Hãng thương mại điện tử Canada hỗ trợ nhân viên 1.000 USD sắp đặt thiết bị làm việc tại nhà tránh dịch Covid-19

Mỗi nhân viên hãng thương mại điện tử Shopify sẽ được nhân 1.000 USD để mua thiết bị cần thiết cho làm việc tại nhà giữa diễn biến phức tạp của virus Covid-19.
Shopify hỗ trợ nhân viên 1.000 USD sắp đặt thiết bị làm việc tại nhà vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

(Nguồn ảnh: Radio-Canada).

Shopify, một công ty thương mại điện tử có trụ sở tại Canada, vào thứ Tư đã công bố trên Twitter, rằng nhân viên của họ sẽ được làm việc tại nhà, bắt đầu từ ngày 16/3, để "đóng góp một phần trong việc giảm sự lây lan virus".

Shopify đã chỉ định tất cả nhân viên của công ty, tổng cộng hơn 5.000 người ở 11 quốc gia khác nhau, làm việc tại nhà bắt đầu từ ngày 16/3.

Theo một nguồn tin cho biết nền tảng thương mại điện tử này đã hỗ trợ cho toàn bộ nhân viên một khoản tiền, với mục đích chi trả cho bất kì thiết bị văn phòng nào cần thiết, để tạo không gian làm việc tại nhà của họ.

Tuy nhiên, phía Spotify vẫn chưa trả lời các câu hỏi xung quanh thông tin này, theo Business Insider.

Trang này cho biết, hiện họ vẫn không rõ liệu số tiền 1.000 USD này đó có phải là tiền thưởng mà của nhân viên hay không, hay nhân viên công ty có cần phải chi trả cho các mặt hàng họ đã mua hay không.

Một người trong cuộc đã chia sẻ với Business Insider, rằng nhân viên của Shopify cũng được phép mang về nhà bất kì thiết bị nào họ cần từ văn phòng, để thực hiện làm việc từ xa.

Shopify hỗ trợ nhân viên 1.000 USD sắp đặt thiết bị làm việc tại nhà vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Nhà sáng lập Shoptify, Tobias Lütke. (Nguồn: The Information).

Không chỉ mình Shopify, các công ty công nghệ lớn khác cũng đã yêu cầu nhân viên phải làm việc từ xa.

Theo Business Insider, gã khổng lồ công nghệ Google hiện đã đề xuất gần như tất cả 100.000 nhân viên của mình trên toàn thế giới làm việc tại nhà.

Spotify, nền tảng phát nhạc trực tuyến có trụ sở tại Thụy Điển, cũng đã hướng dẫn nhân viên của mình làm việc từ xa trong ít nhất hai tuần.

Trước đó, Facebook, Amazon, Microsoft và Twitter đều yêu cầu nhân viên của họ ở khu vực Seattle và Thung lũng Silicon làm điều tương tự.

Ngày càng có nhiều công ty trên toàn thế giới ra lệnh yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà vì sự bùng phát dịch Covid-19.

Hiện đã có hơn 125.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã chính thức tuyên bố là dịch Covid-19 là đại dịch.

Tổng thống Donald Trump cấm đi lại giữa Mỹ và châu Âu, ngoại trừ Vương quốc Anh,tong 30 ngày tới

Các sự kiện lớn qui tụ nhiều người tham gia và tụ tập đám đông, cùng các hội nghị công nghệ lớn như Mobile World Congress và SXSW cũng bị hủy bỏ trên khắp thế giới.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.