Nhiều điểm tham quan tại Việt Nam tạm dừng đón khách du lịch do lo ngại dịch virus corona

Để phòng tránh dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tại nhiều điểm tham quan đông khách du lịch đã tạm dừng hoạt động.

Nhà thờ Con Gà hay còn gọi là nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, tọa lạc tại số 156 đường Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Đây là một điểm tham quan thu hút đông đảo du khách Trung Quốc, Hàn Quốc… Nơi đây, mỗi ngày đón khoảng hàng ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

Nhiều điểm tham quan tại Việt Nam tạm dừng đón khách du lịch do lo ngại dịch virus corona - Ảnh 1.

(Ảnh: Ngọc Hân)

Tuy nhiên, do lo ngại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra có thể lây lan nhanh, nhà thờ Con Gà đã quyết định đóng cửa, không đón khách tham quan từ mồng 2 Tết Âm lịch. Điều này khiến nhiều du khách nước ngoài hụt hẫng khi đến nơi đây. Nhiều người vẫn tranh thủ chụp ảnh nhà thờ từ bên ngoài.

Ở Khánh Hòa, điểm tham quan Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng đã tạm dừng hoạt động từ 4/2 để phòng chống dịch bệnh lây lan. 

Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng, phó Ban quản lí Di tích Khánh Hòa, cho biết, vào các dịp lễ Tết, Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng mỗi ngày đón hơn 10.000 lượt khách. Tuy nhiên, từ ngày dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona bùng phát, hai điểm trên đón khoảng 2.000 lượt khách/ngày, giảm hơn 80%. Thời gian mở cửa trở lại sẽ thông báo sau theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhiều điểm tham quan tại Việt Nam tạm dừng đón khách du lịch do lo ngại dịch virus corona - Ảnh 2.

(Ảnh: Khải An)

Trước đó, nhà thờ Chánh tòa Nha Trang cũng đã ngừng đón các đoàn khách tham quan từ 27/1 (mùng 3 Tết Âm lịch).

"Trong những ngày Tết chúng tôi vẫn mở cửa nhà thờ để giáo dân đi lễ và dâng hương nhưng không đón khách từ ngày mùng 3. Phía đài Đức Mẹ bên dưới chúng tôi vẫn để du khách đến tham quan. Việc đến khi nào mở cửa đón khách tham quan như bình thường đến nay chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch", Trưởng Ban hành giáo nhà thờ cho biết.

Tại Hà Nội, ngày 4/2, UBND TP Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để tránh tập trung đông người. 

Theo đó, khu di tích Văn miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn thông báo tạm dừng đón khách tham quan từ 15h ngày 4/2. Trước đó, quận Hoàn Kiếm dừng tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận.

Nhiều điểm tham quan tại Việt Nam tạm dừng đón khách du lịch do lo ngại dịch virus corona - Ảnh 4.

(Ảnh: Hồ Hạ).

Tại Quảng Bình, từ ngày 2/2, khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa – Đảo Yến (ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã tạm dừng việc đón khách dâng hương. Đây là thông báo chính thức từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 1/2 nhằm hưởng ứng chỉ đạo chống dịch bệnh do virus corona gây ra từ Bộ Y tế.

Thời điểm đón khách dâng hương trở lại sẽ được gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông báo khi điều kiện phù hợp, dự kiến là khi tình hình dịch bệnh được đẩy lùi.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, trung tâm Bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo sẽ tạm ngưng các hoạt động tham quan, học tập tại các điểm di tích Nhà tù Côn Đảo và bảo tàng Côn Đảo bắt đầu từ ngày 5/2. 

Nhiều điểm tham quan tại Việt Nam tạm dừng đón khách du lịch do lo ngại dịch virus corona - Ảnh 5.

(Ảnh: Foox).

Tại Cà Mau, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh cho biết, các điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch tạm dừng các hoạt động tập trung đông người như biểu diễn nghệ thuật, trò chơi, hội thi, hội chợ, lễ hội... cho đến khi có thông báo mới.

Liên quan đến dịch bệnh, ngày 3/2, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phát đi công điện của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo đó, ngoài các hoạt động lễ hội, Bộ Văn hóa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công, nhằm tránh tập trung đông người.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.