Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/1 - 19/1): Hơn 6.200 tỷ đồng làm cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, TP HCM đề xuất gom tuyến vành đai 4 thành một dự án

Hơn 6.200 tỷ đồng làm cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh; 3.900 tỷ đồng làm cầu trên đường ven biển kết nối An Biên - TP Rạch Giá; Hải Phòng sẽ thành lập khu kinh tế phía Nam hơn 20.000 ha... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.

Hơn 6.200 tỷ đồng làm cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh

Theo VnExpress, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.

Dự án có tổng chiều dài gần 27 km nằm trên địa phận tỉnh Đồng Tháp; điểm đầu kết nối tuyến N2 tại thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười), điểm cuối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh). Công trình có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 6.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 5 năm.

Đề xuất 4.200 tỷ đồng cải tạo hồ Tây

Quận Tây Hồ vừa qua đã đề xuất UBND TP Hà Nội hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường hồ Tây.

 Một góc hồ Tây hiện nay. (Ảnh: Kinh tế Đô thị). 

Để thực hiện những mục tiêu trên, quận Tây Hồ đề xuất UBND TP Hà Nội hỗ trợ kinh phí. Theo đó, tổng mức đầu tư để nạo vét, cải tạo môi trường hồ Tây khoảng 2.000 tỷ đồng; xây dựng các bến thủy nội địa trên hồ cần khoảng 1.600 tỷ đồng và đài phun nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khoảng 600 tỷ đồng. Tổng kinh phí cho ba hạng mục là 4.200 tỷ đồng.

3.900 tỷ đồng làm cầu trên đường ven biển kết nối An Biên - TP Rạch Giá 

Theo TTXVN, HĐND tỉnh Kiên Giang quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên - TP Rạch Giá, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. 

Dự án có tổng chiều dài tuyến xây dựng 3,71 km; trong đó, cầu qua vịnh Rạch Giá dài khoảng 2,8 km.  Thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2029.

Hải Phòng sẽ thành lập khu kinh tế phía Nam hơn 20.000 ha

Theo VnExpress, ngày 15/1, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, Hải Phòng sẽ thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam trên diện tích 20.000 ha, gồm quận Đồ Sơn và huyện An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

 Một góc TP Hải Phòng. (Ảnh: UBND TP Hải Phòng).

Khu kinh tế mới sẽ được định hướng triển khai khu thương mại tự do, được ưu tiên phát triển các dự án khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế, các đô thị dọc theo tuyến đường bộ ven biển.

Hai doanh nghiệp sẽ hợp tác nghiên cứu đầu tư hai dự án giao thông 85.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Ngày 18/1, lãnh đạo UBND thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG), Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội.

Phối cảnh cầu Tứ Liên hiện nay. (Ảnh: Kinh tế Đô thị). 

Theo biên bản ghi nhớ, các bên liên quan thống nhất cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai nghiên cứu tập trung vào hai dự án gồm cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Hai dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 85.000 tỷ đồng.

Khánh Hòa duyệt hai quy hoạch phân khu hơn 14.900 ha 

Ngày 17/1, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì điều hành Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII.

Một góc KKT Vân Phong hiện nay. (Ảnh: Doanh nghiệp Hội nhập). 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận kỹ lưỡng và biểu quyết thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Trung tâm cảng biển – đô thị Đầm Môn (phân khu 3), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh quy mô khoảng 8.276 ha và Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị du lịch Cổ Mã – Tu Bông (phân khu 8), huyện Vạn Ninh quy mô khoảng 6.631 ha.

Đề xuất gom vành đai 4 TP HCM thành một dự án lớn

Theo VnExpress, vành đai 4 dài 200 km đi qua 5 tỉnh, thành được đề xuất gộp thành 1-2 dự án lớn theo hợp đồng BOT, nhằm đồng bộ, dễ kêu gọi đầu tư thay vì chia làm nhiều dự án nhỏ.

Phương án trên vừa được UBND TP HCM đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải và những địa phương liên quan tại buổi làm việc về các dự án trọng điểm ở phía Nam mới đây.

 Hướng tuyến đường vành đai 4 TP HCM. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Theo Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường, tuyến chính vành đai 4 dự kiến đầu tư theo hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), nếu tách thành nhiều dự án sẽ khó thực hiện đồng bộ. Do vậy, có thể gom thành 1-2 dự án và giao một địa phương điều phối chung. 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.