đổi ngày bay cho hành khách Hàn Quốc đã mua vé của hãng đến Việt Nam, hoặc bay nội địa Việt Nam.

Chương trình hỗ trợ áp dụng cho hành khách đã mua vé có ngày khởi hành từ 29/2-30/4/2020, và được mua qua kênh phòng vé, đại lí, website hoặc ứng dụng di động chính thức của Vietnam Airlines. 

Đây là chính sách áp dụng cho những khách hàng đã mua vé như trên, nhưng không sử dụng được do ảnh hưởng của chính sách tạm dừng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc vào Việt Nam.

Kế hoạch khai thác trở lại các đường bay tới Hàn Quốc sẽ được Vietnam Airlines thông báo rộng rãi tới hành khách ngay khi dịch Covid-19 diễn biến khả quan hơn.

Dừng khai thác các đường bay đến Hàn Quốc vì dịch Covid-19 sớm nhất là Bamboo Airways. Cụ thể, 2 đường bay mà hãng khai thác giữa Đà Nẵng - Incheon và Nha Trang - Incheon đã tạm dừng từ ngày 26/2.

Bên cạnh 3 hãng bay của Việt Nam, 2 hãng hàng không Hàn Quốc cũng có thông báo tạm dừng khai thác một số chuyến bay đi-đến giữa Việt Nam-Hàn Quốc giữa dịch diễn biến phức tạp.

Theo đó, hãng Korean Air đã thông báo tạm dừng khai thác nhiều chuyến bay từ sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc) và sân bay Busan tới TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc trong tháng 3 và tháng 4.

Còn Asiana Airlines sẽ tạm dừng khai thác nhiều chuyến bay từ sân bay Incheon tới Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang trong tháng 3 này.

Từ ngày 29/2, Việt Nam đã tạm dừng áp dụng chính sách miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nước này.

Tính đến sáng 4/3, số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên 5.328 và 32 trường hợp tử vong, theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố. Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm dịch Covid-19 lớn nhất ngoài Trung Quốc tính đến nay.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.