Tin tức pháp luật: Khởi tố nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn, hé lộ nguyên nhân em rể giết chị dâu trong nhà nghỉ

Tin tức pháp luật hôm nay, 24/10 gồm: Khởi tố nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn, hé lộ nguyên nhân em rể giết chị dâu trong nhà nghỉ, nghi can sát hại tài xế Grabbike ở TP HCM đã bị bắt....

1. Khởi tố và bắt tạm giam nữ tài xế Nguyễn Thị Nga lái ô tô BMW gây tai nạn kinh hoàng

Chiều 24/10, báo Người Lao Động đưa tin Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12, TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 2, điều 260 Bộ Luật Hình sự 2015 có khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

tin tuc phap luat khoi to nu tai xe lai xe bmw gay tai nan he lo nguyen nhan em re giet chi dau trong nha nghi
Bà Nguyễn Thị Nga tại hiện trường cùng đôi giày cao gót

Theo điều tra, khoảng 23h20' ngày 21/10, bà Nga điều khiển ô tô 4 chỗ hiệu BMW lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng về Vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh).

Đến chốt đèn tín hiệu giao thông ở Vòng xoay Hàng Xanh (phường 21, quận Bình Thạnh) ô tô bất ngờ tông vào dòng người đang chờ đèn đỏ.

Chiếc xe lao nhanh đâm móp phần hông taxi hãng Vinasun và chạy thêm 5 mét mới dừng lại. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 người tử vong, 6 người khác bị thương.

Trước đó, theo Zing.vn, sau khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT Đội Hàng Xanh (PC08, Công an TP.HCM) thổi nồng độ cồn nữ tài xế và cho kết quả 0,94 mg/1 lít khí thở. Bà Nga sau đó bị tạm giữ, phục vụ điều tra.

Làm việc với công an, nữ tài xế khai có dùng rượu tại nhà hàng, nhưng vẫn tỉnh táo. Đến ngã tư này, bà Nga thấy đèn đỏ nên phanh xe lại.

Tuy nhiên, lúc chuyển từ chân ga sang chân thắng thì quai giày cao gót vướng vào chân ga. Người phụ nữ quýnh quáng đạp nhầm vào chân ga nên chiếc xe lao về phía trước, gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết và nhiều người khác bị thương.

Nữ tài xế gây tai nạn được xác định là nữ doanh nhân có tiếng. Bà vào TP.HCM sinh sống, kinh doanh khoảng 20 năm. Ngoài là chủ nhà hàng ở quận 3, bà Nga còn có một nhà hàng ở Hà Nội.

2. Nghi can 15 tuổi sát hại tài xế Grabbike ở TP HCM bị bắt giữ khi trở về địa phương

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Thuận được xác định đã sát hại anh Lê Nhật H., (SN: 1998, quê Bình Thuận) là tài xế Grabbike được người dân phát hiện vào ngày 19/10.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thuận khai nhận một mình Thuận ra tay sát hại anh Lê Nhật Hào để cướp tài sản.

Sau khi sát hại anh H., Thuận đã bỏ trốn và bị bắt giữ sau khi trở về địa phương vào chiều 24/10.

3. Bị bắt vì giả làm CSGT lừa tiền 13 nhà xe

Sáng 24/10, Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Minh Hùng (32 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giả danh cán bộ phòng Cảnh sát giao thông để lừa tiền các nhà xe.

tin tuc phap luat khoi to nu tai xe lai xe bmw gay tai nan he lo nguyen nhan em re giet chi dau trong nha nghi
Hùng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, một số nhà xe ở tỉnh Đắk Lắk phản ánh, có người xưng là CSGT tới nhờ chuyển giấy tờ, hàng hóa tới gần các chốt trạm CSGT.

Qua xác minh ban đầu, vào ngày 2/10 cơ quan chức năng phát hiện một người đến nhà xe nhờ chuyển giấy tờ tới 1 trạm CSGT.

Đến địa điểm nhận hàng, 1 người đi xe ôm ra nhận và “hỏi vay” tiền của nhà xe.

Sau khi điều tra, cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Minh Hùng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận trong vòng khoảng 2 tháng nay, Hùng giả danh CSGT tới 13 nhà xe giả vờ nhờ chuyển hàng hóa, giấy tờ.

Sau đó, Hùng nhờ những người xe ôm gần các trạm chốt lấy hàng hóa và nhờ vay mượn tiền để chiếm đoạt tổng cộng hơn 20 triệu đồng.

4. Hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ em rể sát hại chị dâu trong nhà nghỉ

Như đã đưa tin, ngày 21/10, tại nhà nghỉ Phương Th. (tổ 9, phường Hợp Minh, TP Yên Bái) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến dư luận xôn xao.

