Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19

Mỗi khi xuân về, hoa anh đào nở được xem là thời điểm thu hút du khách nhất ở các nước trên thế giới. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại các điểm ngắm hoa anh đào đều vắng khách du lịch.
Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hoa anh đào là một trong những loài hoa màu hồng đẹp nhất thế giới. Những nơi ngắm hoa đào đẹp nhất có thể kể đến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ... (Ảnh: AP)

Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đến hẹn lại lên, cứ vào thời điểm cuối mùa xuân, con đường Altstadt ở thành phố Bonn phía tây nước Đức lại được nhuộm màu hồng rực rỡ bởi sắc hoa anh đào. Nơi đây thường thu hút hàng nghìn khách du lịch đến ngắm hoa mỗi năm. Tuy nhiên, năm nay chỉ lác đác vài người dân địa phương đến ngắm hoa anh đào do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh: AP)

Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Cảnh sát luôn tuần tra để kiểm soát tình hình, tránh để người dân tụ tập đông người ở những khu vực hoa nở rộ như Altstadt hay Old Town. (Ảnh: Reuters)

Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Năm nay, lễ hội hoa anh đào thường niên ở Washington DC, Mỹ phải hủy bỏ để tránh tập trung đông người, chống lây lan dịch bệnh Covid-19. Cảnh sát đã căng dây đóng cửa con đường gần khu có hoa anh đào nở ở National Mall, Washington DC. Những cây hoa anh đào bung nở rực rỡ nhưng chẳng có ai ngắm. (Ảnh: AFP)

Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Khu vực hồ Tidal Basin là một trong những điểm ngắm hoa anh đào lí tưởng ở Washington DC. Tuy nhiên, nơi đây cũng có rào chắn, cấm người dân tụ tập ngắm hoa anh đào ở đây. (Ảnh: Getty)

Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Trên khắp thế giới, những địa danh nổi tiếng với hoa anh đào năm nay cũng vắng lặng đến lạ thường. Đây là những cây anh đào bung nở bên ngoài nhà thờ Hồi giáo lớn nhất nước Nga. (Ảnh: TASS)

Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Tại Nhật Bản, công viên Ueno ở thủ đô Tokyo cũng đóng cửa, cấm du khách tới tham quan. Cảnh sát dựng rào chắn ngăn người dân vào công viên. Đây là nơi thường tổ chức lễ hội hoa anh đào nổi tiếng vào khoảng giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, cũng là thời điểm loài hoa này nở rực rỡ nhất. (Ảnh: Yusuke Harada)

Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Chùa Kotokuin ở Tokyo, Nhật Bản năm nay cũng chỉ có lác đác vài du khách tới thăm. Ngôi chùa Phật giáo này thường là điểm đến ngắm hoa phổ biến ở thủ đô. (Ảnh: AP)

Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, bình thường đây là thời điểm đông du khách ghé thăm nhất. Năm nay, nhiều công viên ở Hàn Quốc đã phải đóng cửa, lễ hội hoa anh đào ở nước này cũng bị hủy vì sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Lối vào khu vực có hoa anh đào cũng đã bị chặn để tránh tập trung đông người. (Ảnh: Lee Jin-man)

Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Ở khu vực Kungstradgarden hay khu vườn của nhà vua ở Stockholm, Thụy Điển khá vắng vẻ, chỉ có vài người dân địa phương tới ngắm hoa anh đào vào đầu tháng 4. Dù nước này không có lệnh cấm du khách tham quan nhưng năm nay nơi này cũng ít khách hơn so với bình thường. Người dân khi đến đây ngắm hoa cũng ngồi giữ khoảng cách với nhau để tránh lây nhiễm dịch bệnh. (Ảnh: AFP)

Mùa hoa anh đào đẹp nhưng vắng vẻ trên khắp thế giới vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Ở Trung Quốc, thời điểm giữa tháng 3 là thời điểm hoa anh đào nở rộ ở Vũ Hán. Đại học Vũ Hán là một trong những điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất của thành phố. Tuy nhiên, năm nay đường phố vắng vẻ do đại dịch Covid-19. (Ảnh: TPG)

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.