Giá USD hôm nay 21/11: Chờ FED, giá USD tạm ngừng giảm

Giá USD hôm nay 21/11 đã tạm dừng đà sụt giảm kéo dài và đang chờ đợi những thông tin từ FED trong tuần này để xác định những hướng phát triển tiếp theo.

 Giá USD hôm nay 21/11

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh, với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng ở mức 97,91 điểm- tăng 0,04% so với ngày hôm qua.

98211

Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm còn do một đại diện của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho rằng nền kinh tế Mỹ "rõ ràng đang đối mặt với một vài thách thức".

Hơn thế, giới đầu tư hiện thận trọng và chờ đợi sự rõ ràng câu chuyện thương mại Trung-Mỹ sau khi có thông tin trên CNBC cho rằng, Trung Quốc bi quan về một thỏa thuận thương mại và nhận thấy các nhận xét từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngầm ý rằng ông không đồng ý về việc hủy bỏ thuế quan.

Thị trường chứng khoán Mỹ tuột mốc kỉ lục trong phiên ngày thứ Ba. Các thị trường chứng khoán chủ chốt ở khu vực châu Á cũng đồng loạt giảm điểm trong phiên sáng thứ Tư.

Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu cho thấy Mỹ-Trung vẫn đang cố gắng đàm phán để đạt thỏa thuận, khiến nhà đầu tư chưa mất hy vọng hoàn toàn. Và điều này có thể khiến giá USD xuống dốc trong thời gian tới. 

u7

Bộ Thương mại Mỹ đã gia hạn 90 ngày cho phép các doanh nghiệp Mỹ hợp tác với Huawei. Công ty công nghệ đã bị đưa vào danh sách đen vào tháng 5 như một phần của cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn, và lo ngại rằng công ty này có liên kết quá chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump cho rằng ông không đồng ý chấm dứt thuế quan. Điều này khiến dư luận hoài nghi về việc sẽ có một thỏa thuận.

Trước đó, thị trường đã kì vọng rằng thỏa thuận sẽ được kí kết trong tương lai gần, khi phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong, cho biết hồi đầu tháng này rằng Trung Quốc và Mỹ đã cùng nhất trí về việc giảm thuế, trong khi Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow nói hôm thứ Sáu rằng cả 2 bên đã ở gần với một thỏa thuận.


chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.