Trung Quốc đã ngừng mua nông sản của Mỹ

Theo CNN, các công ty Trung Quốc ngày hôm nay (6/8) đã ngừng mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, đánh dấu sự leo thang mới nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung.
https%3A%2F%2Fs3-ap-northeast-1

Các công ty Trung Quốc ngừng mua nông sản của Mỹ. (Ảnh: Nikkei).

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết việc ngừng mua hàng là đòn đáp trả thông báo của chính quyền Trump về thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ.

Ủy ban thuế quan của Quốc hội Trung Quốc cũng "sẽ không loại trừ khả năng áp thuế nhập nhẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp Mỹ mua sau ngày 3/8", truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố áp mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 300 tỉ USD của Trung Quốc, sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/9 tới.

Những diễn biến mới nhất của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã khiến thị trường toàn cầu lao dốc vào thứ Hai (5/8). Ngoài việc ngừng mua nông sản Mỹ, Trung Quốc đã phá giá đồng Nhân dân tệ, làm dấy lên nỗi lo ngại rằng Hoa Kì cũng có thể trả đũa.

image%20(5)

Trung Quốc là đối tác thu mua nông sản lớn thứ tư của Mỹ. (Nguồn: CNBC).

Phòng Thương mại Hoa Kì trong tuần trước đã cảnh báo rằng, thuế quan mới "sẽ chỉ gây ra thiệt hại cho các doanh nghiệp, nông dân, công nhân và người tiêu dùng Mỹ, cũng như làm suy yếu nền kinh tế Mỹ".

Việc Trung Quốc ngừng mua nông sản sẽ làm tổn thương người nông dân Mỹ và làm tăng nhu cầu cứu trợ.

Cuộc chiến thương mại đã buộc Washington phải giải cứu nông sản với hàng tỉ USD viện trợ cho người nông dân. Các khoản nợ cho vay nông nghiệp đã tăng gấp ba lần từ giữa năm 2015 lên mức cao nhất trong tám năm, theo Ngân hàng Dự trữ Liên Bang St. Louis.

Nông nghiệp Hoa Kỳ đã là một vấn đề nóng bỏng trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra và Trung Quốc là đối tác thu mua nông sản lớn thứ tư của Mỹ.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.