Xử phúc thẩm cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm chiều 18/4: 'Các bị cáo rất thấm thía, đầu tư vào nội dung kháng cáo'

Chiều 18/4, phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạn trong đại án thất thoát ngàn tỉ tại OceanBank bước sang phần xét hỏi.

Tại phiên tòa sáng 18/4, trong phần thủ tục, chủ tọa Ngô Hồng Phúc cho biết tại phiên tòa phúc thẩm lần này, 4 bị cáo có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe. Họ gồm: Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh); Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ); Nguyễn Văn Đức (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Oceanbank chi nhánh Thanh Hóa) và Nguyễn Viết Hiền (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Oceanbank chi nhánh Âu Cơ, Hà Nội).

Luật sư Trương Thị Minh Thơ cho biết trước khi phiên tòa diễn ra, C46 Bộ Công an đã trưng cầu giám định và xác định bị cáo Hứa Thị Phấn mất 93 % sức khỏe. Nữ luật sư thông tin thân chủ của bà gặp vấn đề về huyết áp, không đi lại được và có nhiều dấu hiệu bất thường về thể lực.

Sau khi chủ tọa kết thúc kiểm tra thủ tục phiên tòa, luật sư Nguyễn Minh Tâm (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn) cho rằng thân chủ của ông kháng cáo về khoản tiền liên quan đến bị cáo Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng PVN). Luật sư đề nghị tòa triệu tập Ninh Văn Quỳnh để làm rõ số tiền trong quan hệ giữa Sơn và Quỳnh.

Cùng bào chữa cho Nguyễn Xuân Sơn, luật sư Trần Vũ Hải trình bày thân chủ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, trong đó có nội dung kê biên tài sản. Do đó, luật sư Hải đề nghị tòa phúc thẩm triệu tập bà Võ Thị Thanh Xuân (vợ bị cáo Sơn).

Liên quan đến nội dung chi lãi ngoài trong vụ án và việc Tập đoàn dầu khí góp vốn 800 tỷ đồng vào Oceanbank, luật sư cũng đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý xét xử vắng mặt đối với 4 bị cáo có đơn vì lý do sức khỏe. Về kiến nghị triệu tập thêm một số thành phần liên quan đến vụ án, chủ tọa Ngô Hồng Phúc cho hay khi cần thiết, HĐXX sẽ có giấy triệu tập.

16:19 16:08 14:58 14:04
16:19

HĐXX cho biết, sẽ tập trung xét hỏi theo tội danh cho bố cục rõ ràng: Cố ý làm trái, vi phạm cho vay, lạm dụng và tham ô.

Tòa tuyên bố phiên làm việc chiều nay kết thúc. Sáng mai, HĐXX sẽ thẩm vấn các bị cáo theo tội danh.

16:08

Sau khi đọc tóm tắt bản án xong, HĐXX đọc kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Theo HĐXX, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank) là người đầu tiên kháng cáo. Ông Sơn kháng cáo kêu oan, không phạm tội.

Sau đó, đến các bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang kháng cáo đề nghị xem xét mức độ phạm tội và nhân thân, mong được hưởng án treo.

Bị cáo Hà Văn Thắm kháng cáo với nhiều nội dung, tóm tắt lại là đề nghị. Nếu đủ cơ sở xem xét thì giảm tội cho bị cáo. Ông Hà Văn Thắm cũng đề nghị xem lại khoản tiền truy thu liên quan công ty BSC để bị cáo và cổ đông không bị thiệt hại.

Nhiều bị cáo khác đề nghị xem xét tính chất, mức độ, vai trò nhân thân để miễn trách nhiệm hình sự hoặc cho các bị cáo được hưởng án treo.

Bà Mai Thị Hằng kháng cáo đề nghị xem xét lại phán quyết của cấp sơ thẩm đề nghị bà phải trả thêm cho Oceanbank mới số tiền hơn 2 tỷ trên số tiền hơn 6 tỷ là không đúng, đề nghị trả lại tiền bị cơ quan điều tra thu giữ….

Sau đó, chủ tọa nói, các bị cáo có rất nhiều đơn kháng cáo với nhiều nội dung, cho nên, HĐXX chỉ tóm tắt những nội dung chính. Theo quy định của pháp luật, HĐXX sẽ xem xét toàn bộ nội dung kháng cáo của các bị cáo.

HĐXX cho rằng các bị cáo rất thấm thía, đầu tư vào nội dung kháng cáo nhưng không cần thiết phải đọc lại toàn bộ. Đến nay, các bị cáo vẫn có quyền thay đổi kháng cáo, rút kháng cáo.

14:58

Chiều nay, chủ tọa phiên tòa tiếp tục tóm tắt lại bản án sơ thẩm.

14:04

Tại phiên tòa sáng 18/4, trong phần thủ tục, chủ tọa Ngô Hồng Phúc cho biết tại phiên tòa phúc thẩm lần này, 4 bị cáo có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe. Họ gồm: Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh); Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ); Nguyễn Văn Đức (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Oceanbank chi nhánh Thanh Hóa) và Nguyễn Viết Hiền (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Oceanbank chi nhánh Âu Cơ, Hà Nội).

Luật sư Trương Thị Minh Thơ cho biết trước khi phiên tòa diễn ra, C46 Bộ Công an đã trưng cầu giám định và xác định bị cáo Hứa Thị Phấn mất 93 % sức khỏe. Nữ luật sư thông tin thân chủ của bà gặp vấn đề về huyết áp, không đi lại được và có nhiều dấu hiệu bất thường về thể lực.

Sau khi chủ tọa kết thúc kiểm tra thủ tục phiên tòa, luật sư Nguyễn Minh Tâm (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn) cho rằng thân chủ của ông kháng cáo về khoản tiền liên quan đến bị cáo Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng PVN). Luật sư đề nghị tòa triệu tập Ninh Văn Quỳnh để làm rõ số tiền trong quan hệ giữa Sơn và Quỳnh.

Cùng bào chữa cho Nguyễn Xuân Sơn, luật sư Trần Vũ Hải trình bày thân chủ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, trong đó có nội dung kê biên tài sản. Do đó, luật sư Hải đề nghị tòa phúc thẩm triệu tập bà Võ Thị Thanh Xuân (vợ bị cáo Sơn).

Liên quan đến nội dung chi lãi ngoài trong vụ án và việc Tập đoàn dầu khí góp vốn 800 tỷ đồng vào Oceanbank, luật sư cũng đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý xét xử vắng mặt đối với 4 bị cáo có đơn vì lý do sức khỏe. Về kiến nghị triệu tập thêm một số thành phần liên quan đến vụ án, chủ tọa Ngô Hồng Phúc cho hay khi cần thiết, HĐXX sẽ có giấy triệu tập.

Xử phúc thẩm cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm: Cựu giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ bật khóc khi trả lời Xử phúc thẩm cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm: Cựu giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ bật khóc khi trả lời

Hôm nay 18/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm trong đại ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.