Tin tức pháp luật: Các bị cáo đọc cáo trạng bằng 'công nghệ cao', bà chủ nhà mất mạng sau khi mắng người thuê trọ

Tin tức pháp luật hôm nay, 13/11, gồm có: Các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỉ đọc cáo trạng bằng 'công nghệ cao', bà chủ nhà trọ mất mạng sau khi mắng người thuê nhà nợ tiền...

Các bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ đọc cáo trạng bằng 'công nghệ cao'

Trong ngày thứ 2 phiên xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc qua mạng internet xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục thay nhau công bố cáo trạng. Với khoảng 253 trang cáo trạng và đã lược bỏ một số chi tiết không cần thiết, 4 vị đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã mất khá nhiều thời gian để trình bày.

Cáo trạng bắt đầu được công bố từ đầu giờ chiều ngày hôm qua 12/11, nhưng đến trưa nay, 13/11, chỉ mới được hoàn thành được khoảng 50%.

Đáng chú ý, tại phiên tòa này, lần đầu tiên Viện KSND tỉnh Phú Thọ áp dụng thiết bị mới phục vụ cho phiên tòa. Theo đó, trong khu vực xét xử được lắp đặt 2 màn chiếu hình led, mỗi màn chiếu có diện tích lên tới…15 m2 .

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, một lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, các màn hình này sẽ được sử dụng trình chiếu các bằng chứng, tài liệu… phục vụ cho hoạt động tố tụng: “Vụ án này liên quan đến công nghệ cao nên có khá nhiều tài liệu, bằng chứng bằng công nghệ, do đó các cơ quan tố tụng đã vận dụng để những người tham gia tố tụng vốn rất đông, trong không gian rộng có thể dễ dàng quan sát, nghiên cứu”, vị lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngay từ lúc công bố cáo trạng, đại diện Viện KSND đã cho trình chiếu các trang cáo trạng đang trình bày lên màn hình lớn, theo đó, các bị cáo và người tham dự phiên tòa có thể dễ dàng đọc các nội dung từ màn hình. Theo quan sát, các bị cáo đều có cáo trạng trong tay nhưng đa số đều nhìn màn hình bởi các thông tin sự vụ liên quan đến họ hiển thị rõ ràng, dễ quan sát.

tin tuc phap luat cac bi cao doc cao trang bang cong nghe cao ba chu nha tro mat mang sau khi mang nguoi thue nha
Trong khu vực xét xử được bố trí 2 màn hình led, kích cỡ 15m2 phục vụ cho hoạt động tố tụng. (Ảnh: Thái Sơn).

Theo cáo trạng, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club hoạt động từ 18/4/2015, đến tháng 8/2017, thì bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Trong quá trình hoạt động, đường dây đánh bạc này phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và khoảng gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Văn Dương với sự hỗ trợ tích cực của đồng phạm Phan Sào Nam. Cả 2 bị cáo này cùng bị truy tố về các tội danh Tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

tin tuc phap luat cac bi cao doc cao trang bang cong nghe cao ba chu nha tro mat mang sau khi mang nguoi thue nha
Toàn cảnh khu vực xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng internet. (Ảnh Thái Sơn).

Các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định, sở dĩ đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club tồn tại, phát triển là núp bóng công ty bình phong - CNC của Tổng cục Cảnh sát, đã được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa “bật đèn xanh” qua việc ký các văn bản tạo điều kiện cho công ty này hoạt động cũng như vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Clup.

Các bị cáo này còn có biểu hiện che dấu, ngăn cản có hiệu quả đối với cơ quan cấp dưới hoặc các cơ quan khác xác minh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của Dương và đồng phạm.

Chưa hết, khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện, yêu cầu báo cáo việc Công ty CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com đánh bạc trá hình, bị cáo Vĩnh đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo sau đó còn chỉ đạo cấp dưới báo cáo không đúng sự thật.

