Hai người ở Quảng Nam uống rượu lạ tử vong: Rượu ngâm rễ cây có chất độc lá ngón

Ngành y tế tỉnh Quảng Nam xác định, hai cậu cháu ở Quảng Nam đi rừng tìm được rễ cây lạ, đem về ngâm rượu uống thì tử vong do trong rễ cây có chất độc.

Ngày 11/10, thông tin từ Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết luận về trường hợp hai người ở xã Trà Don, huyện Nam Trà My tử vong sau khi uống rượu lạ.

Theo đó, trong rượu có ngâm rễ cây mà hai người uống có chất độc nhóm alkaloid (Koumine và Gelsemine), độc chất trong cây lá ngón.

hai nguoi o quang nam uong ruou la tu vong ruou ngam re cay co chat doc trong cay la ngon
Rượu ngâm rễ cây mà hai người uống có độc chất cây lá ngón. (Ảnh tư liệu)

Như đã đưa tin, ngày 28/8, Vũ Quang Vinh (23 tuổi) và cậu ruột Nguyễn Văn Meng (41 tuổi, cùng trú nóc Ông Toàn, thôn 1, xã Trà Don) rủ nhau vào rừng gần nhà tìm kiếm rễ cây.

Cả hai sau đó ra về, mang theo một số rễ cây lạ rồi rửa sạch, đem đi ngâm rượu.

Đến khoảng 21h30 tối cùng ngày, cả hai mang rượu ngâm rễ cây ra uống. Tàn cuộc nhậu, ông Meng về tới nhà thì lên cơn co giật và thiệt mạng.

Vinh nằm ngủ trên võng và cũng được mọi người phát hiện chết ngay sau đó.

hai nguoi o quang nam uong ruou la tu vong ruou ngam re cay co chat doc trong cay la ngon Hai người dân ở Quảng Nam tử vong sau khi uống rượu lạ

Hai cậu cháu ở Quảng Nam đi rừng tìm được rễ cây lạ, đem về ngâm rượu uống thì tử vong.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.