Giai điệu chung đôi tập 7: 'Cái kết' cho sự xáo trộn của các cặp đôi

Tuấn Khương và Trần Hòa là hai cái tên phải ra về trong tập 7 của chương trình "Giai điệu chung đôi".
giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi Thiên Khôi 'Giai điệu chung đôi' bật mí về tai nạn không được phát sóng trong tập 6
giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi Ngắm dung nhan không thể rời mắt của 3 mĩ nhân 'Giai điệu chung đôi' trong ngày 8/3
giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi Ngọc Việt 'Giai điệu chung đôi': 'Là đàn ông nên mình cũng không muốn đôi co với Mỹ Linh nhiều'

Tập 7 Giai điệu chung đôi đã mang đến những diễn biến bất ngờ của các cặp đôi trong chuyến dã ngoại 3 ngày tại Đà Lạt. Sự trở lại của 4 thí sinh đã từng bị loại khiến nội bộ các cặp đôi trở nên xáo trộn và có nhiều thay đổi. Trong đó, cặp đôi có sự thay đổi đáng chú ý và khiến nhiều người ngậm ngùi nhất đó chính là Tuấn Khương – Như Thùy.

giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi
Toàn bộ thí sinh trong tập 7 Giai điệu chung đôi

Trong buổi tối ở Đà Lạt, các cặp đôi sẽ lần lượt thể hiện ca khúc mà họ đã cùng nhau tập luyện. Khi chuẩn bị bắt đầu phần trình diễn của mình, cặp đôi Tuấn Khương – Như Thùy nhận được thông báo từ MC khiến mọi người đều bất ngờ. Trần Hòa – một trong bốn thi sinh vừa được chương trình mời quay trở lại cũng có ý định song ca "Anh sẽ tốt mà" cùng Tuấn Khương. Điều đó đồng nghĩa với việc Tuấn Khương sẽ hát cùng hai cô gái và có thể đưa ra lựa chọn của mình.

Trần Hòa cho biết: "Em đã biết anh Khương từ trước và rất quý anh ấy, vì thế em mong có cơ hội được hát cùng". Có lẽ điều này đã khiến Như Thùy cảm thấy sốc. Trong suốt phần thể hiện ca khúc của mình, Như Thùy đã không thể hát trọn vẹn. Cô nghẹn ngào ứa nước mắt và bật khóc nức nở.

giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi
Như Thùy đã không kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở

"Tính Thùy quá nhạy cảm và đặt hi vọng nhiều vào Khương, bản thân Khương thấy tính cách cả hai có lẽ thực sự đối nghịch nhau. Khương chẳng làm điều gì có lỗi với Thùy, đây là cảm xúc thật và cả hai chỉ là những người bạn mà thôi" – Tuấn Khương chia sẻ. Anh đã rất nhiều lần muốn nói với Thùy điều này nhưng sợ cô tổn thương và cho đến khi Trần Hòa xuất hiện, có nhiều điểm ở cô gái này anh chàng cảm thấy phù hợp và muốn chinh phục.

Về Như Thùy, cô tâm sự: "Em khóc không phải vì có cô gái khác hát cùng Khương mà vì bản thân cảm thấy bị tổn thương". Trước tình huống có phần khó xử, Trần Hòa đã gửi lời xin lỗi đến Thùy vì quyết định của mình đã vô tình khiến Thùy tổn thương. Tuy nhiên, thay vì trách móc "người thứ 3", Như Thùy thẳng thắn cho biết "Hòa vốn không có lỗi, người có lỗi ở đây là anh Khương".

giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi
Bầu không khí của chương trình bỗng trở nên căng thẳng hơn

Trong ngày quyết định, sau khi được MC thông báo về luật đổi cặp, nội bộ các cặp đôi bắt đầu có sự xáo trộn. Ngọc Việt tiến lên phía trước giật mic và mời Thanh Huyền hát song ca cùng mình ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu. Theo quy định, nếu thí sinh nữ đồng ý đổi cặp, họ sẽ trả lời bằng cách hát song ca cùng thí sinh nam đã mời mình hát. Sau một lúc phân vân, lưỡng lự, Thanh Huyền đồng ý ghép cặp cùng Ngọc Việt và cặp đôi mới Thanh Huyền – Ngọc Việt được hình thành.

Thanh Huyền ghép cặp cùng Việt đồng nghĩa Đình Dương phải tìm được người khác ghép cặp cùng anh nếu không muốn bị loại. Và may mắn thay, Võ Ê Vo đã đồng ý kết đôi cùng anh chàng và trở thành cặp đôi mới tiếp theo của chương trình.

giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi
Hai cặp đôi mới là Ê Vo – Đình Dương và Thanh Huyền – Ngọc Việt

Về phía nữ, đến lượt thí sinh nữ được lựa chọn, Mỹ Linh không ngần ngại khi chọn Minh Tú là người đồng hành cùng cô trong chặng đường sắp tới. Và chắc chắn, Minh Tú cũng đồng ý bởi: “Mình đến với chương trình là vì Mỹ Linh”. Còn với Như Thùy, sau khi nhận cái kết phũ từ Tuấn Khương, cô nàng quyết định chọn một chàng trai khác và đó chính là Phương Duy.

Do vậy Tuấn Khương không còn sự chọn lựa nào khác là kết đôi cùng Trần Hòa, cô gái đã song ca khá ăn ý cùng anh đêm trước đó. Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ ban đầu của chàng Quán quân "Ca sĩ giấu mặt", Trần Hòa đã thay đổi quyết định vào phút cuối: "Em không còn tin anh Khương nữa". Quyết định không đồng ý ghép đôi cùng Tuấn Khương, điều đó đồng nghĩa cả Trần Hòa và Tuấn Khương bị loại và chính thức rời khỏi chương trình.

giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi
Trần Hòa thay đổi quyết định và rời khỏi chương trình cùng Tuấn Khương

Ờ phần cuối tập 7, JSol cũng đã kịp thời có mặt và tiếp tục chương trình cùng đồng đội của mình là Jin Ju. Do vậy 11 cặp đôi: Mỹ Linh – Minh Tú, Kim Phụng – Nguyễn Đức, Quỳnh Như – Thiên Khôi, Hải Yến – Minh Tú, Thanh Huyền – Ngọc Việt, JinJu – Jsol, Fanny – Trần Minh, Thu Thủy – Duy Ngọc, Như Thùy – Phương Duy, Ê Vo – Đình Dương và Ngọc Duyên – Jaykii sẽ tiếp tục chinh phục những thử thách trong tập 8 Giai điệu chung đôi.

giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi Nhung Gumiho kết đôi với Tuấn Duy, và đây là phản ứng của Ron Phan – người từng tỏ tình với cô trong Vì yêu mà đến

Sau khi Nhung Gumiho ra về cùng Tuấn Duy trong "Vì yêu mà đến"tập 26, Ron Phan đã tung bản demo với những câu ca đầy ...

giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi Nhung Gumiho 'Vì yêu mà đến': 'Tuấn Duy hay quan tâm thái quá và hỏi rất nhiều'

Sau nhiều tháng rời chương trình Vì yêu mà đến cùng Tuấn Duy, Nhung Gumiho hạnh phúc chia sẻ: "Duy luôn ân cần chăm sóc, ...

giai dieu chung doi tap 7 cai ket cho su xao tron cua cac cap doi Những màn tỏ tình từng gây tranh cãi trong 'Vì yêu mà đến'

Bên cạnh những happy ending, "Vì yêu mà đến" còn có những màn tỏ tình gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.