Cả hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà chủ nhà trọ mất mạng sau khi mắng người thuê nhà nợ tiền

Sáng 13/11, trao đổi với chúng tôi, đại tá Nông Minh Đức, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vào chiều ngày 12/11, cơ quan công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ được Phùng Văn Giáp (SN 1985) nghi phạm sát hại bà chủ cho thuê trọ.

tin tuc phap luat cac bi cao doc cao trang bang cong nghe cao ba chu nha tro mat mang sau khi mang nguoi thue nha
Phùng Văn Giáp sát hại bà chủ rồi lấy khoảng 10 triệu bỏ trốn. (Ảnh minh họa).

Đại tá Đức cho biết thêm, theo tài liệu điều tra, bà M. (SN 1942, hiện trú tại thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng) sống một mình, có lán nhỏ ở gần nhà không dùng đến nên cho một số người thuê ở, mỗi ngày bà thu 10.000 đồng. Trong số những người thuê, có Phùng Văn Giáp (thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn).

Vào chiều tối ngày 26/10, Giáp đã nợ bà M. 5 ngày chưa trả tiền phòng nên bà M. đã xuống nhà trọ mắng, có những lời lẽ khó nghe với Giáp.

Sau đó, bà M. quay về nhà và Giáp đi theo. Tại nhà bà M., Giáp đã sát hại bà M. bằng một chiếc gậy gỗ.

“Khi bà M. ngã xuống đất đã lộ ra túi đựng tiền nên Giáp đã cầm số tiền đó bỏ đi. Cơ quan công an xác định số tiền Giáp cầm lúc đó là khoảng 10 triệu đồng”, đại tá Đức nói.

Sau khi Giáp bỏ đi, người dân phát hiện vụ việc đã thông tin đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương vào cuộc và điều tra vụ việc.

Cơ quan công an xác định Phùng Văn Giáp là nghi phạm số một của vụ án. Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ án là địa bàn biên giới nên công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/11, cơ quan công an tỉnh Cao Bằng biết được Phùng Văn Giáp sẽ về quê nhà ở thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn.

“Chúng tôi đã phối hợp với công an huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) bắt giữ Hoàng Văn Giáp khi đang trên đường về nhà. Sau đó, chúng tôi đã di lí Giáp về nhà tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng.

Tại đây, Giáp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình”, đại tá Đức nói.

Cùng chia sẻ về vấn đề trên, ông Đồng Quốc Sơn, Chủ tịch UBND xã Cốc Đán (Ngân Sơn, Bắc Kạn) cho hay, Phùng Văn Giáp sinh ra trong gia đình có 3 anh em, Giáp là con út trong gia đình. Giáp đã lấy vợ là giáo viên nhưng hai người không hợp nên đã li hôn, chưa có con cái.

“Ở địa phương, Giáp là người nghiện, không có nghề nghiệp ổn định”, ông Sơn nói.

Diễn biến mới nhất vụ 'đại gia' kiện hoa hậu Phương Nga lừa đảo

Trưa nay (13/11), luật sư (Ls) Vương Công Đức (Đoàn Ls TPHCM, bảo vệ quyền lợi cho ông Cao Toàn Mỹ - bị hại trong vụ kiện Hoa hậu Phương Nga) xác nhận với Tiền Phong là ông Đức không còn tiếp tục bảo vệ quyền lợi cho ông Mỹ.

Lý do được biết đến là hợp đồng pháp lý giữa ông Cao Toàn Mỹ với Ls Đức đã hết hạn. Ông Đức cũng cho biết, do vụ án kéo dài nên không thể xắp sếp thời gian tiếp tục bảo vệ quyền lời cho ông Mỹ. Vì vậy ông Đức và thân chủ của mình thống nhất không tiếp tục ký gia hạn hợp đồng.

Ngoài ra, nguồn tin của Tiền Phong được xác nhận cũng cho biết, Ls Vũ Ngọc Tường cũng không còn bảo vệ cho ông Mỹ với lý do tương tự như trường hợp ông Đức.

Cả hai ông Đức, Tường dù không còn bảo vệ cho ông Mỹ nhưng vẫn tin "thân chủ Cao Toàn Mỹ sẽ được các cơ quan tố tụng phân xử công bằng". Phần ông Cao Toàn Mỹ cho biết, ông đã mời chuyên gia pháp lý làm người bảo vệ, bên cạnh 1 Ls còn hạn hợp đồng để tiếp tục bảo vệ quyền lợi cho ông.

