Tin tức y tế ngày 11/8: Bé trai 4 kg chào đời từ trứng và tinh trùng đông lạnh

Bé trai 4 kg chào đời từ trứng và tinh trùng đông lạnh; Dịch sởi sẽ bùng phát vào cuối năm 2018?; Triệt phá cơ sở sản xuất baocaosu giả số lượng lớn là những tin tức y tế mới nhất ngày 11/8.
Tin tức y tế ngày 10/8: Bé trai 6 tuổi nguy kịch vì hóc khi ăn bún mọc
Tin tức y tế ngày 9/8: Bé trai 19 tháng tuổi trúng đạn bi vì nghịch súng hơi

Dịch sởi sẽ bùng phát vào cuối năm 2018?

VOV1 đưa tin, thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 141 trường hợp dương tính với sởi. Tại miền Bắc có 90 ca mắc sởi, cao gấp 30% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, bệnh sởi theo chu kỳ, cứ 4-5 năm xuất hiện một lần. Dịch sởi gần nhất tại Hà Nội vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Như vậy, dịch sởi hoàn toàn có thể xảy ra vào cuối năm nay.

tin tuc y te ngay 118 be trai 4 kg chao doi tu trung va tinh trung dong lanh

Ông Cảm nhận định, khi tích lũy lại trong vòng 5 năm thì khối lượng, số lượng của trẻ có nguy cơ mắc rất lớn. Từ giờ đến cuối năm nếu không triển khai phòng, chống dịch quyết liệt thì nguy cơ xảy ra dịch sởi là có thể.

Hiện các ngành y tế từ Trung ương đến địa phương cùng các đơn vị chức năng, cơ quan chuyên môn đang nghiên cứu đẩy sớm lịch tiêm chủng vaccine phòng sởi cho trẻ. Thay vì bắt đầu tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 9 tháng tuổi đã đẩy sớm tiêm từ 6 tháng tuổi.

Hà Nội: Bé trai 4 kg chào đời từ trứng và tinh trùng đông lạnh

Sau 5 năm cùng vợ chạy chữa khắp nơi, anh Minh đã được làm cha ở tuổi 36.

Kết hôn từ năm 2011 nhưng mãi không có con. Đầu năm 2016, hai vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiểm tra. Kết quả, vợ anh hoàn toàn bình thường, trong khi chất lượng tinh trùng của anh rất thấp, dưới 2 triệu con trên mỗi ml. Để có con, hai người buộc phải làm thụ tinh trong ống nghiệm.

tin tuc y te ngay 118 be trai 4 kg chao doi tu trung va tinh trung dong lanh

Do tinh dịch của anh Minh không có tinh trùng, lại không muốn đi xin tinh trùng, vợ chồng anh quyết định đông trứng để đợi.

Dù nhiều lần không có kết quả nhưng anh Minh vẫn kiên trì. Đến cuối năm, số lượng tinh trùng của anh Minh đạt đến 20 triệu con trên mỗi ml. Chúng đều được mang đi đông lạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, ngày 3/1/2017, các bác sĩ đã thụ tinh bằng phương pháp ICSI - tiêm tinh trùng trực tiếp vào bào tương trứng và thu được 5 phôi. Hai tháng sau, bác sĩ thực hiên chuyển phôi đông lạnh vào tử cung người vợ. May mắn chị có thai và đến tháng 11/2017 thì sinh con trai đầu lòng nặng gần 4 kg.

Triệt phá cơ sở sản xuất baocaosu giả số lượng lớn

Nhà chức trách phát hiện hàng chục công nhân đang sản xuất bao cao su sau đó đóng nhãn mác nhái thương hiệu tại căn nhà ở ấp 4 xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn.

tin tuc y te ngay 118 be trai 4 kg chao doi tu trung va tinh trung dong lanh

Mỗi ngày cơ sở sản xuất hàng nghìn hộp theo đơn đặt hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt làm việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ nhãn mác, chất bôi trơn, bao cao su thành phẩm để tiến hành điều tra.

tin tuc y te ngay 118 be trai 4 kg chao doi tu trung va tinh trung dong lanh Tin tức y tế ngày 8/8: Bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công sau 1 mũi tiêm

Tin tức y tế ngày 8/8: Cặp song sinh 11 tháng nguy kịch vì biến chứng của bệnh sởi; Người đàn ông bị vi khuẩn ăn thịt ...

tin tuc y te ngay 118 be trai 4 kg chao doi tu trung va tinh trung dong lanh Tin tức y tế ngày 7/8: Thêm 2 công ty dược Trung Quốc sản xuất thuốc tim gây ung thư

Tin tức y tế ngày 7/8: Thêm 2 công ty dược Trung Quốc sản xuất thuốc tim gây ung thư; Bộ Y tế sẽ kết ...

tin tuc y te ngay 118 be trai 4 kg chao doi tu trung va tinh trung dong lanh Tin tức y tế ngày 6/8: Dịch Ebola lại bùng phát ở Congo

Dịch Ebola lại bùng phát ở Congo; Thuốc chống dị ứng kém chất lượng bị thu hồi; WHO khuyến nghị Thủ tướng Việt Nam kiểm soát rượu ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.