Huawei, Tencent, Alibaba đang đối phó với dịch cúm do virus corona như thế nào?

Sau kì nghỉ Tết kéo dài nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona, Huawei đã cho nhân viên quay lại công sở làm việc hôm qua, 10/2. Tencent cho phép nhân viên làm việc tại nhà trong ít nhất 2 tuần tới. Gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba cũng đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà thêm một tuần nữa.

Doanh nghiệp Trung Quốc đang dần quay lại làm việc vào hôm qua, thứ Hai (10/2) sau khi dịch cúm do virus corona chủng mới bùng phát khiến hơn 1.000 người dân nước này tử vong.  Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho biết vẫn cần thêm thời gian để hoạt động kinh doanh quay về quĩ đạo bình thường.

Các quan chức đã ban hành hướng dẫn khác nhau về những việc các công ty nên làm khi kì nghỉ Tết kết thúc và hàng triệu lao động trở lại nơi làm việc.

Nhiều quận đang yêu cầu các công ty kiểm tra thân nhiệt của nhân viên khi đến văn phòng. Một số hướng dẫn cụ thể hơn, chẳng hạn như một quận ở Thâm Quyến yêu cầu các doanh nghiệp có nhân viên nhập cư phải thiết lập khu vực cách li cho nhân viên trở về từ "vùng bị nhiễm bệnh". 

Điều này được coi là giải pháp tạm thời để người dân quay lại làm việc sau cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

Các ông lớn Trung Quốc đang cố gắng quay trở lại làm việc như thế nào? - Ảnh 1.

Người dân Trung Quốc chậm rãi trở lại làm việc trong ngày thứ Hai (10/02) sau kì nghỉ Tết kéo dài. (Ảnh: etleboro.org)

Ở những khu vực khác của Trung Quốc, các công ty lớn đang cố gắng trở về quĩ đạo vốn có, bằng việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa. Số còn lại vẫn tạm ngưng hoạt động.

Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu của Trung Quốc, đã mở lại trụ sở tại Thâm Quyến vào thứ hai (10/2), nơi họ sử dụng khoảng 40.000 người lao động, dựa trên nguồn tin thân cận. Người này cho biết quyết định của Huawei cũng phù hợp với hướng dẫn của địa phương, trong đó cho phép các doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại.

Nhưng các nhân viên của Huawei đang phải làm quen với môi trường khác biệt đáng kể so với hồi tháng 1/2020. Giờ đây, vào mỗi buổi sáng, các nhân viên phải cung cấp thông tin chi tiết về nhiệt độ cơ thể và nơi ở của họ trong hai tuần qua, nguồn tin này nói.

Huawei cũng sẽ kiểm tra thân nhiệt tại các tòa nhà văn phòng và bãi đỗ xe, trong khi khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn đang được phân phối khắp nơi trong khuôn viên văn phòng.

Các công ty khác cũng cho phép nhân viên của họ trở lại văn phòng, với những điều kiện nghiêm ngặt.

Baidu, nhà cung cấp công cụ tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc, cho biết họ đã dần mở lại văn phòng vào thứ hai (10/2). Nhưng các nhân viên đến văn phòng cần phải đáp ứng các điều kiện kiểm dịch, và họ chỉ có thể quay lại làm việc trong khuôn viên công ty sau khi được phê duyệt", công ty cho biết trong một bản ghi chép nội bộ.

Ông Dane Anderson, Phó Chủ tịch và Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Forrester Research, cho biết việc thiếu sự chuẩn bị và lúng túng của các công ty về cách quản lí dịch bệnh có thể dự đoán được.

Tencent và Alibaba cho phép nhân viên làm việc tại nhà

Tencent, có trụ sở tại Thâm Quyến, cho biết nhân viên của họ ở Trung Quốc đại lục làm việc tại nhà vào thứ hai (10/2) và sẽ tiếp tục như vậy trong ít nhất hai tuần tới. Văn phòng của công ty tại Hong Kong, nơi có ít nhất 38 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới.

"Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi", một phát ngôn viên của công ty nói với CNN Business.

 "Theo đó, Tencent sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, và sẽ thay đổi sự sắp xếp này khi cần thiết."

Các ông lớn Trung Quốc đang cố gắng quay trở lại làm việc như thế nào? - Ảnh 2.

Tencent và Alibaba (Ảnh: Investo)

Nhiều doanh nghiệp khác cũng có cách tiếp cận tương tự. Đội ngũ của Microsoft tại Trung Quốc sẽ làm việc ở nhà ít nhất một tuần nữa, trong khi văn phòng Hong Kong vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường, một phát ngôn viên cho biết.

Nhà sản xuất máy bay không người lái DJI đang yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

Còn nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ xe Didi và đội ngũ nhân viên ở Trung Quốc của Audi cũng đang mở rộng các hoạt động làm việc từ xa cho đến thứ sáu (14/2). 

Trong khi đó, gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà thêm một tuần nữa, theo một nguồn tin thân cận.

Tính đến sáng 11/2, dịch cúm do virus corona chủng mới bùng phát đã khiến 1.013 người tử vong và số ca nhiễm tăng lên đến 42.760, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục. Phần lớn các ca nhiễm đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi cuộc sống của nhiều người dân còn khó khăn.

Các nhà máy của Toyota và GM vẫn đóng cửa

Các nhà sản xuất ô tô cũng phải đau đầu suy nghĩ về thời điểm cho phép nhân viên làm việc lại. Chẳng hạn như Toyota đã cân nhắc xem có nên mở lại các nhà máy Trung Quốc vào thứ hai hay không, và họ đã gia hạn thời gian đóng cửa nhà máy thêm một tuần nữa

General Motors (GM) cho biết sẽ tiếp tục sản xuất tại Trung Quốc từ ngày 15/2 tới, dựa trên các yếu tố như an toàn của nhân viên, sự sẵn sàng cho chuỗi cung ứng và nhu cầu tồn kho sản phẩm.

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết hôm thứ hai (10/2) rằng họ lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm nay, thứ ba (11/2), để thảo luận về cách giúp các công ty tiếp tục sản xuất.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.