Cũng trong trưa nay (13/11), Ls Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên, Đoàn Ls TP Hà Nội) xác nhận với Tiền Phong là Ls Quynh vẫn tiếp tục bào chữa cho Nguyễn Đức Thùy Dung còn Ls Phạm Công Hùng (Đoàn Ls TPHCM) vẫn tiếp tục là người bào chữa cho Phương Nga.

Vụ Hoa hậu Phương Nga đến nay Cơ quan điều tra CA TPHCM vẫn đang tiếp trục điều tra. Vụ án này như Tiền Phong nhiều lần đưa tin, ngày 21/9/2016, Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, Nga và Dung khai ra ‘hợp đồng tình ái’ khiến dư luận ‘dậy sóng’. Gần một ngày xét xử, Tòa đã trả hồ sơ để điều tra lại, nhằm làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án.

Bắt thêm một nghi can trong vụ hỗn chiến khiến 8 người thương vong sau gần một năm điều tra

Liên quan đến vụ hỗn chiến do tranh chấp đất lâm nghiệp xảy ra ở xã Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 16/12/2017 khiến 8 người thương vong, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 nghi can để điều tra về hành vi Giết người.

Nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Văn Thủy (26 tuổi, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào khoảng 9h30, ngày 16/12, Vũ Hồng Phong (SN 1968), Đặng Công Báo (SN 1981) và Đặng Văn Sơn (SN 1997) đều trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp đã đưa xe máy cày vào cày xới đất trên diện tích 8ha của bà Phạm Thị Phượng (SN 1973) tại tiểu khu 263 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp).

Đến 11h30 cùng ngày, sau khi phát hiện sự việc, hai con trai của bà Phượng là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1992) cùng anh kết nghĩa là Dương Văn Huấn (SN 1984, trú tại thôn 1, xã Ya Tờ Mốt) yêu cầu nhóm người trên dừng lại.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau tại đây, giữa Hoàng và Sơn lại tiếp tục xúc mích. Lúc này, Hoàng lấy dao chém vào tay trái Sơn, sau đó Sơn bỏ chạy.

Sau đó, Báo dùng điện thoại của mình gọi cho Đặng Văn Hà (SN 1971, trú tại thôn 9, thị trấn Ea Súp - là bố của Sơn) để thông tin.

Ngay sau đó bà Phượng và Huấn đã gọi điện thông báo cho một số hộ dân về chuyện gia đình bị cướp đất và đề nghị giúp đỡ.

Khoảng 13h cùng ngày, có khoảng 30 người có mặt tại nhà bà Phượng, chuẩn bị hung khí như dao, cuốc, gậy…để đối phó với nhóm "cướp đất". Trong đó có Nguyễn Văn Thủy.

Còn nhóm của Hà sau khi nhận được tin từ Báo đã dùng xe ô tô chở theo Hải, Nguyên, Thành, Văn vào chỗ Phong đang cày đất.

Lúc này nhóm của bà Phượng vào thì hai bên xảy ra hỗn chiến. Sau đó, Đặng Công Hải cầm một khẩu súng bắn một phát đạn về phía nhóm bà Phượng nhưng không trúng ai.

Nhóm của bà Phượng sau đó đã xông lên, dùng dao, gậy, cuốc, xẻng tấn công làm bảy người trong nhóm Hà bị thương và 1 người tử vong.

Riêng Thủy đã dùng cào bổ nhiều nhát trúng vào nhóm người đến chiếm đất của bà Phượng.

Tại cơ quan điều tra, bà Phượng và sáu bị can khác đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 8 người trong cả 2 nhóm để điều tra về các hành vi giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Riêng Nguyễn Văn Thủy sau gần một năm điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Đề xuất nghiên cứu quy định 'tù tại gia'

Chiều 12/11, thảo luận tại tổ về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), một số đại biểu quan tâm đến quy định "căn cứ yêu cầu thực tế của công tác giam giữ, quản lý và tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân, trại giam tổ chức khu sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài trại giam".

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho rằng, việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam sẽ tạo hình ảnh phản cảm, có nguy cơ phạm nhân bỏ trốn và sự lạm dụng của cán bộ quản lý trại.

tin tuc phap luat cac bi cao doc cao trang bang cong nghe cao ba chu nha tro mat mang sau khi mang nguoi thue nha
Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại tổ. (Ảnh: Võ Hải).

