Tin tức pháp luật 24h: Cô bé 15 tuổi là nghi can vụ bé 4 tháng tử vong trong bể cá, cựu thượng tá 'giở trò' với nữ sinh lớp 9

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 5/10 gồm: Cựu thượng tá cùng 3 chủ doanh nghiệp thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 9, cô bé 15 tuổi là nghi can vụ bé 4 tháng tử vong trong bể cá, chiêu độc của 1 nữ giúp việc...

1. Cựu thượng tá cùng 3 chủ doanh nghiệp thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 9

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phạm Văn Lam (SN 1972, cựu thượng tá, phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình) cùng 3 đối tượng khác bị khởi tố về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

tin tuc phap luat 24h co be 15 tuoi la nghi can vu be 4 thang tu vong trong be ca cuu thuong ta gio tro voi nu sinh lop 9
Khách sạn nơi cựu thượng tá và 3 chủ doanh nghiệp thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 9

Đáng chú ý, ngoài cựu thượng tá Lam, đối tượng Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974, trú tại khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình) lại là bố nuôi của nạn nhân N.T.M (SN 2004, trú tại TP Thái Bình, hiện đang học sinh THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình).

Không những thế, Phạm Như Hiển cùng 2 đối tượng còn lại là Từ Minh Tuyên (SN 1971, nơi cư trú đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) và Phạm Đức Việt (SN 1974, trú tại khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, TP Thái Bình) cũng là các chủ doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Vụ bé gái hơn 4 tháng tử vong trong bể cá: Nghi can mới 15 tuổi

Ngày 5/10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, qua 1 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định nghi can liên quan đến cái chết bé Nguyễn Thị Sâm Ngọc L. (hơn 4 tháng tuổi, ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành).

tin tuc phap luat 24h co be 15 tuoi la nghi can vu be 4 thang tu vong trong be ca cuu thuong ta gio tro voi nu sinh lop 9
Hiện trường cháu L. tử vong. (Ảnh tư liệu)

Đó là Huỳnh Thị Kim T. (15 tuổi, ngụ xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) – bệnh nhân mắc chứng tâm thần và đang nhận trợ cấp hằng tháng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 4/10, cháu L. được mẹ là Ngô Thị K. O. (42 tuổi) cho ngủ trên gường, xung quanh chèn gối.

Chị O. sau đó chạy đi mua đồ ăn sáng khoảng 10 phút. Lúc này, T. vào ôm hôn cháu L. rồi bế ra ngoài bể cá, khiến cháu rơi xuống bể, đuối nước tử vong.

Như đã đưa tin, sáng 4/10, chị O. sau khi cho cháu L. ngủ thì đi mua đồ ăn sáng. Khi quay về không thấy cháu L, chị O. hô hoán cùng mọi người tìm kiếm thì phát hiện cháu L. tử vong dưới bể cá.

Nhận tin báo từ gia đình chị O. Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh Quảng Nam đến khám nghiệm.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

3. Ai làm ngơ để bãi xe không phép chăng dây, thu phí khắp Hà Nội?

Các bãi trông giữ xe không phép, chiếm hàng chục nghìn m2 đất công tồn tại nhiều năm nay khắp Hà Nội. Không một đồng nào được thu về ngân sách.

4. Chiêu độc của 1 nữ giúp việc

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TP TP HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại một căn nhà ở hẻm 656 đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3 (TP HCM).

Tại công an, đối tượng khai nhận là Lê Thị Thủy (SN 1981; quê An Giang) và thuê phòng trọ sinh sống tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thủy khai do cần tiền tiêu xài nên đã sử dụng giấy tờ giả để xin vào giúp việc rồi trộm cắp tài sản. Giữa tháng 7/2017, Thủy lên trang mạng xã hội đặt làm giả CMND tên Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1980, quê Bến Tre) và sổ hộ khẩu photo chứng thực sao y đúng bản chính có tên Nguyễn Thị Thanh Lan, Nông Thị Hoa, Nguyễn Văn Tuấn với số tiền 1,5 triệu đồng.

