Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới

Hơn 1.000 người dân đã xếp hàng để lấy thực phẩm miễn phí tại Geneva hôm 9/5, cho thấy hậu quả đáng ngại của Covid-19 ngay cả ở các nước giàu như Thụy Sỹ.
Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 1.

Từ 5h sáng 9/5, hàng dài người dân đã xếp hàng kéo dài hơn 1 km bên ngoài một sân trượt băng ở Geneva để chờ nhận thực phẩm miễn phí. "Đến cuối tháng, tôi nhẵn túi. Chúng tôi phải trả tiền hóa đơn, bảo hiểm, tất cả mọi thứ. Có thực phẩm miễn phí thật tuyệt, vì chúng đủ dùng cho một tuần, một tuần nhẹ nhõm... Còn tuần tới thì tôi không biết tính sao", Ingrid Berala, công dân ở Geneva, nói với Reuters.

Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 2.

Trước đó, các tình nguyện viên đã được tập hợp để chuẩn bị 1.500 túi lương thực phân phát. Theo tổ chức từ thiện Caritas, năm 2018, khoảng 660.000/8,6 triệu người ở Thụy Sỹ thuộc diện nghèo, đặc biệt là cha mẹ đơn thân và những người có trình độ học vấn thấp không thể tìm được việc làm sau khi mất việc.

Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 3.

Hơn 1,1 triệu người ở Thụy Sỹ cũng có nguy cơ thiếu thực phẩm. Điều này có nghĩa là thu nhập của họ chỉ bằng 60% thu nhập trung bình, tức 6.736 USD nếu làm việc toàn thời gian vào năm 2018.

Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 4.

Theo ước tính của ngân hàng UBS của Thụy Sỹ, Geneva là thành phố đắt đỏ thứ hai cho một gia đình ba người sinh sống, chỉ đứng sau Zurich của nước này. Dù thu nhập trung bình ở ngưỡng cao nhưng nhiều người dân tại đây vẫn phải chật vật mưu sinh.

Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 5.

Tình nguyện viên phát lương thực miễn phí cho người dân. "Tôi nghĩ rất nhiều người biết đến sự kiện này, nhưng thật khó tin khi tận mắt chứng kiến", Silvana Matromatteo, người đứng đầu nhóm viện trợ Geneva Solidarity Caravan, nói với Reuters.

Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 6.

"Chúng tôi thấy nhiều người rơi nước mắt khi nói 'thật khó tin khi chuyện này lại xảy ra ở đất nước tôi'. Nhưng sự thật là nhiều người đang rơi vào cảnh khó khăn và Covid-19 đã đưa thực trạng này ra ánh sáng. Tôi thấy điều đó cũng tốt, vì chúng tôi sẽ có thể thực hiện các biện pháp để hỗ trợ tất cả những người lao động này, bởi trên hết họ vẫn là người lao động", cô Matromatteo nói thêm.

Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 7.

Patrick Wieland, trưởng phái đoàn của nhóm Bác sĩ không biên giới, dẫn kết quả cuộc khảo sát được thực hiện trong tuần qua cho thấy hơn 1/2 số người đến nhận thực phẩm là người cư trú bất hợp pháp, còn lại đều có tư cách pháp lí, là người Thụy Sỹ hoặc đang xin tị nạn.

Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 8.

"Tại Geneva, một trong những thành phố giàu nhất thế giới, luôn có những người sống trong cảnh bấp bênh, đặc biệt là những người làm bảo vệ, làm nông nghiệp, làm trong các công trường xây dựng hoặc trong khách sạn. Do ảnh hưởng của Covid-19, họ đã mất việc", ông Wieland cho biết.

Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 9.

Một người nhập cư bất hợp pháp tự xưng là Fernando cho biết anh đã mất việc ở nhà hàng do khủng hoảng Covid-19, và giờ không có tiền lương. "Tôi rất biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ này và nếu tình hình của tôi khá hơn, tôi cam đoan sẽ trả ơn những gì mà họ giúp đỡ tôi hôm nay", Fernando nói.

Hơn 1.000 người xếp hàng nhận thực phẩm ở nơi giàu bậc nhất thế giới - Ảnh 10.

Tính đến ngày 9/5, số ca nhiễm Covid-19 ở Thụy Sỹ là 30.251 trường hợp và số ca tử vong là 1.830 người.

 



Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.