Thành viên tổ bay Korean Air nhiễm nCoV

Hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air đã đóng cửa văn phòng gần sân bay quốc tế Incheon, sau khi một nhân viên tổ bay nhiễm nCoV.

Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã thông báo cho hãng hàng không về nhân viên được xác định nhiễm virus corona, phát ngôn viên Korean Air hôm nay cho biết. 

Korean Air đã đóng cửa văn phòng gần sân bay quốc tế Incheon, nơi đặt phòng họp của tổ bay.

Hiện chưa có thông tin về lịch trình di chuyển và chuyến bay của nhân viên này.

Thành viên tổ bay Korean Air nhiễm nCoV - Ảnh 1.

Một máy bay chở khách Airbus A380 của hãng hàng không Korean Air. (Ảnh: Reuters).

Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019. 

Dịch đã khiến hơn 80.000 người nhiễm, hơn 2.700 người tử vong. Hàn Quốc hiện ghi nhận 893 ca nhiễm bệnh, trong đó 9 người đã tử vong, trở thành ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Thành viên tổ bay Korean Air nhiễm nCoV - Ảnh 2.

Hai ổ dịch lớn nhất tại thành phố Daegu và quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang tiếp tục mở rộng, chiếm 3/4 trường hợp nhiễm nCoV tại nước này. Rất nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV ở Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu. Gần như toàn bộ các tỉnh và đô thị lớn của Hàn Quốc đều ghi nhận ca nhiễm nCoV, trong đó có thủ đô Seoul và thành phố Busan.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch xét nghiệm hơn 200.000 thành viên của nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu. Lãnh đạo Tân Thiên Địa đã đồng ý cung cấp cho chính quyền tên của tất cả thành viên giáo phái này tại Hàn Quốc, ước tính khoảng 215.000 người.



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chuyên gia: Trục đại lộ cảnh quan không phải mục tiêu duy nhất khi điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.