Sau đó, Thủy lên mạng đăng tin tìm việc rồi tìm đến nhà chị T, ở đó 3 ngày sau đó ra tay trộm cắp. Sau khi tiêu xài hết tiền, Thủy mang 2 lượng vàng ra tiệm vàng ở chợ Bến Thành (TP HCM) bán được 72 triệu đồng và 1 lượng vàng bán ở Bình Dương được 36 triệu đồng. Thủy mua xe tay ga 44 triệu đồng và tiêu xài hết số dư.

Mở rộng điều tra, Thủy còn khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm từ năm 2016 đến nay với thủ đoạn tương tự.

5. Trùm ma tuý khai cầm lựu đạn cố thủ vì 'có bức xúc khó nói'

Ba ngày bị tạm giữ tại Công an thành phố Vinh do hành vi cầm lựu đạn chống đối cảnh sát khi bị bắt, Lê Ngọc Sơn bắt đầu hé lộ nguyên nhân cầm kiếm chém xe Audi vào một tuần trước đó.

tin tuc phap luat 24h co be 15 tuoi la nghi can vu be 4 thang tu vong trong be ca cuu thuong ta gio tro voi nu sinh lop 9
Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh (bên phải) tại cơ quan điều tra.

Sơn khai có mâu thuẫn về khoản tiền hàng tỷ đồng với chị Hoàng Lan Phương (35 tuổi, trú thành phố Vinh). Ngày 24/9, Sơn mượn ôtô của anh rể, mang theo hai thanh kiếm dài một mét có cán gỗ đi tìm chị Phương.

Hay tin người phụ nữ có mặt tại một gara ở xã Nghi Phú (thành phố Vinh), anh ta lái xe tới song không gặp. Tại đây, Sơn thấy chiếc Audi màu vàng của em gái chị Phương nên cầm hai kiếm chém vỡ kính chắn gió và gương. Gây án xong, Sơn lên xe rời hiện trường.

Khi bị cảnh sát đến nhà bắt do làm hư hỏng tài sản, Sơn đã cầm lựu đạn cố thủ hơn 14 tiếng ở căn phòng ở tầng hai. Giải thích lý do chống đối, Sơn nói "có nhiều chuyện bức xúc khó nói và ở chân đang có một vết thương chưa khỏi nên không muốn bị bắt".

tin tuc phap luat 24h co be 15 tuoi la nghi can vu be 4 thang tu vong trong be ca cuu thuong ta gio tro voi nu sinh lop 9 Tin tức pháp luật 24h: Bắt Phó Phòng Cảnh sát kinh tế vì hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 9, bà Diệp Thảo đề nghị cưỡng chế thi hành án

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 4/10 gồm: Bắt Phó Phòng Cảnh sát kinh tế vì hành vi dâm ô với nữ sinh lớp ...

tin tuc phap luat 24h co be 15 tuoi la nghi can vu be 4 thang tu vong trong be ca cuu thuong ta gio tro voi nu sinh lop 9 Tin tức pháp luật 24h: 3 thanh niên mang súng bắt giữ hai cô gái bán cho quán karaoke, U50 bị bắt quả tang đang bán dâm

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 3/10 gồm: Công ty đa cấp Thăng Long lừa hơn 110 tỉ đồng của 1540 khách hàng, tập ...

tin tuc phap luat 24h co be 15 tuoi la nghi can vu be 4 thang tu vong trong be ca cuu thuong ta gio tro voi nu sinh lop 9 Tin tức pháp luật 24h: Trộm bẻ khóa xe SH trước mặt người khác, 'thiếu gia' nghi dùng súng thị uy trên sông Hậu

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 2/10 gồm: Tên trộm ngang nhiên bẻ khóa xe SH trước mặt người khác, khởi tố 8 người ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.