Tin tức pháp luật: Nữ sinh viên giao gà bị hiếp dâm tập thể trước khi bị sát hại, nữ tiếp viên lên mạng môi giới bán dâm

Tin tức pháp luật hôm nay, 18/2, gồm có: Nữ sinh viên giao gà ở Điện Biên bị hiếp dâm tập thể trước khi bị sát hại, nữ tiếp viên lên mạng môi giới bán dâm ở Hà Nội...

1. Tin tức pháp luật mới nhất về vụ nữ sinh viên giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Liên quan đến vụ sát hại nữ sinh viên giao gà ở Điện Biên, ngày 18/2, Công an tỉnh Điện Biên cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi) dịp Tết Kỷ Hợi.

Các bị can gồm: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng trú tỉnh Điện Biên.

tin tuc phap luat nu sinh vien giao ga bi hiep dam tap the truoc khi bi sat hai nu tiep vien len mang moi gioi ban dam
Hình ảnh cuối cùng của Mỹ Duyên trước khi mất tích.

Thông tin về những diễn biến mới nhất của vụ án, báo Zing đưa tin: "Theo lời khai của 5 người này, ngày 1/2 (27 Tết), Bùi Văn Công chủ động rủ Vương Văn Hùng cướp tài sản của Cao Mỹ Duyên. Hai tên thỏa thuận, Công dẫn Hùng ra chợ Mường Thanh để nhận diện nữ sinh, sau đó Hùng giao dịch và hẹn cô gái giao gà đến nơi đã chọn để cướp.

Khoảng 16h ngày 4/2 (30 Tết), Hùng ra chợ hỏi mua gà để làm quen, xin số điện thoại của Duyên. Tối đó, Hùng gọi điện hẹn nữ sinh 22 tuổi đặt mua 10 con gà, yêu cầu Duyên chở đến ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc Đội 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ).

Tại nơi này, Hùng đã dùng côn nhị khúc có xích sắt siết cổ làm nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, tên này đưa cô gái vào ngôi nhà hoang ở Đội 11 và gọi điện rủ Công đến.

Nghe đồng bọn gọi điện, Công rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đến ngôi nhà hoang. Theo lời khai, khuya hôm đó, 3 bị can đã thay nhau hãm hiếp cô gái. Sau đó, chúng đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Công.

Hùng khai là người đã vứt quần của nạn nhân ở vệ đường. Ngoài ra, sau khi cướp tài sản của cô gái, hắn đã mang xe máy nạn nhân dùng để đi và lồng gà đi vứt để phi tang.

tin tuc phap luat nu sinh vien giao ga bi hiep dam tap the truoc khi bi sat hai nu tiep vien len mang moi gioi ban dam
Vương Văn Hùng (trái) và Bùi Văn Công. (Ảnh: Hoàng Trung/Zing).

Sáng 6/2 (mùng 2 Tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi. Tại đây, 2 tên này tiếp tục thay nhau hiếp dâm nạn nhân ngay trên thùng chiếc xe tải của chủ nhà. Chiều hôm đó, 5 bị can bàn bạc sát hại cô gái để bịt đầu mối.

Khuya 6/2, Hùng và Công dùng xe tải chở nạn nhân Cao Mỹ Duyên đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, Công đã dùng côn có xích sắt sát hại nữ sinh này. Ngay sau đó, 2 bị can mang thi thể đến ngôi nhà hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, 5 kẻ đồi bại đã cùng nhau mang thi thể vứt lại hiện trường. Hôm sau, chúng tiếp tục đến nhà Công để cùng nhau bàn bạc cách trốn tội".

Cũng viết về vụ án này, báo Đời sống & Pháp luật đưa tin: "Sau nhiều ngày ngoan cố, khai báo vòng vo với đầy mâu thuẫn, cuối cùng nghi phạm Vương Văn Hùng đã khai nhận lại thời điểm giết hại nạn nhân".

Ngoài ra, những điểm mờ của vụ án cũng dần được sáng tỏ khi Hùng khai thêm nghi phạm cũng như thời điểm gây án không phải là chiều 30 Tết như ban đầu.

Cũng theo lời khai mới nhất từ nghi phạm này, Hùng khai mình cùng đồng bọn đã sử dụng một chiếc côn nhị khúc để sát hại nạn nhân.

"Từ lời khai của Hùng, cơ quan điều tra đã mở rộng diện tìm kiếm, tiến hành khám xét và thu được chiếc côn nhị khúc nghi là vật chứng các đối tượng sử dụng để siết cổ nạn nhân.

Ngoài ra, khi đó, Hùng cũng khai, hắn và đồng phạm ra tay giết hại nạn nhân xong, kéo nạn nhân lại chỗ chuồng chăn nuôi của ngôi nhà hoang, đặt nạn nhân ngồi gục ở đó. Sau đấy, Hùng mang số gà cướp được của nạn nhân về nhà cậu ruột ở Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên", báo Đời sống & Pháp luật viết.

Về lời khai của nghi phạm thứ hai - Bùi Văn Công (chồng của Bùi Thị Thu, người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân Duyên), báo VOV dẫn lời Đại tá Tráng A Tủa, PGĐ Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban chuyên án cho biết, đối tượng có thái độ không thành khẩn, quanh co

Cũng theo thông tin trên báo VOV, căn cứ vào những chứng cứ khoa học và đặc biệt là lời khai của đối tượng Vương Văn Hùng cho thấy, đã khớp với những thực tiễn xảy ra tại hiện trường.

Do đó cơ quan chức năng đã căn cứ vào rất nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan khác để tiến hành buộc tội... Đồng thời tiến hành mở rộng điều tra vụ án, bởi trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này vẫn còn nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ. Điển hình như thời điểm chính xác tử vong của nạn nhân, động cơ gây án, giải mã về hiện trường chính xác của vụ án.

2. Nữ tiếp viên lên mạng môi giới bán dâm ở Hà Nội

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, hai thanh niên là T. và H., trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội sau khi liên hoan xong đã lên mạng xã hội tìm gái mua dâm. Cả hai tìm thấy số điện thoại của Vy và yêu cầu gọi thêm người để “phục vụ”.

Vy đồng ý và gọi thêm Tr. đến phòng tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Tây Hồ để tiếp khách. Tại đây, Vy thu của hai khách mua dâm 1 triệu đồng gồm 600 nghìn đồng là tiền bán dâm và 200 đồng tiền công môi giới, cùng tiền phòng.

tin tuc phap luat nu sinh vien giao ga bi hiep dam tap the truoc khi bi sat hai nu tiep vien len mang moi gioi ban dam

Vụ việc bị Công an quận Tây Hồ, Hà Nội phát hiện và lập biên bản. Tại cơ quan Công an, Vy khai tên thật là Trần Ngọc Hà (21 tuổi), trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, còn Tr có tên thật là L.T.V (20 tuổi), trú tại tỉnh Điện Biên.

Cả hai đối tượng từng làm chung tại quán karaoke, sau đó cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc đi bán dâm. Khi đang ở phòng trọ thì Hà gọi điện thoại cho V rủ đi bán dâm với mức giá 300 nghìn đồng/1 lần

Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã khởi tố Trần Ngọc Hà về hành vi “Môi giới mại dâm” và lập hồ sơ xử lý hành chính L.T.V.

3. Vụ Á hậu bán dâm: Điều tra làm rõ hành vi liên quan của một số người mà 'tú ông' đã khai ra

Hôm nay, 18/2, báo VnExpress đưa tin VKSND TP HCM vừa trả hồ sơ cho công an cùng cấp điều tra bổ sung các tình tiết quan trọng trong vụ án Môi giới mại dâm do Kiều Đại Dũ (23 tuổi, quê Bình Định) cầm đầu.

Viện yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi liên quan của một số người mà Dũ đã khai ra, hay số tiền thu lợi bất chính từ những lần bán dâm... bởi đây là những tình tiết ảnh hưởng đến khung hình phạt của bị can.

tin tuc phap luat nu sinh vien giao ga bi hiep dam tap the truoc khi bi sat hai nu tiep vien len mang moi gioi ban dam
Dũ bị cáo buộc cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp. (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan đến vụ án, báo Người lao động dẫn thông tin từ kết quả điều tra: "Sau khi tốt nghiệp đại học, Dũ làm quản lý quán bún đậu mắm tôm cho một người bà con ở quận 12, TP HCM. Thời gian này, Dũ vừa làm quản lý, vừa điều hành đường dây mại dâm quy tụ dàn chân dài có tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, người mẫu.

tin tuc phap luat nu sinh vien giao ga bi hiep dam tap the truoc khi bi sat hai nu tiep vien len mang moi gioi ban dam
Kiều nữ bị phát hiện bán dâm cho đại gia.

Để các đại gia dễ dàng tiếp cận và chọn lựa người đẹp, Dũ lập trang web kieunu... đăng ảnh các chân dài cùng với giá cả mỗi lần đi khách. Nếu khách ưng ý người nào thì gọi điện, gửi email, sau đó Dũ sẽ điều đào phục vụ tận tình. Ngoài các diễn viên, người mẫu, MC, Dũ còn chiêu dụ các sinh viên có nhan sắc đầu quân cho đường dây của mình.

Với khách quen, sau khi khách nhắn mã số người đẹp, Dũ sẽ lệnh cho các chân dài đến khách sạn nhận phòng và "mây mưa" với khách. Đối với người lạ, Dũ sẽ hẹn ở quán cà phê và dẫn theo các người đẹp để trao đổi. Trong đường dây mại dâm do "tú ông" Kiều Đại Dũ điều hành, mức giá chào hàng dao động từ 300 USD đến 1000 USD/lượt. Đối với chân dài nổi tiếng thì mức giá từ 7.000 USD đến 25.000 USD/lượt.

Ngoài ra, nếu khách có nhu cầu đi sextour, du lịch dài ngày, du lịch nước ngoài thì mức giá tuỳ theo tên tuổi mà có thể đẩy lên gấp 10 lần. Sau một thời gian lập chuyên án, ngày 30-8-2018, Công an TP HCM đã đột kích các khách sạn ở quận 1 và quận 5 bắt quả tang nhiều MC, người mẫu, diễn viên bán dâm cho đại gia".

4. Khởi tố tài xế xe khách đâm xe biển xanh khiến 8 người thương vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe khách đâm vào xe biển xanh khiến 8 người thương vong tại Thanh Hóa.

tin tuc phap luat nu sinh vien giao ga bi hiep dam tap the truoc khi bi sat hai nu tiep vien len mang moi gioi ban dam
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phúc Ngư).

Sáng nay, 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Thế Đức (40 tuổi, ngụ tại xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Tài xế Đức là người điều khiển xe khách mang biển số 98B-022.66 đâm vào xe biển xanh mang biển số 36B-2286 hôm mùng 4 tết vừa qua khiến 3 người chết và 5 người bị thương như Thanh Niên đã thông tin.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 9h ngày 8/2, ông Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, ngụ tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu SantaFe biển số 36B-2286 (biển xanh) của Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội. Trên xe lúc này ngoài ông Sơn còn có 7 người khác.

Khi đến đoạn qua thôn Quỳ Chữ (xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa), ông Sơn điều khiển xe rẽ sang đường để vào thôn thì bất ngờ bị xe khách mang biển số 98B-022.66, do tài xế Phạm Thế Đức điều khiển, đang chạy hướng Hà Nội - Thanh Hóa đâm vào hông xe. Cú tông mạnh khiến xe ô tô biển xanh bị kéo lê và văng vào sát tường nhà dân.

tin tuc phap luat nu sinh vien giao ga bi hiep dam tap the truoc khi bi sat hai nu tiep vien len mang moi gioi ban dam
Xe biển xanh bị đâm văng vào sát nhà dân bên đường. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe ô tô biển xanh, gồm: chị Trần Phương Thảo (36 tuổi), anh Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi, chồng chị Thảo, đều ngụ tại tỉnh Đồng Nai) và bà Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, ngụ tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa; mẹ ruột anh Toàn) thiệt mạng; 5 người khác (gồm tài xế Nguyễn Xuân Sơn và 4 người còn lại trên xe con) bị thương phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn cũng đã làm xe biển xanh hư hỏng nặng, xe khách hư hỏng phần đầu. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách không có hành khách.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định tài xế điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đi đến đoạn đường giao nhau.

Xe biển xanh thuộc Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng. Đơn vị này lý giải, do xe hỏng trước Tết Nguyên đán 2019 nên đưa xuống thành phố Thanh Hóa để sửa. Đến ngày 8/2, Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc giao cho tài xế xuống lấy xe thì xảy ra tai nạn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giam tài xế Phạm Thế Đức để điều tra, làm rõ.

5. Bắt giữ tài xế Range Rover nghi đâm chết 2 người ở rồi bỏ trốn

Sáng ngày 18/2, một cán bộ điều tra Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, tối ngày 17/2, cơ quan Công an đã bắt được nghi phạm tên T, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội liên quan đến vụ xe Range Rover đâm 2 người đi xe máy tử vong, rồi bỏ trốn.

Theo vị cán bộ điều tra, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận bản thân gây ra vụ tai nạn nói trên.

tin tuc phap luat nu sinh vien giao ga bi hiep dam tap the truoc khi bi sat hai nu tiep vien len mang moi gioi ban dam
Tai nạn đã khiến anh Bách và chị Lê tử vong.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 16/2, tại đường vành đai 2 (thuộc địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) chiếc xe máy Vespa mang BKS 29D2-184.87 và xe ô tô xe Range Rover màu trắng có xảy ra va chạm.

Tai nạn khiến anh Vũ Cơ Bách (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) điều khiển xe máy chở theo chị Trương Thị Thanh Lê (SN 1981, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa) tử vong.

Đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn người điều khiển xe ô tô đã cùng chiếc xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Ngọc Khánh và Công an quận Ba Đình nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra.

Hiện cơ quan Công an đang làm rõ vụ xe Range Rover đâm chết 2 người rồi bỏ trốn.

tin tuc phap luat nu sinh vien giao ga bi hiep dam tap the truoc khi bi sat hai nu tiep vien len mang moi gioi ban dam Tin tức pháp luật: Nhiều cảnh sát mặc giáp bắt kẻ buôn ma túy, Bộ CA vào cuộc vụ sát hại nhân viên cây xăng ở Bình Thuận

Tin tức pháp luật hôm nay, 15/2, gồm có: Bộ Công an vào cuộc vụ sát hại nhân viên cây xăng ở Bình Thuận, cảnh ...

tin tuc phap luat nu sinh vien giao ga bi hiep dam tap the truoc khi bi sat hai nu tiep vien len mang moi gioi ban dam Tin tức pháp luật: Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại nữ sinh viên giao gà ở Điện Biên

Tin tức pháp luật hôm nay, 14/2, gồm có: Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại nữ sinh viên giao gà ở Điện Biên, Phó ...

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.