Người Trung Quốc bị tẩy chay trên toàn cầu vì virus corona

Các hãng hàng không tạm dừng bay từ Trung Quốc, các trường học ở châu Âu ngừng trao đổi sinh viên, các nhà hàng ở Hàn Quốc quay lưng với du khách Trung Quốc,… trong bối cảnh dịch cúm corona bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) từ cuối tháng 12/2019 đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại.

Với số người chết vì dịch cúm corona đã lên tới 170 người, và danh sách số ca nhiễm bệnh đã tăng lên hơn 7.700 trường hợp vào sáng hôm nay 30/1, nỗi lo về một đại dịch toàn cầu tương tự như SARS đang gia tăng ở khắp các quốc gia. 

Các quốc gia, doanh nghiệp tẩy chay người đến từ Trung Quốc để phòng virus corona 

Nhiều công ty toàn cầu có hoạt động tại Trung Quốc đã yêu cầu công nhân nghỉ việc ở nhà. Các hãng hàng không đang cắt giảm nhiều chuyến bay đến Trung Quốc. Một số quốc gia đã bắt đầu sơ tán công dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất quanh thành phố Vũ Hán. 

Một không khí lo sợ và cảnh giác cao độ đang gia tăng tại châu Á. Những hành động cảm tính, tiêu cực, cùng phong trào tẩy chay du khách Trung Quốc đang xuất hiện ở nhiều nơi. 

Tại Hàn Quốc, các nhà hàng dán biển cấm du khách Trung Quốc. Một sòng bạc Hàn Quốc chuyên phục vụ khách du lịch nước ngoài cho biết họ sẽ không chấp nhận các nhóm khách người Trung Quốc vào chơi. Hơn nửa triệu người Hàn Quốc còn kí một bản kiến nghị và đệ trình lên Chính phủ kêu gọi cấm du khách từ Trung Quốc. 

Lo lây nhiễm virus corona, người Trung Quốc bị tẩy chay trên toàn cầu - Ảnh 1.

Tâm lí lo sợ và cảnh giác cao độ đang dâng cao ở châu Á. (Ảnh: Bloomberg).

Một nữ du khách Trung Quốc tại TP Ito ở Nhật Bản đã bị nhân viên phục vụ hét vào mặt “Người Trung Quốc kìa”, khi nhìn thấy cô. 

Phóng viên của Phoenix TV có trụ sở tại Hong Kong đã gọi điện đến quán ăn trên để xác nhận. Một người phụ nữ nghe điện và nói rằng nhà hàng của họ từ chối phục vụ khác hàng đến từ Trung Quốc và Đông Nam Á, vì họ lo lắng về virus corona. 

“Nếu chủ của chúng tôi bị nhiễm corona và chết thì ai sẽ chịu trách nhiệm?”, người phụ nữ này nói. 

Tâm lí cảnh giác thái quá không chỉ xuất hiện ở châu Á. Courrier Picard - một tờ báo của Pháp, đã tạo nên những làn sóng dư luận khi đăng tải bài viết với tựa đề “Cảnh báo da vàng”, đầy tính bài ngoại vè ám chỉ người dân châu Á. 

Courrier Picard hiện đã gỡ bài báo và lên tiếng xin lỗi độc giả trên Twitter. 

Lo lây nhiễm virus corona, người Trung Quốc bị tẩy chay trên toàn cầu - Ảnh 2.

Nhà hàng Nhật Bản treo biển cấm khách Trung Quốc. (Ảnh: Weibo).

Tại Đan Mạch, Đại sứ quán Trung Quốc phẫn nộ và yêu cầu tờ báo Jyllands-Posten của nước này phải xin lỗi Trung Quốc, vì sản xuất một bộ phim hoạt hình biếm hoạ quốc kì của Trung Quốc với các biểu tượng virus corona, thay vì các ngôi sao trên nền đỏ. 

Tuy nhiên tờ báo này từ chối xin lỗi, và vin vào truyền thống tự do ngôn ngôn luận của Đan Mạch. 

Những người gốc Hoa, không phải đến từ Trung Quốc, cũng đã gặp phải những phản ứng gay gắt. Tại Sri Lanka, một nhóm khách du lịch đến từ Singapore đã bị cấm leo núi trong hành trình du lịch của mình, mặc dù không một ai trong đoàn từng đến Trung Quốc. 

Tại Pháp, Bộ Ngoại giao đã đưa ra thông cáo khuyên các trường đại học nên hoãn trao đổi sinh viên với Trung Quốc trong thời điểm này. Ít nhất một trường học ở Paris đã rút lời mời đến một nhóm du học sinh Trung Quốc, dự kiến sẽ đến vào tuần này. 

Tại Canada, phụ huynh đã khởi động một chiến dịch xin chữ kí, kêu gọi các trường học buộc những du học sinh vừa trở về từ Trung Quốc phải cách li ít nhất 17 ngày, để tránh làm lây lan dịch bệnh. Bản kiến nghị đến nay đã thu được 10.000 chữ kí. 

Tag: