British Airway dự kiến cho 36.000 nhân viên tạm nghỉ việc vì Covid-19

BBC News đưa tin hôm thứ 4, hãng British Airways thuộc sở hữu của International Airlines Group (IAG) dự kiến cho khoảng 36.000 nhân viên của mình tạm nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Hãng British Airway  - Ảnh 1.

Các máy bay của hãng British Airways đang đậu tại sân bay Bournemouth Airport, Bournemouth, Anh, ngày 4/1, khi dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan. (Ảnh: Paul Childs/ Reuters).

Hãng hàng không British Airways, một trong những bên chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, cho biết: Hãng đã đạt được thỏa thuận mở rộng với Công đoàn trong hơn một tuần. Hai bên đã cùng đồng ý thỏa thuận nhưng chưa bàn bạc sâu hơn về các điều khoản. 

Theo thỏa thuận, hãng sẽ tạm dừng công việc của 80% phi hành đoàn, nhân viên mặt đất, kĩ sư và những người làm việc tại trụ sở chính, nhưng sẽ không có nhân viên nào bị sa thải. Quyết định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các nhân viên đang làm việc tại Gatwick và London City Airport, do hãng bay đình chỉ các hoạt động của cả hai khu vực này, cho đến khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu kết thúc.

Các nhân viên chịu ảnh hưởng của quyết định này dự kiến sẽ được hưởng một khoản tiền lương thông qua chương trình duy trì việc làm của chính phủ. Khoản tiền này tương ứng với 80% tiền lương của một người thu nhập tại mức cao nhất là 2.500 bảng Anh mỗi tháng (khoảng 3.100 đô la Mỹ).

John Strickland, một nhà phân tích hàng không độc lập, cho biết: Những "thỏa thuận khó khăn" giữa British Airways và Công đoàn sẽ phải mất một thời gian mới có thể thực hiện được. "Thỏa thuận về việc chi trả một nửa tiền lương cho các phi công đã được đề cập trước đó. Tôi cho rằng họ sẽ có những thay đổi vì vấn đề này khá là quan trọng".

Nhiều thông tin cho rằng Công đoàn đã tìm cách để người lao động được chi trả nhiều tiền lương hơn. Tuy nhiên, British Airways đã đạt được thỏa thuận riêng với các phi công, với 50% lương trong hai tháng.

Công ty mẹ của British Airways, International Airlines Group (IAG), có vị thế tài chính tốt hơn so với một số đối thủ cạnh tranh. Tập đoàn đã thu được lợi nhuận khá tốt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, quyết định của hãng British Airways cho một số lượng lớn nhân viên tạm nghỉ việc đã phần nào nói lên sự ảnh hưởng không nhỏ của các lệnh hạn chế đi lại tới ngành hàng không của nước Anh, để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Trong ba tháng tới, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế dự kiến các hãng hàng không sẽ phải bù lỗ gần 40 tỉ đô la. Hiệp hội cũng cho biết các hãng vận tải đã sử dụng hết dự trữ tiền mặt một cách nhanh chóng, chủ yếu là chi phí hoàn trả việc đặt vé lên tới hàng tỉ bảng cho các chuyến bay bị hủy.

Trước British Airways, nhiều nhân viên tại Virgin Atlantic cũng đã bị tạm dừng công việc trong hai tháng. Các phi hành đoàn tại Easyjet cũng đã nghỉ việc trong ba tháng. 

Tuần này, British Airways đã điều hành các chuyến bay hồi hương của chính phủ đưa hàng trăm công dân Anh về nước từ Peru, sau khi đất nước này ban hành lệnh phong tỏa.

Đây là một trong một số các hãng hàng không có trụ sở tại Vương quốc Anh đã đồng ý thực hiện các chuyến bay hồi hương, vì vẫn có hàng trăm ngàn người Anh bị mắc kẹt ở các nơi khác trên thế giới.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.