Theo lời khai ban đầu, trưa ngày 21/10, Bùi Anh Mỹ (34 tuổi, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái) đưa chị dâu là Hoàng Thị L. (27 tuổi) vào nhà nghỉ Phương Th. để tâm sự.

tin tuc phap luat khoi to nu tai xe lai xe bmw gay tai nan he lo nguyen nhan em re giet chi dau trong nha nghi
Hiện trường và chân dung nghi phạm sát hại chị dâu trong nhà nghỉ

Tại đây, chị L. nói muốn ly dị chồng nên Mỹ đã ra sức khuyên can nhưng L. một mực không nghe. Tức giận vì không thể thuyết phục chị L., Mỹ đã khống chế, bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Mỹ nhanh chóng lấy xe máy rời khỏi hiện trường, di chuyển lên huyện Trấn Yên và vào nhà 1 người dân để gửi xe máy.

Xong xuôi, Mỹ đi bộ lên đường Âu Cơ lao đầu vào ô tô đi ngược chiều với ý định tự tử nhưng chỉ bị thương. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa Bùi Anh Mỹ đi cấp cứu và thông báo cho cơ quan chức năng.

Biết tin chồng bị tai nạn, chị P.T.T.H. (vợ của Bùi Anh Mỹ) đã trực tiếp vào bệnh viện chăm sóc. Tại đây, Mỹ đã thừa nhận việc mình đã ra tay sát hại chị dâu trong nhà nghỉ. Dù rất sốc nhưng chị H. đã nhanh chóng báo Công an xã Việt Hồng toàn bộ sự việc.

Người vợ này cũng chia sẻ, trước đây gia đình từng biết chuyện về mối quan hệ ngoài luồng giữa chồng và người chị dâu. Ngay sau đó, hai bên gia đình đã họp và tự giải quyết nội bộ với nhau.

5. Giám đốc lừa bán căn hộ ở dự án D’Capitale Trần Duy Hưng

Ngày 24/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an Hà Nội đang hoàn tất các thủ tục truy nã Phạm Bình Minh (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình). Việc truy nã được cơ quan chức năng thực hiện khi xác định Minh - người bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tin tuc phap luat khoi to nu tai xe lai xe bmw gay tai nan he lo nguyen nhan em re giet chi dau trong nha nghi
Shophouse là loại căn hộ được nhiều người săn tìm. (Ảnh: C.A).

Cuối năm 2016, Minh lập Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình (gọi tắt là Công ty Ba Đình). Ban đầu, bị can sinh năm 1987 thuê người làm giám đốc. Sau đó, Minh nắm giữ chức vụ này.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Ba Đình ký hợp đồng môi giới bất động sản với Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt - công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo nội dung ký kết, Công ty Ba Đình được môi giới, bán một số căn hộ chung cư tại tòa dự án D’Capitale Trần Duy Hưng do Công ty Ngôi Sao Việt làm chủ đầu tư.

Thời điểm cuối 2016, chủ đầu tư dự án chưa có chủ trương bán shophouse (căn hộ nhà ở kết hợp cửa hàng thương mại, còn gọi là nhà phố thương mại). Còn Công ty Ba Đình cũng không được chủ đầu tư cho phép môi giới bán loại căn hộ này.

Tuy nhiên, Phạm Bình Minh đã rao bán các căn shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng và yêu cầu khách hàng đặt cọc hàng trăm triệu đồng.

Đến tháng 11/2017, Phạm Bình Minh đã chỉ đạo người được thuê quản lý công ty thu 6,4 tỷ đồng đặt cọc của 8 khách hàng. Do không thể mua shophouse cho khách, đầu năm 2018, Minh bỏ trốn.

Để phục vụ điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân nào nộp tiền cho Công ty Ba Đình để mua shophouse tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng, liên hệ với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế để giải quyết (địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, SĐT: 0912.422.578).

tin tuc phap luat khoi to nu tai xe lai xe bmw gay tai nan he lo nguyen nhan em re giet chi dau trong nha nghi Tin tức pháp luật: Khởi tố vụ nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

Tin tức pháp luật hôm nay, 23/10 gồm: Khởi tố vụ nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, điều tra nữ ...

tin tuc phap luat khoi to nu tai xe lai xe bmw gay tai nan he lo nguyen nhan em re giet chi dau trong nha nghi Tin tức pháp luật: Xử lý nghiêm vụ Vũ 'nhôm', Út 'trọc' và Grab khuyên Vinasun tự nhìn lại mình

Tin tức pháp luật hôm nay, 22/10, gồm: Xử lý nghiêm vụ Vũ 'nhôm', Út 'trọc'; đại diện grab khuyện Vinasun tự nhìn lại mình; ...

tin tuc phap luat khoi to nu tai xe lai xe bmw gay tai nan he lo nguyen nhan em re giet chi dau trong nha nghi Tin tức pháp luật: Nữ sinh đẻ ở nhà bạn trai mới quen một tuần rồi ném con vì thấy không khóc

Tin tức pháp luật hôm nay, 19/10 gồm: Nữ sinh viên đau đẻ ở nhà bạn trai mới quen 1 tuần rồi ném con qua ô ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.