Thông tin mới nhất vụ dùng kéo sát hại cô gái ở Ninh Bình rồi tự sát

Liên quan đến vụ vụ nam thanh niên cầm kéo sát hại cô gái dưới chân cầu Non Nước rồi tự sát bất thành ở Ninh Bình, cơ quan chức năng đã xác định danh tính nghi phạm và nạn nhân.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nghi án mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến vụ án mạng thương tâm 2 người thương vong xảy ra tại khu vực chân cầu Non Nước (phường Đông Thành, TP Ninh Bình).

Thông tin mới nhất vụ dùng kéo sát hại cô gái ở Ninh Bình rồi tự sát - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án thương tâm. (Ảnh: Nguyễn Lư).

Theo đó, hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nghi phạm là Phạm Văn Nghị (31 tuổi, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và nạn nhân là Trần Thị Thu H. (25 tuổi, trú cùng huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng 1/4, tại chân cầu Non Nước (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), nghi do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Nghị đã có lời qua tiếng lại với cô gái trẻ.

Lúc sau, quá trình to tiếng với nhau, Nghị đuổi theo cô gái rồi rút kéo đâm nhiều nhát vào người khiến cô gái trẻ nằm bất động tại chỗ.

Thông tin mới nhất vụ dùng kéo sát hại cô gái ở Ninh Bình rồi tự sát - Ảnh 2.

Nghi phạm vụ án được cấp cứu tại bệnh viện. (ảnh: Nguyễn Lư).

Sau khi gây ra vụ án mạng, nghi phạm đã dùng kéo đâm vào cổ để tự vẫn nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, lực lượng công an tỉnh Ninh Bình cùng đơn vị nghiệp vụ đã đến bảo vệ hiện trường, ghi tường trình và cùng người dân đưa nghi phạm đi cấp cứu.

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lực lượng chức năng cùng người dân đến hiện trường nhưng không tổ chức can ngăn nghi phạm kịp thời, trưa cùng ngày, ông Tạ Quang Thủy (trưởng công an phường Đông Thành, TP Ninh Bình) trao đổi với chúng tôi, ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, lực lượng công an phường đã triển khai người đến bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đến làm việc.

Sau khi Công an tỉnh cùng đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường, công an phường đã bàn giao cho lực lượng chức năng để tiến hành điều tra theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.