Học sinh vùng cao tặng cô giáo hoa dã quỳ, hoa cải trong ngày 20/11

Không có điều kiện mua những loài hoa đắt tiền như ở thành phố, học sinh vùng cao chọn hoa dã quỳ, hoa cải, hoa ngũ sắc để thể hiện tình cảm với thầy cô của mình trong ngày 20/11.
hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011 Những bài thơ 20/11 hài hước gửi tặng đến thầy cô
hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011 Quảng Nam: Sạt lở núi trường bị vùi lấp khiến thầy, trò bộn bề trước 20/11
hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: 'Học sinh ở đây ăn còn không đủ, lấy đâu ra hoa hay quà mà tặng!'
hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011 'Đừng nghĩ quà 20/11 to sẽ được cô quan tâm hơn...'

Cô giáo Vũ Viết Thảo, người được nhận những bó hoa dã quỳ từ học trò của mình cho biết, đây là các em học sinh lớp 2 trường PT Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011
Cô giáo Vũ Viết Thảo hạnh phúc với những bó hoa dã quỳ học sinh hái tặng. Ảnh: Cô giáo Vũ Viết Thảo

Cô Thảo chia sẻ, 4 năm công tác tại trường nhưng đây là lần đầu tiên cô giáo được học trò của mình tặng hoa trong ngày 20/11. "Sáng nay, khi tới lớp, các em tặng hoa làm tôi rất bất ngờ và hạnh phúc vì những tình cảm của học trò dành cho mình", cô giáo xúc động nói.

hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011
Những học sinh vùng cao tíu tít với bó hoa dã quỳ hái tặng cô giáo nhân ngày 20/11. Ảnh: cô giáo Vũ Viết Thảo
hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011

Để bày tỏ tình cảm, sự biết ơn chân thành của mình, học sinh các trường Tiểu học Làng Chếu và trường PT Dân tộc bán trú tiểu học Tà Xùa huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tự tay hái tặng cô giáo của mình những bó hoa cải vàng, hoa dại trong rừng.

hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011
Những em học sinh trường Tiểu học Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với những bó hoa cải tặng thầy cô trong ngày 20/11. Ảnh: cô giáo N.N.C
hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011
Ngoài hoa cải, các em còn hái cả hoa xuyến chi và những loài hoa dại khác rồi bó cẩn thận bằng giấy vở để gửi tặng thầy cô mình. Ảnh: cô giáo N.N.C

Theo cô giáo N.N.C, giáo viên trường PT Dân tộc bán trú tiểu học Tà Xùa, những bó hoa rừng trong ngăn bàn là của học sinh lớp 1 do cô chủ nhiệm.

"Các em chưa biết nhiều về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhưng mấy hôm trước tôi có nói về ngày này và gợi ý các em tặng hoa cho cô giáo cũ. Cô giáo mầm non năm ngoái của các em dạy học chỉ cách trường 50m nên giờ ra chơi các em rủ nhau đi bẻ hoa trong rừng và giấu trong ngăn bàn để tặng", cô giáo N.N.C cho biết.

Các em thấp thỏm chờ đến giờ ra về nhưng khi sang lớp thì mới được biết cô giáo đã đóng cửa và đi tập văn nghệ ở xã. Cô giáo N.N.C dặn học trò hôm sau tới trường sớm và mang hoa tặng cô giáo cũ.

hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011
Những bó hoa hái vội giấu trong ngăn bàn và chờ ra về để tặng cô giáo của học sinh lớp 1 trường PT Dân tộc bán trú tiểu học xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: cô giáo N.N.C

Học sinh ở đây phần lớn là người Mông, thiếu thốn đủ thứ. Bữa cơm của các em chỉ có cơm trắng với rau luộc, hay em nào có điều kiện hơn thì được thêm một nhúm tép kho mặn đem từ nhà đến trường để ăn trưa.

17 năm trong nghề cũng là quãng thời gian cô giáo N.N.C cắm bản với ngôi trường ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên. Khi được hỏi về kỷ niệm trong ngày 20/11, cô giáo N.N.C bật cười nhớ lại: "Năm học trước, các em học sinh còn tặng thầy cô cả ôm hoa rau cải".

"Những năm trước, tôi dạy các em học sinh lớp 4, 5 thì các em biết hơn về ý nghĩa của ngày này. Em thì bát gạo nếp, em thì quả dưa trồng trên nương, em khác thì lại tặng cô bó rau... rất tình cảm. Tôi phân tích để các em hiểu được ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam. Điều thầy cô mong mỏi nhất là các em đi học chuyên cần, quà tặng có thể là 1 bông hoa, không có hoa nào không đẹp, hoa rừng cũng rất đẹp và gần gũi với cô trò. Thậm chí ko có hoa thầy cô cũng vẫn vui khi thấy các con tiến bộ...", cô giáo N.N.C bộc bạch.

hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011
Nhờ có được sự giúp đỡ của UBND huyện, năm nay học sinh của trường đã có được lướp học và bàn ghế, cặp sạc và sách vở mới để đến trường. Ảnh: cô giáo N.N.C
hoc sinh vung cao tang co giao hoa da quy hoa cai trong ngay 2011 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: 'Học sinh ở đây ăn còn không đủ, lấy đâu ra hoa hay quà mà tặng!'

Đó là chia sẻ của thầy Lô Văn Thanh, giáo viên điểm trường Huồi Máy, Quế Phong, Nghệ An về ngày Nhà giáo Việt Nam ...

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.