Tin tức y tế ngày 15/8: Bé trai 8 tuổi nhập viện vì đồ chơi phát nổ

Hà Nội: 2 ca tử vong vì bệnh dại và liên cầu lợn; Bé trai 8 tuổi nhập viện vì đồ chơi chạy bằng pin phát nổ; Vấp dây điện đun ấm siêu tốc, bé gái 20 tháng tuổi nguy kịch... là những tin tức y tế nóng nhất ngày 15/8.
Tin tức y tế ngày 14/8: Bệnh nhân thứ 2 nhiễm cúm A/H1N1 ở Trà Vinh tử vong
Tin tức y tế ngày 13/8: Tự mua thuốc uống, cụ ông 75 tuổi sốc phản vệ

Hà Nội: 2 ca tử vong vì bệnh dại và liên cầu lợn

Thông tin trên báo Đại đoàn kết, theo báo cáo tình hình dịch bệnh tuần vừa qua của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 6/8 đến 12/8, trên địa bàn thành phố đã có 1 ca tử vong do dại và 1 ca tử vong vì liên cầu lợn.

Ngoài ra, tuần qua còn ghi nhận 41 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia y tế cho biết, thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển nên cơ quan chức năng cùng người dân phải chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Cũng tại Hà Nội, tính đến ngày 12/8, ghi nhận 315 ca mắc sởi, tăng so với cùng kỳ.

Bé trai 8 tuổi nhập viện vì đồ chơi chạy bằng pin phát nổ

Zing đưa tin, ngày 15/8, bệnh nhi T.Đ.T.K. (8 tuổi, trú xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) nhập Bệnh viện đa khoa TP Vinh tình trạng đa chấn thương. Vết thương phần mềm phức tạp ở cổ tay phải, tổn thương động mạch quay, rách bao thần kinh quay, gãy trật đầu dưới xương quay và khớp quay trụ dưới. Vết thương mất da, lộ xương phía trụ vùng cổ tay, đa vết thương phần mềm vùng ngực, bàn tay bên phải.

tin tuc y te ngay 158 be trai 8 tuoi nhap vien vi do choi phat no
Bệnh nhi hiện sức khỏe đã ổn định.

Các bác sĩ đã nhanh chóng xử lý, cắt lọc vết thương, đặt lại xương và khớp quay trụ dưới, khâu bao thần kinh quay. Xử lý động mạch quay, đồng thời đặt nẹp bột cẳng bàn tay trái cho bé. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, bé đã vận động tốt các ngón tay.

Mẹ cháu T. thông tin, sáng 15/8, chị đang làm việc ở ngoài sân thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Chạy vào, chị T. bị chấn thương nặng, máu chảy nhiều, món đồ chơi chạy bằng pin bên cạnh bị nổ tung.

Vấp dây điện đun ấm siêu tốc, bé gái 20 tháng tuổi nguy kịch

Nguồn tin trên báo Lao Động, bé Y.V (20 tháng tuổi, ngụ tại An Giang) bị vấp dây diện điện từ ấm đun nước siêu tốc. Hậu quả, bé bị bỏng nặng hơn 30% cơ thể.

Bé được người nhà đưa vào bệnh viện địa phương sơ cứu và chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

tin tuc y te ngay 158 be trai 8 tuoi nhap vien vi do choi phat no
Bé V. bị bỏng 30%, vết bỏng bị nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ xác định bé bị bỏng tại vùng ngực, bụng bên trái, bắp đùi trái, bóng nước to rộng, bong tróc da, mủ vàng xanh trên bề mặt, bỏng vùng sinh dục rộp bóng nước, bỏng vùng đầu mặt trái bong tróc da, diện tích phỏng hơn 30%. Trong đó, vết bỏng của V. bị nhiễm trùng nặng, bé sốt cao liên tục.

Tại bệnh viện, bé V. đã được các y bác sĩ xử lý vết bỏng, sau đó tiến hành cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên cơ thể bé. Sau khi được vệ sinh và băng bó toàn bộ diện bỏng cho bé, các bác sĩ đã truyền dịch chống sốc, cho thuốc kháng sinh, vận mạch và giảm đau tích cực.

Hiện, bé V. đã qua cơn nguy kịch. Em đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

tin tuc y te ngay 158 be trai 8 tuoi nhap vien vi do choi phat no Tin tức y tế ngày 12/8: Bộ Y tế vào cuộc vụ cả xã lo nhiễm HIV nghi dùng chung kim tiêm

Quảng Trị: Thai nhi tử vong tại bệnh viện; Bộ Y tế vào cuộc vụ cả xã lo nhiễm HIV nghi dùng chung kim tiêm... là ...

tin tuc y te ngay 158 be trai 8 tuoi nhap vien vi do choi phat no Tin tức y tế ngày 11/8: Bé trai 4 kg chào đời từ trứng và tinh trùng đông lạnh

Bé trai 4 kg chào đời từ trứng và tinh trùng đông lạnh; Dịch sởi sẽ bùng phát vào cuối năm 2018?; Triệt phá cơ ...

tin tuc y te ngay 158 be trai 8 tuoi nhap vien vi do choi phat no Tin tức y tế ngày 10/8: Bé trai 6 tuổi nguy kịch vì hóc khi ăn bún mọc

Hóc khi ăn bún mọc, bé trai 6 tuổi nguy kịch; Sản phụ mang thai 37 tuần tuổi bị vỡ tử cung; Chữa... thoái hóa cột sống bằng ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.