Công ty Đại Quang Minh và con đường 'dát vàng' đắt hơn cả 'đường đắt nhất hành tinh'

Trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2 TP.HCM với Đoàn Đại biểu quốc hội ngày 9/5 vừa qua, các cử tri tham dự đã liên tục đề cập đến Công ty Đại Quang Minh và con đường “dát vàng” 12.000 tỉ đồng cho 12km. 

Sự bắt tay của 4 cổ đông

Theo ANTT, công ty Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 với sự bắt tay của 4 cổ đông: Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) nắm 45% vốn, Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Mai Linh nắm 37,5%, ông Trần Đăng Khoa và Công ty cổ phần thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư Invecon nắm 17,5%.

Trong nửa đầu năm 2016, Thaco đã chi hơn 945 tỉ đồng mua thêm 5% cổ phần tại Đại Quang Minh để nâng mức sở hữu lên 50%.

Sau đó, thông báo của Sở KH&ĐT TP.HCM cho biết vào ngày 29/6/2016, Đại Quang Minh đã được cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với thay đổi quan trọng liên quan đến cổ đông sáng lập.

Cụ thể, tỉ lệ sở hữu của Thaco tại Đại Quang Minh đã được điều chỉnh tăng từ 45% lên 90%. Hai cổ đông sáng lập còn lại là CTCP Đầu tư Mai Linh đã thoái hết 37,5% vốn còn ông Trần Đăng Khoa giảm tỉ lệ sở hữu từ 17,5% xuống còn 5%.

Được chấp thuận làm Chủ đầu tư Dự án tại Khu II Đô thị mới Thủ Thiêm ngay sau khi thành lập

Dựa theo thông tin đăng tải trên website của công ty, vào năm 2011, Công ty Đại Quang Minh được chấp thuận làm Chủ đầu tư Dự án tại Khu II Đô thị mới Thủ Thiêm (quy mô 37,15ha).

Đồng thời, cũng trong thời điểm này, công ty được giao xây dựng hạ tầng giao thông kỹ thuật Khu đô thị Sala.

Đến năm 2013, công ty được chấp thuận làm nhà đầu tư các dự án 4 tuyến đường chính, quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong Đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Cũng trong năm 2013, công ty làm chủ đầu tư các Dự án Khu III (quy mô 28,6 ha), Khu IIIa (quy mô 6,3 ha), Khu Bến du thuyền (quy mô 5,4 ha), Công viên Rạch Cá Trê (quy mô 10ha), Công viên Cầu Kênh (quy mô 2,34ha) trong Đô thị mới Thủ Thiêm.

cong ty dai quang minh va con duong dat vang dat hon ca duong dat nhat hanh tinh
Phối cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án Khu VI (quy mô 20,64 ha) được Đại Quang Minh làm chủ đầu tư vào năm 2014. Đây đồng thời là thời điểm công ty được chấp thuận làm Nhà đầu tư Dự án Cầu Thủ Thiêm 2.

Sau 1 năm, đến năm 2015, công ty ký hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao và tổ chức Lễ động thổ Dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Ngay sau đó, Đại Quang Minh mở rộng hoạt động, được chấp thuận làm nhà đầu tư Dự án Vùng Châu thổ phía Nam (quy mô 150,25ha), bao gồm các dự án Lâm viên sinh thái quy mô (128 ha), Khu nghỉ dưỡng cao cấp (quy mô 7,28ha), Khu công viên nước (quy mô 8,18ha), Viện nghiên cứu (quy mô 2,44ha).

Con đường “đắt hơn cả đường đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội

Theo Tri Thức Trực Tuyến, Đại Quang Minh được giao xây dựng 4 tuyến đường tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm đại lộ vòng cung (dài 3,4km, mặt cắt ngang 55m); đường ven hồ trung tâm (dài 3km, mặt cắt ngang 29,2m); đường ven sông Sài Gòn (dài 3km, mặt cắt ngang 28,1m); đường vùng châu thổ (dài 2,5km, mặt cắt ngang 11,6m).

cong ty dai quang minh va con duong dat vang dat hon ca duong dat nhat hanh tinh
Hình ảnh trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của Đoàn Đại biểu Quốc hội ngày 9/5.

Như vậy, chỉ có tuyến đường đại lộ vòng cung là lớn nhất, mặt cắt ngang 55m, còn lại các đường kia nhỏ hơn, nhưng vẫn tính trung bình có chi phí khoảng 1.000 tỉ đồng/km (tổng mức đầu tư của dự án là hơn 8.265 tỉ đồng, tính thêm cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay 3.917 tỉ đồng).

Điều đáng nói, các dự án đường mà Đại Quang Minh xây gần như không phải giải phóng mặt bằng.

Tại Hà Nội, đoạn đường Hoàng Cầu - Voi Phục với chiều dài 2,274km sắp được xây dựng đang được mệnh danh là “con đường đắt nhất hành tinh”. Tổng vốn đầu tư dự án này vào khoảng 7.780 tỉ đồng, tương đương 3.420 tỉ đồng/km.

Tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội cho biết tổng số vốn này có tới 77% là phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng.

Nếu tính cả chi phí xây dựng bãi đỗ xe, khu cây xanh, chi phí xây dựng đường cho dự án chỉ vào khoảng 1.790 tỉ đồng, tương đương 780 tỉ đồng/km.

Đại diện Công ty Đại Quang Minh lên tiếng

Theo Tiền Phong chiều ngày 8/5, ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Đại Quang Minh cho biết chi phí đầu tư thực tế của 4 tuyến đường mà dư luận đang xôn xao chỉ hơn 8.000 tỉ đồng.

"Đến nay, chúng tôi đã giải ngân khoảng 6.000 tỉ cho các đơn vị thi công. Thực tế là chúng tôi không được tính và nhận số tiền 3.900 tỉ đồng là các khoản chi phí trượt giá và chi phí lãi vay trong tổng mức 12.000 tỉ đồng. Đồng thời, công ty đã nộp cho ngân sách UBND TP.HCM số tiền 2.400 tỉ đồng trong năm 2013”- ông Tuệ phân tích.

cong ty dai quang minh va con duong dat vang dat hon ca duong dat nhat hanh tinh ‘1.000 tỷ/km thì đường Đại Quang Minh làm là đắt nhất hành tinh rồi’

Theo chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, chi phí đầu tư 1.000 tỷ đồng/km đường tại đô thị Thủ Thiêm là con số cao ...

cong ty dai quang minh va con duong dat vang dat hon ca duong dat nhat hanh tinh Tin nóng trong ngày 9/5: Đền bù 18 triệu/m2 bán 350 triệu/m2 và chuyện lấy cả bao ra gom tiền từ thiện

Giá bán 1m2 đất của chủ đầu tư tại Khu đô thị Thủ Thiêm cao gấp 20 lần giá đền bù cho người dân và ...

cong ty dai quang minh va con duong dat vang dat hon ca duong dat nhat hanh tinh Nghịch lý mảnh đất giá 150.000 đồng/m2 và con đường dát vàng 12.000 tỉ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

150.000 đồng/m2 đất, con đường "dát vàng" 12.000 tỉ đồng là những con số đối lập trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.