Ông Hồ Đức Phớc cũng đề nghị nghiên cứu hình thức "tù tại gia" để giảm bớt áp lực quá tải trại giam và áp dụng đối với những trường hợp phạm tội nhẹ, ít có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đồng tình với đề xuất của Tổng kiểm toán Nhà nước. Theo bà, đây là hướng nghiên cứu cần thiết, một số nước đã áp dụng gắn chip theo dõi phạm nhân được quản lý tại nhà.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai - Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề về xã hội cho rằng, dự thảo Luật đã có nhiều quy định tiến bộ. Đơn cử như quy định về quyền của phạm nhân" được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan".

Tuy nhiên, ông Mai băn khoăn tính khả thi của quy định trên. "Khi phạm nhân yêu cầu thực hiện một loạt các quyền không bị hạn chế, như việc giữ tinh trùng hay lấy trứng thì làm thế nào? Những điều này sẽ khó thực hiện nếu không có hướng dẫn cụ thể", ông Mai nói.

tin tuc phap luat cac bi cao doc cao trang bang cong nghe cao ba chu nha tro mat mang sau khi mang nguoi thue nha
Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai ở Quốc hội. (Ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội).

Đề cập đến điều 27 dự thảo Luật, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nêu phạm nhân có một số quyền khác của công dân như hiến tinh trùng, hiến giác mạc, nội tạng..., song theo bà "nếu thực hiện thì sau khi hiến, điều kiện trong trại giam có đảm bảo để chăm sóc sức khoẻ cho họ không?".

"Tôi đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ hơn, học tập kinh nghiệm của các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam chứ không nên đề ra những cái cao siêu nhưng thực tế thì không thực hiện được", nữ đại biểu TP HCM nói.

Đại biểu Tạ Minh Tâm cũng cho rằng quy định của dự thảo Luật phải có bước đi phù hợp đảm bảo khả năng đáp ứng của Nhà nước. "Tôi thống nhất quy định phạm nhân được quyền hưởng các quyền khác của công dân, nhưng đề nghị ban soạn thảo viết lại cho chặt chẽ, để tránh khi luật có hiệu lực sẽ bị diễn dịch theo hướng khó cho công tác thi hành án hình sự và phòng, chống tội phạm", ông Tâm nêu quan điểm.

Sáng 19/11, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

tin tuc phap luat cac bi cao doc cao trang bang cong nghe cao ba chu nha tro mat mang sau khi mang nguoi thue nha Tin tức pháp luật: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh hầu tòa, gia đình lái xe container gửi đơn kiến nghị lên tòa cấp cao

Tin tức pháp luật hôm nay, 12/11, gồm có: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh hầu tòa, gia đình lái xe container gửi đơn kiến nghị lên ...

tin tuc phap luat cac bi cao doc cao trang bang cong nghe cao ba chu nha tro mat mang sau khi mang nguoi thue nha Tin tức pháp luật: Tên cướp có sở thích kỳ lạ với phụ nữ và bảo mẫu hành hạ trẻ em lĩnh 2 năm tù

Tin tức pháp luật hôm nay, 11/11, gồm có: Tên cướp 18 tuổi ở Hải Dương có sở thích quái lạ với phụ nữ, bảo ...

tin tuc phap luat cac bi cao doc cao trang bang cong nghe cao ba chu nha tro mat mang sau khi mang nguoi thue nha Tin tức pháp luật: Lý do cựu Thứ thưởng Lê Bạch Hồng bị bắt và điều tra vụ thi thể nữ giới bị cháy ở Hải Phòng

Tin tức pháp luật hôm nay, 10/11, gồm: Lý do cựu Thứ thưởng Lê Bạch Hồng bị bắt, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nói ...

tin tuc phap luat cac bi cao doc cao trang bang cong nghe cao ba chu nha tro mat mang sau khi mang nguoi thue nha Tin tức pháp luật: Bắt nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng

Tin tức pháp luật hôm nay, 9/11, gồm có: Bắt nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng, cha ruột thuê giang hồ bắt con gái 7 ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.