Mỹ bơm 1.500 tỉ USD vào thị trường

Chứng khoán giảm sâu, niềm tin nhà đầu tư lung lay vì Covid-19 khiến giới chức Mỹ phải tung thêm chính sách đối phó.
Mỹ bơm 1.500 tỉ USD vào thị trường - Ảnh 1.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại New York hôm qua (12/3) bất ngờ thông báo sẽ bơm thêm hơn 1.500 tỉ USD vốn vay ngắn hạn vào thị trường, thông qua hợp đồng mua lại (repo). Động thái này nhằm xoa dịu các nhà đầu tư đang lo ngại tác động kinh tế từ Covid-19.

Theo kế hoạch, cơ quan này bơm 500 tỉ USD đầu tiên vào ngày 12/3, thông qua hợp đồng repo kì hạn 3 tháng. Hôm nay, họ sẽ bơm thêm hai lần nữa với quy mô tương tự. Việc này sẽ giữ lãi suất nằm trong khoảng mong muốn của Fed.

Đáng chú ý, Fed cũng sẽ thay đổi kì hạn của các loại trái phiếu chính phủ họ mua lại mỗi tháng. Từ hôm nay, họ sẽ mua các tài sản với đầy đủ kì hạn từ ngắn đến dài. Tim Duy – Giáo sư Kinh tế tại Đại học Oregon cho rằng "Việc này chẳng khác nào nới lỏng định lượng (QE)".

"Những thay đổi này sẽ giải quyết tình trạng gián đoạn bất thường trên thị trường vốn liên quan đến dịch bệnh", thông báo của Fed New York cho biết.

Tin tức này đã giúp chứng khoán Mỹ phần nào thu hẹp đà giảm hôm qua. Dù vậy, các chỉ số chính tại Wall Street sau đó vẫn lao dốc trở lại. Chốt phiên, cả SJIA, S&P 500 và Nasdaq Composite mất gần 10%.

Tuần tới, Fed sẽ có phiên họp chính sách ngày 17 và 18. Giới quan sát kì vọng cơ quan này tiếp tục hạ lãi suất, có thể xuống 0%. Tuần trước, Fed đã bất ngờ giảm lãi khẩn cấp thêm 0,5%, để giúp nền kinh tế chống chịu với tác động từ dịch bệnh. Covid-19 được cho là có thể chấm dứt chuỗi tăng trưởng dài kỷ lục của Mỹ.


chọn
IPA muốn hồi sinh dự án Anvie Hà My ven biển Đà Nẵng
Năm 2016, IPA thông qua công ty con đầu tư Khu đô thị xanh Anvie Hà My, đến năm 2023 dự án đã chấm dứt. Vừa qua, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký tiếp tục thực hiện dự án trên cơ sở Nghị quyết 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.